Bản tin 20H: Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì cháy động cơ

Ảnh minh họa. (Nguồn: bgnnews.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: bgnnews.com)
TPO - Ngày 25/4, một chuyến bay của Hãng hàng không Turkish Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau khi động cơ của máy bay bốc cháy. Chiếc Airbus A230 nói trên gặp sự cố ngay sau khi cất cánh trong hành trình từ Istanbul tới Milan (Italy).

Ngân hàng Nhà nước vừa ra thông báo về việc mua lại toàn bộ cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích, và tư cách của cổ đông hiện hữu của ngân hàng này. Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, NHNN chỉ định VietinBank tham gia quản trị, điều hành OceanBank. NHNN khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại OceanBank sẽ được đảm bảo. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các trạm thu phí dự án BOT trên các tuyến quốc lộ, bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành và khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể các trạm thu phí BOT. Một vấn đề được báo giới phản ánh trong thời gian qua là tình trạng trạm thu phí trên nhiều tuyến đường “mọc lên như nấm” do các dự án đường bộ được xây dựng theo hình thức BOT ngày càng nhiều. (Xem chi tiết)


Ngày 25/4, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết ước tính năm 2014, toàn thế giới có khoảng 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân (tương đương với 39% dân số), trong đó có 600 triệu người bị béo phì. Như vậy số người thừa cân, béo phì hiện nay đã tăng gấp hơn hai lần so với năm 1980. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chi phí cho quản lý và điều trị thừa cân, béo phì có thể lên đến 2%-7% tổng chi phí cho chăm sóc y tế của các nước phát triển.


Ngày 25/4, tại hội thảo "Hỗ trợ các chủ thể phi nhà nước tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU", TS. Vũ Huyền Phương, Trường đại học Ngoại Thương cho biết, xuất khẩu của Việt Nam vào EU ước tính sẽ tăng thêm 75% đến năm 2020. Theo TS. Vũ Huyền Phương, xuất khẩu của Việt Nam và EU tăng sẽ kéo theo các hoạt động sản xuất được mở rộng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cơ hội việc làm...


Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm nay, Thủ tướng đã chỉ đạo tiếp tục tập trung tổ chức tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay Su22-M4. Sau khi nghe Bộ Quốc phòng báo cáo về việc 2 máy bay Su22-M4 thuộc sư đoàn Không quân 370 bị nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng đã chỉ đạo tiếp tục tập trung tổ chức tìm kiếm cứu nạn; điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn. Theo Bộ Quốc phòng, 2 máy bay gặp nạn mặc dù đã sử dụng nhiều năm nhưng vẫn đang còn trong niên hạn sử dụng, công tác đảm bảo kỹ thuật hàng năm vẫn được thực hiện đầy đủ theo quy định.


Qua kiểm tra tải trọng trên tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai trong hơn một tháng, số lượng xe quá tải giảm dần từ 4 xuống còn 0,6%, cá biệt có thời điểm chỉ phát hiện 0,08% (trên tổng số xe được kiểm tra). Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện quá tải nhằm ngăn chặn, giảm dần và mục tiêu không còn xe quá tải trên đường cao tốc, VEC đề nghị các đơn vị phối hợp tiếp tục duy trì công tác kiểm soát tải trọng đồng thời sẽ hoàn thiện công tác lắp đặt, kiểm định hệ thống cân cố định tại các trạm thu phí để đưa vào khai thác trước ngày 30/4 tới.


Ngày 25/4, một trận động đất 7,9 độ richter xảy ra ở Nepal khiến nhiều nhà cửa bị đổ sập, ít nhất 597 người chết (tính đến thời điểm 19h ngày 25/4), rất nhiều người phải nhập viện vì thương vong. Theo Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 11 giờ 56 phút (giờ địa phương), tâm chấn nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km, sâu 31 km. (Xem chi tiết)


Ngày 25/4, nhà chức trách Indonesia đã chính thức thông báo cho 2 đối tượng buôn ma túy người Australia và 1 người phụ nữ Philippines rằng họ sẽ bị xử tử, nhưng chưa rõ vào thời điểm nào. Ba đối tượng trên bao gồm 2 công dân Australia là Myuran Sukumaran và Andrew Chan, những kẻ cầm đầu băng đảng buôn heroin "Bali Nine", và bà mẹ 2 con Mary Jane Veloso.


Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 25/4, một chuyến bay của Hãng hàng không Turkish Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau khi động cơ của máy bay bốc cháy. Chiếc Airbus A230 nói trên gặp sự cố khi ngay sau khi cất cánh trong hành trình từ Istanbul tới Milan (Italy). Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trong khi toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay. Không ai bị thương trong vụ việc này.

MỚI - NÓNG