Bản tin 20H: Máy bay Mỹ tiêu diệt hàng chục phiến quân Taliban

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom do phiến quân Taliban gây ra. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom do phiến quân Taliban gây ra. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở miền Đông Afghanistan đã tiêu diệt 4 tay súng Taliban người Pakistan và 7 phần tử khác.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, vụ cháy rừng phòng hộ tại Sóc Sơn có vị trí gần sát kho chứa vật liệu nổ của một đơn vị quân đội, tiềm ẩn nguy cơ cao. Tuy nhiên, với nỗ lực của gần 1.800 cán bộ, chiến sỹ, vụ việc đã được khống chế kịp thời, không để lại hậu quả đáng tiếc. Trước đó, trong khoảng thời gian từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 20 ngày hôm nay, 17/12, trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ nghiêm trọng.


Từ tháng tư đến nay, đồng bằng sông Cửu Long có từ 30-100% số lượng tôm sú, tôm chân trắng bị chết hàng loạt trên diện tích 34.930ha, trong đó tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu có diện tích thiệt hại cao nhất với trên 29.000ha; mức thất thu ước tính hàng trăm tỷ đồng. Để góp phần hạn chế tình trạng tôm chết lan rộng, ngành nông nghiệp các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục hoàn thiện thêm hệ thống cấp và tiêu nước phục vụ nuôi thủy sản.


Vào 13h ngày 17/12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đến hiện trường vụ sập hầm tại Công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Sau khi nghe các cơ quan đơn vị báo cáo tình hình vụ sập hầm, đặc biệt là công tác cứu hộ cứu nạn, hai bộ trưởng chỉ đạo phải bằng mọi giá, mọi phương án giữ an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ và duy trì liên lạc liên tục với những công nhân đang bị kẹt trong hầm. (Xem chi tiết)


Ngày 16/12, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP tiến hành điều tra làm rõ vụ mất 1,5 tỷ đồng trước Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Chi nhánh Việt Hoa, quận 5, TPHCM. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 9/12 ông Nguyễn Hữu Huynh  điều khiển xe ôtô chở bà Nguyễn Thị Hiền đến Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Việt Hoa để giao dịch. Khi bà Hiền ra khỏi chi nhánh mở cửa xe thì phát hiện bao tiền đựng 1,5 tỷ đồng để trên xe không còn. (Xem chi tiết)


Mặc nền kinh tế Nga đang chao đảo, ông chủ Điện Kremlin vẫn được người dân xứ sở Bạch Dương bầu chọn là “Người đàn ông của năm 2014”. Đây là lần thứ 15, ông Putin được xứng tên ở danh hiệu này, kể từ năm 1999. Cuộc khảo sát của Quỹ Dư luận Xã hội Nga (FOM) được tiến hành hôm 7/12 với 1.500 người tham gia tại 43 khu vực của Nga. Theo kết quả, 68% người dân nước này bầu chọn ông Putin là người đầu tiên trong danh sách những chính khách và nhân vật công chúng xứng đáng với vị trí “Người đàn ông của năm 2014”. (Xem chi tiết)


Nga vừa mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang thăm nước này nhân dịp buổi lễ đánh dấu kết thúc chiến tranh thế giới thứ II vào tháng 5/2015. Nếu thành hiện thực, đây được xem là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Ông Kim Jong-un có thể sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh Bình Nhưỡng ủng hộ Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine và Moscow cần sự hợp tác của Bình Nhưỡng trong việc thúc đẩy xuất khẩu khí gas tới Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu huyện Sherzad thuộc tỉnh Nangarhar của Afghanistan Mahlem Mashuq ngày 17/12 cho biết, một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở miền Đông Afghanistan đã tiêu diệt 4 tay súng Taliban người Pakistan và 7 phần tử khác. Ông Mashuq xác nhận các tên lửa từ máy bay không người lái đã tấn công một xe tải nhỏ và tiêu diệt toàn bộ 11 phiến quân trên xe chiều 16/12.


Trong khuôn khổ chương trình mua bán quân sự nước ngoài, Nhật Bản vừa đề nghị Mỹ bán cho họ các tên lửa không đối không tâm trung và các trang bị liên quan cho không quân. Gói hợp đồng dự kiến sẽ gồm 17 tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120C7 (AMRAAM), 02 tên lửa huấn luyện, vật mang, các trang bị hỗ trợ và thử nghiệm, các phụ tùng thay thế, sửa chữa và các dịch vụ hỗ trợ hậu cần khác. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Israel ngày 16/12 đã thất bại trong việc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Strela-3. Hệ thống phòng thủ không thể đánh chặn tên lửa bắn vào lãnh thổ Israel trong tình huống giả định. Hệ thống phòng thủ nhằm đảm bảo việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Shihab của Iran, Scud của Syria hoặc Fatah-110 của Lebanon trong phạm vi từ 400 đến 2.000km. Strela-3 được cho là sẽ từng bước thay thế các hệ thống phòng tủ Strela-2 của Israel hiện nay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.