Bản tin 20H: MH370 mất tích tròn 1 tháng

Các thân nhân Trung Quốc quây quần bên nhau cầu nguyện cho MH370. Ảnh: Reuters
Các thân nhân Trung Quốc quây quần bên nhau cầu nguyện cho MH370. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày mai hơn 1 triệu du khách đổ về Đền Hùng, Ukraine thiệt hại khoảng 10,8 tỷ USD vì mất Crimea, các gia đình hành khách trên chuyến bay MH370 kỷ niệm tròn 1 tháng máy bay mất tích.

Theo thống kê của Ban tổ chức, đến hôm nay, khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) đón trên 4 triệu lượt khách thập phương. Ngày mai (9/4, tức 10/3 âm lịch), nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng chính thức diễn ra, ước tính có khoảng hơn 1 triệu lượt du khách đổ về. (Xem chi tiết)


Sáng 8/4, lực lượng chức năng đang tạm giữ xe con 4 chỗ để điều tra vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn. Chủ xe là giảng viên ĐH Vinh. Trước đó, lúc 15h ngày 3/4, chiếc ô tô nói trên đã va quệt vào xe máy do anh Hoàng Văn Long điều khiển làm nạn nhân bị ngã. Sau đó, ô tô tiếp tục bỏ chạy và đâm phải 1 xe máy khác mới chịu dừng lại. (Xem chi tiết)


Những người biểu tình ở thành phố miền đông Kharkov đụng độ với cảnh sát trong cuộc giằng co chiếm giữ tòa nhà hành chính tối qua, rồi tuyên bố độc lập khỏi Kiev. Những người biểu tình ở tỉnh miền đông này tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Kharkov, theo sau phong trào độc lập ở Donetsk hôm qua.


Bộ Tài nguyên và Môi trường Ukraine ước tính chính quyền Kiev thiệt hại khoảng 10,8 tỉ USD liên quan tới nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tài sản liên quan khi Crimea sát nhập Nga. Khoản tiền liên quan tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Crimea, trong đó có 198 mỏ đang khai thác và 380 mỏ tiềm năng. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cho rằng công ty của Ukraine đang đàm phán với các khác hàng nước ngoài về việc bán công nghệ sản xuất các tên lửa đạn đạo RS-20 Voyevoda. Tên lửa Voyevoda hạng nặng (SS-18 Satan) được trang bị vũ khí gồm 10 đầu đạn dẫn hướng độc lập, mỗi đầu có đương lượng nổ từ 550-750 kiloton. Nó có tầm phóng tối đa 11.000 km. (Xem chi tiết)


Chính quyền Ukraine đã phát động “chiến dịch chống khủng bố” và bắt giữ 70 kẻ ly khai vì “các hoạt động bất hợp pháp liên quan ly khai, tổ chức gây rối quy mô lớn và vi phạm các điều luật khác” tại thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết hôm nay, 8/4. (Xem chi tiết)


Gia đình của các hành khách trên chuyến bay MH370 sáng sớm nay tổ chức một lễ thắp nến cầu nguyện, tròn một tháng phi cơ mất tích. Lễ cầu nguyện diễn ra tại khách sạn Lệ Đô ở Bắc Kinh, nơi nhiều thân nhân Trung Quốc lưu lại suốt 30 ngày qua để chờ đợi tin tức về người nhà mất tích. Họ xếp nến thành hình chiếc máy bay, dòng chữ MH370 và một trái tim lớn bao quanh.


Thông tin trên báo Thanh niên Moscow, Nga nói rằng máy bay mất tích của Malaysia đã hạ cánh khẩn cấp tại một thành phố ở Afganistan, và hành khách vẫn an toàn, được chia nhỏ thành các nhóm 7 người, ở trong các ngôi nhà nhỏ. Các bên liên quan chưa lên tiếng về độ xác thực của thông tin này. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Iraq và hãng sản xuất máy bay Aero Vodochody của Cộng hòa Séc vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc cung cấp 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ L-159 ALCA cho lực lượng không quân Iraq, đơn giá một chiếc vào khoảng 13-15 triệu USD. (Xem chi tiết)


Truyền hình Nga đưa tin mật vụ Nga xác nhận rằng trùm khủng bố Doku Umarov với hơn 20 năm thực hiện các chiến dịch chống lại Moscow đã bị tiêu diệt trong quý đầu năm 2014. Trước đó, lãnh đạo đảng 'Khu vực Cánh hữu' Dmitry Yarosh của Ukraina đã lên tiếng kêu gọi Doku Umarov tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.