Bản tin 20H: Máy bay Nga ném bom tại Syria, 22 người thiệt mạng?

Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Syria. Nguồn: AFP/TTXVN.
Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Syria. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Các máy bay chiến đấu được cho là của Nga sáng 4/1 đã ném bom hai tòa nhà dân cư trong khu vực bị phiến quân bao vây ở phía Đông thủ đô Damascus của Syria, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Liên quan tới vụ vụ nổ lớn xảy ra tại kho chứa phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 cháu nhỏ tử vong và nhiều người bị thương, cơ quan an ninh điều tra của Quân đội đã vào cuộc điều tra, trong đó có lực lượng an ninh điều tra của Bộ Tư lệnh Công binh. Theo một cán bộ Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, các loại vật liệu nổ như đạn, bom, mìn khi hết niên hạn sử dụng thì không được phép bán ra ngoài cho tư nhân mà phải huỷ nổ theo quy định. (Xem chi tiết)


Bản tin của Bộ Công an cho biết: Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Hơn một tuần mất tích, ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964)-Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) được phát hiện đã tử vong trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Dự kiến, lễ an táng ông Lâm sẽ diễn ra lúc 8h ngày 5/1 . (Xem chi tiết)

Khoảng 13h20 ngày 4/1, chiếc xe tải BKS 70C – 031.25 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TPHCM đi tỉnh Long An. Đến đoạn giao lộ Phan Hữu Trí, huyện Bình Chánh thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61S2 – 4093 do người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ đang mang thai. Cú va chạm khiến người phụ nữ đang mang thai ngã xuống đường, bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Người đàn ông điều khiển xe máy cũng bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)

Theo quyết định của liên bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h ngày 4/1, giá bán lẻ mặt hàng dầu diesel loại 0.05S tăng 360 đồng/lít, dầu hỏa tăng 495 đồng/lít; và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 235 đồng/kg. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng được giữ nguyên. (Xem chi tiết)

Sáng 4/1, một số cán bộ làm việc tại UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) phát hiện phòng của ông Trần Đức Tài, Chủ tịch UBND huyện và hai căn phòng kế bên bị đột nhập. Qua kiểm tra camera, công an phát hiện nhóm trộm đột nhập UBND huyện lúc nửa đêm. Sau khi trèo qua hàng rào, chúng leo qua cửa sổ nhà vệ sinh rồi vào các phòng lấy hai máy tính xách tay, hai máy tính bảng. Vụ việc đang được điều tra. 


Theo một tờ báo quốc tế, một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo không thành công của Triều Tiên tạo ra vụ nổ lớn trong khu vực đông dân, gây thiệt hại đáng kể. Báo cáo trên được đăng trên The Diplomat, một tạp chí tin tức quốc tế có trụ sở ở Tokyo (Nhật Bản), trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ về các chương trình vũ khí của Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Theo Reuters, nhân chứng và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các máy bay chiến đấu được cho là của Nga sáng 4/1 đã ném bom hai tòa nhà dân cư trong khu vực bị phiến quân bao vây ở phía Đông thủ đô Damascus của Syria, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và làm hàng chục người bị thương. Các nguồn tin trên cho biết ít nhất bốn quả bom đã san phẳng những tòa nhà ở thị trấn Misraba, làm 11 phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng, hơn 40 người bị thương. Bên cạnh đó, ít nhất 10 người khác cũng đã thiệt mạng trong những cuộc không kích ở các thị trấn lân cận trong thành trì cuối cùng do phiến quân chiếm giữ gần thủ đô. 


Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng về tin tức đăng trên trang mạng của nhật báo Kommersant, có trụ sở ở Moscow, vào cuối ngày thứ Tư (3/1, theo giờ địa phương). Trong đó, Kommersant trích dẫn “hai nguồn ngoại giao và quân sự” cho biết,  ít nhất 7 máy bay Nga tại Căn cứ Không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia, Syria, bị phá huỷ trong một vụ pháo kích do phiến quân thực hiện vào ngày 31/12.
Bộ này xác nhận, vào ngày cuối năm 2017, Khmeimim bị tấn công bằng súng cối, khiến 2 sĩ quan quân đội thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin về máy bay bị phá huỷ là “giả mạo”. (Xem chi tiết)

Một thợ lấy mủ cao su có tên Marcelo Antogan (21 tuổi) mang về nhà một quả đạn pháo 81mm mà anh tìm thấy tại một con sông gần nơi làm việc. Khi Antogan đang tìm cách mở quả đạn pháo bằng đinh và búa, thì vật này bất ngờ phát nổ khiến Antogan, cùng 7 người thân khác thiệt mạng và 5 người bị thương. Theo  AFP, vụ nổ xảy ra hôm qua, 3/1, tại thị trấn Sirawai (Zamboanga del Norte, miền Nam Philippines), cách thủ đô Manila khoảng 800km. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.