Bản tin 20H: Máy bay Đài Loan rơi không phải do thời tiết

Hiện trường thảm khốc vụ máy bay rơi ở Đài Loan khiến 48 người thiệt mạng.
Hiện trường thảm khốc vụ máy bay rơi ở Đài Loan khiến 48 người thiệt mạng.
TPO - Nhà chức trách Đài Loan hôm nay cho rằng, thời tiết không phải là nguyên nhân khiến chuyến bay GE 222 của TransAsia Airways gặp nạn hôm 23/7 dù trước đó có một cơn bão đi qua hòn đảo này. Vụ tai nạn khiến 48 người thiệt mạng, 10 người bị thương.

Ngày 24/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin Phần Lan 'bắt giữ lô hàng thiết bị quân sự' từ Việt Nam đến Ukraine, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu: "Các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết đây là lô hàng thiết bị quân sự được mang đi sửa chữa, bảo dưỡng trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng truyền thống giữa Việt Nam và Ukraine. Việc làm này là hoàn toàn bình thường theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế".


Trưa nay 24/7, hơn 60 hành khách tới sân bay Đà Nẵng để bay chuyến tới Đà Lạt trên máy bay của Vietnam Airline. Theo giờ in trong vé, chuyến bay cất cánh lúc 11h55. Tuy nhiên khi đến sân bay Đà Nẵng thì khách được thông báo chuyến bay sẽ bị hủy. Sau đó hành khách được phía VNA phát một tờ giấy kèm 100 ngàn đồng gọi là “tiền hủy chuyến”. Hành khách không đồng ý và phản ứng dữ dội nên đại diện hãng bay phải “nâng giá”.


Sáng nay, thi thể 3 em học sinh chết đuối thương tâm trong hồ nước tại chùa Phong Phạn (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã được tìm thấy. Trước đó chiều 23/7, nhóm học sinh nhảy qua hàng rào vào hồ nước của chùa để tắm và 4 học sinh chới với. Thấy vậy, các bạn khác vội bơi ra nhưng chỉ cứu được 1 người. Hiện người thân đã đưa thi thể 3 nạn nhân về nhà an táng. (Xem chi tiết)


Sáng qua (23/7), tàu cá 120CV của ông Nguyễn Văn Thi bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại bờ biển thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ cabin, sàn tàu và ngư cụ trên tàu. Thiệt hại ban đầu ước tính gần 700 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay (24/7), ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết: các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc đang làm việc với chính quyền Trung Quốc để xác minh thông tin về nhân thân của 5 phụ nữ Việt bị tấn công ở Quảng Tây, đề nghị cứu chữa kịp thời cho 2 người bị thương và giải quyết hậu sự cho 3 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Một máy bay của hãng Air Algerie chở 119 người bị mất liên lạc khoảng một tiếng sau khi cất cánh từ Burkina Faso sáng nay đã đâm xuống gần Niamey, thủ đô của Niger. Hiện chưa rõ tình trạng của các nạn nhân. Máy bay của Algerie bị rơi xuống gần Niamey trong tình trạng thời tiết có giông bão. Theo kế hoạch, máy bay sẽ hạ cánh xuống Algiers lúc 12h10 Hà Nội, nhưng máy bay mất tín hiệu từ lúc 8h55 Hà Nội. (Xem chi tiết)


Nhà chức trách Đài Loan hôm nay cho rằng thời tiết không phải là nguyên nhân khiến chuyến bay GE 222 của TransAsia Airways gặp nạn dù trước đó có một cơn bão đi qua hòn đảo này. "Có 9 phi cơ bay cùng lộ trình trong khoảng thời gian từ 14h đến 19h hôm qua nhưng chỉ chuyến bay của TransAsia Airways gặp nạn", Jean Shen, Cục trưởng Hàng không Dân dụng Đài Loan, nói. Ông này cũng nói thêm: "Các báo cáo cho thấy thời tiết lúc đó hoàn toàn thích hợp để hạ cánh".


Đại tá Leonid Ivashov, người đứng đầu Trung tâm phân tích địa-chính trị quốc tế Nga, cho rằng tình báo Mỹ đã cố tình che giấu "sự thật về vai trò của Kiev trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ". Nguyên tắc bảo mật quốc gia không bao giờ phơi bày những thông tin bất lợi cho quốc gia. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h chiều nay theo giờ địa phương (24/7), trên Cao tốc Great Ocean, phía Đông Nam nước Úc đã xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 1 người chết và 3 người bị thương nặng. Theo đó, chiếc xe 7 chỗ chở 7 người, gồm 6 khách du lịch và 1 tài xế, đang di chuyển trên Cao tốc Great Ocean thì mất lái, đâm vào rào chắn ven đường và lao thẳng xuống con suối cạn sâu 20 mét phía dưới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.