Bản tin 20H: Máy bay Trung Quốc bay sát tàu Việt Nam rồi chụp ảnh

Trực thăng Trung Quốc nhiều lần quần đảo bên trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam.
Trực thăng Trung Quốc nhiều lần quần đảo bên trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam.
TPO - Máy bay trinh sát J-9-B7175 và máy bay trực thăng B7115 của Trung Quốc sáng nay đã quần đảo ngay trên các tàu Cảnh sát biển Việt Nam, ở độ cao thấp 100-150 m, rồi chụp ảnh hoạt động của tàu Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sáng nay đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John KerryTrong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi thông tin về những diễn biến mới nhất liên quan việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Chiều 21/5, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tàu chấp pháp của Việt Nam đã tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 gần hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, khi tàu Việt Nam cách giàn khoan khoảng 5 - 6 hải lý, tàu Trung Quốc bố trí thành nhóm khoảng 8 - 10 tàu (gồm tàu Hải cảnh, tàu kéo, tàu cá) để sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam. (Xem chi tiết)


Máy bay trinh sát J-9-B7175 và máy bay trực thăng B7115 của Trung Quốc sáng nay đã quần đảo ngay trên các tàu cảnh sát biển, ở độ cao thấp 100-150 m, rồi chụp ảnh hoạt động của tàu Việt Nam. Dù bị tàu và máy bay Trung Quốc liên tục uy hiếp, các tàu chấp pháp Việt Nam kiên trì tiếp cận, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.


Sáng nay, chiếc container khi đi qua thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã lao lên vỉa hè, đâm tử vong cụ ông 70 tuổi đang đi bộ. Trên đường bỏ chạy, chiếc xe đã cuốn tiếp nhiều xe máy, xe đạp vào gầm, đồng thời tông đổ cửa, tường của 3 nhà dân ven đường. Tại hiện trường, đầu chiếc xe container rúc sâu vào một nhà dân, đè nát 2 xe máy và một xe đạp. (Xem chi tiết)


Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên đường Nguyễn Thị Tồn (xã Hóa An, TP Biên Hòa) vào tối 20/5, khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại công ty, sau đó hẹn nhau hết giờ làm sẽ giải quyết mâu thuẫn tại cổng công ty.

Trong bài phỏng vấn đăng trên Wall Street Journal hôm qua, ông Natalegawa, Ngoại trưởng Indonesia bác bỏ quan điểm của Bắc Kinh cho rằng căng thẳng trên Biển Đông là chuyện riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc và nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực phải có trách nhiệm đối với việc xoa dịu tình hình. Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ mong muốn Hà Nội - Bắc Kinh giải quyết thông qua đối thoại. 


Hãng tin Itar-Tass ngày 21/5 dẫn nguồn cơ quan báo chí thuộc phái bộ thường trực của Nga tại NATO cho biết, Moskva đã nêu sáng kiến triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Hội đồng Nga-NATO trong bối cảnh tình hình ở miền Đông và miền Nam Ukraine ngày một căng thẳng. Lý do cần có cuộc họp này bởi Nga bày tỏ quan ngại trước việc NATO gia tăng rõ rệt hoạt động quân sự gần biên giới Nga. 


Trong trận play-off chiều nay gặp đội tuyển nữ Thái Lan, các cô gái Việt Nam đã để mất cơ hội cầm chiếc vé tham dự World Cup khi gục ngã ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2 một cách đầy đáng tiếc. Lối chơi thụ động, tâm lý căng cứng cùng với những sai lầm ở hàng thủ đã khiến những nữ học trò của HLV Trần Vân Phát ngậm ngùi nhìn Thái Lan tới Canada dự sân chơi thế giới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG