Bản tin 20H: Máy bay Nga mở đường cho bộ binh Syria tấn công IS

Máy bay Nga. (Nguồn: Reuters)
Máy bay Nga. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 7/10, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các máy bay chiến đấu của Nga lần đầu tiên triển khai các đợt oanh kích "tăng cường" mới song hành với cuộc tấn công trên bộ của quân Chính phủ Syria nhằm vào lực lượng nổi dậy tại tỉnh miền Trung Hama và tỉnh Tây Bắc Idlib.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi 3 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Cụ thể, thay đổi 3 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Trần Hồng Hà; ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thay ông Cao Lại Quang và ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thay ông Nguyễn Thành Hưng. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ đêm mai (8/10) ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Thanh Hóa. (Xem chi tiết)


Liên quan đến dự án tuyến tàu điện ngầm số 1 (metro số 1) Bến Thành-Suối Tiên, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt là 1,092 tỷ USD, sau đó điều chỉnh lên 2,49 tỷ USD. Nguyên nhân điều chỉnh tổng mức đầu tư là do tăng khối lượng xây dựng như tăng đầu tư cho đầu máy, toa xe, trang thiết bị nhà ga, áp dụng hệ thống tiên tiến, cập nhật tỷ giá yen Nhật - đồng Việt Nam.


Nhiều ngày gần đây, các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, đặc biệt là TP HCM xuất hiện tình trạng mù khô, làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông cũng như gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Tiến sĩ Hồ Long Phi - Giám đốc Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi khí hậu Đại học Quốc gia TP HCM cho biết tình trạng mù khô ở nước ta gần như chắc chắn do khói bụi cháy rừng từ Indonesia gây ra. (Xem chi tiết)


Ngày 7/10, tại Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An số lượng bệnh nhân tay chân miệng tăng đột biến so với những ngày thường, chiếm 2/3 số lượng bệnh nhân toàn khoa. Trung bình mỗi ngày có trên dưới 10 bệnh nhân tay chân miệng vào điều trị, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở; miệng và lòng bàn tay, bàn chân nổi ban đỏ phồng rộp. Theo bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, bệnh chân tay miệng là bệnh do vi rút gây ra, có thể tự khỏi. Tuy nhiên, cần phải theo dõi và điều trị các triệu chứng như sốt cao liên tục dẫn đến giật mình (co giật)…  (Xem chi tiết)


Sau 5 ngày xét xử và nghị án, 9 giờ sáng nay (7/10), phiên tòa sơ thẩm xét xử “Dùng nhục hình”, “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của TAND tỉnh Sóc Trăng đã kết thúc với phần tuyên án. Bản án vừa tuyên, phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1977, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng - nguyên thiếu tá, đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân - PC45 - Công an tỉnh Sóc Trăng)  1 năm 6 tháng tù, tội “Dùng nhục hình”. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên đường, nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy bất ngờ va chạm với chiếc xe ben và bị cán chết. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 15h20 tại khu vực ngã tư Lê Văn Lương kéo dài - Khuất Duy Tiến (Hà Nội). Vào thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy BKS 29Y3 - 095.12 lưu thông trên đường bất ngờ va chạm với chiếc xe ben mang BKS 29C - 497.44. Sau khi xảy ra va chạm chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và bị kéo lê trên đường còn nam thanh niên bị cán lên người tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 7/10, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã lần đầu tiên triển khai các đợt oanh kích "tăng cường" mới song hành với cuộc tấn công trên bộ của quân Chính phủ Syria nhằm vào lực lượng nổi dậy tại tỉnh miền Trung Hama và tỉnh Tây Bắc Idlib. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nhấn mạnh: "Lần đầu tiên, các vụ không kích (của Nga) trùng với cuộc giao tranh trên mặt đất giữa lực lượng chính phủ và lực lượng nổi dậy".


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7/10 cho biết tàu chiến nước này ở biển Caspian đã phóng tên lửa phá hủy các mục tiêu của IS ở Syria. Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Shoigu cho biết, bốn tàu chiến Nga đã bắn tổng cộng 26 quả tên lửa vào các mục tiêu IS ở Syria. Theo ông Shoigu, tất cả các mục tiêu đều bị hủy diệt: "Cuộc tấn công cho thấy tên lửa của chúng tôi đạt hiệu quả ở khoảng cách xa, lên tới 1.500 km".


Đại diện Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục tham vấn đối tác Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh lặp lại các sự cố đối với các máy bay chiến đấu của hai nước ở khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, hôm 3/10, tiêm kích Su-30 của không quân nước này đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ một vài giây. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định, vụ việc trên sẽ không gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG