Bản tin 20H: Miền Đông Ukraine đã yên tiếng súng

Pháo cỡ nòng dưới 100mm của Ukraine. (Nguồn: AP)
Pháo cỡ nòng dưới 100mm của Ukraine. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 20/10, lực lượng đòi độc lập tại hai tỉnh Lugansk và Donetsk cũng như quân đội Kiev (Ukraine) đã bắt đầu rút vũ khí dưới 100 mm khỏi khu vực chiến tuyến trong khuôn khổ giai đoạn hai của quá trình rút vũ khí. Trong 24 giờ qua không ghi nhận sự vi phạm ngừng bắn nào tại Lugansk.

Giải thích thông tin "chạy" một suất xe hoạt động tại bến Mỹ Đình mất 500-600 triệu đồng, Sở Giao thông Hà Nội cho rằng đây là việc 'chuyển nhượng' giữa các nhà xe, không phải tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước. Theo Sở Giao thông, ý kiến về việc mua bán 'lốt' xe (cho phép xe chạy trên tuyến cố định) tại một số đơn vị vận tải đã gây hiểu nhầm trong dư luận xã hội về tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước. Bởi một đơn vị vận tải thường có nhiều cổ đông, mỗi cổ đông là một nhà xe. Việc các nhà xe chuyển nhượng 'lốt' xe, thay thế xe là việc nội bộ của doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp vào phương án kinh doanh của đơn vị vận tải. (Xem chi tiết)


Chiều 20/10, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã họp khẩn cấp, quyết định thu hồi giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2015 đối với tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư. Trước đó, buổi sáng 20/10, Phan Huyền Thư gửi một lá đơn đến Ban chấp hành Hội, nội dung xin trả lại giải thưởng sau khi có dư luận Pham Huyền Thư đạo thơ. Mặc dù xin trả lại giải hiện Phan Huyền Thư vẫn khăng khăng cho rằng bài Bạch lộ được chị viết năm 1996 với tên ban đầu là Độc ẩm, rồi gửi cho một số tạp chí ở Mỹ! (Xem chi tiết)


Chiều 20/10, một số tiểu thương kinh doanh khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt, phường 11, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bức xúc trước việc Ban quản lý chợ không cho phép đưa khoai tây Trung Quốc vào Chợ nông sản Đà Lạt. Lô khoai tây Trung Quốc 30 tấn của bà Nguyễn Thị Vân, một trong 24 hộ kinh doanh tại Chợ nông sản Đà Lạt, nhập về chợ đã bị Ban quản lý ngăn, không cho đưa vào bán. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo “Đặc biệt xử lý triệt để tình trạng dùng khoai tây Trung Quốc giả khoai tây Đà Lạt, cương quyết không cho nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ đầu mối nông sản của thành phố để giả mạo khoai tây Đà Lạt phân phối đi nơi khác”.


Vào ngày 20/10 trên địa bàn xã Quang Phong, Huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa xảy vụ việc tiêm chủng vắc xin dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé 3 tháng tuổi. Danh tính nạn được xác định là: cháu bé Lô Tuấn Trường, SN 4/7/2015. Được biết, trước khi tiêm vắc xin thể trạng sức khỏe cháu bé rất bình thường, không có biểu hiện sốt. Khi tiêm xong được khoảng 4 phút sau thì con tôi bỗng khóc đúng 3 tiếng rồi ngất đi và tử vong ngay sau đó”. Vắc xin sử dụng tiêm cho cháu bé là loại vắc xin 5 trong 1 do Bác sỹ Thiết – Trạm phó trạm y tế xã Quang Phong là người trực tiếp tiêm cho cháu bé. (Xem chi tiết)


Sáng 20/10, bà Võ Thị Mẫn (sinh năm 1947, quê Nghệ An) đi xe đạp trên đường ĐT 743, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi đến ngã tư Bình Thung, thuộc khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, bà Mẫn chạy xe băng qua quốc lộ 1K để về đường Bình Thung thì bất ngờ chiếc xe tải mang biển số 48C – 025.17 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều đang rẽ phải tông thẳng vào. Cú tông mạnh khiến bà Mẫn cùng xe đạp ngã văng xuống đường, bị kéo lê trên đường nhiều mét rồi bánh xe tải cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 20/10, tại khu vực ngã ba giao cắt giữa Quốc lộ 18A với Quốc lộ 18C thuộc địa phận huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh, xe container biển kiểm soát 15C-102.71, kéo rơmoóc 15R-039.00, đấu đầu với xe tải biển kiểm soát 14C-075.75. Hậu quả làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt tại khu vực trên.


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát hiện Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mở trại huấn luyện trẻ em ở thành phố Istanbul. cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã đột kích 18 ngôi nhà ở quận  Pendik và Başakşehir hôm 18/10, bắt giữ ít nhất 50 người tình nghi dính líu tới nhóm cực đoan IS. Khoảng 24 trong số những người bị bắt trên là trẻ em đang được huấn luyện quân sự bên dưới tầng hầm các tòa nhà. Các nghi phạm dạy trẻ em các vấn đề cơ bản về IS cũng như cách sống trong một Nhà nước Hồi giáo. (Xem chi tiết)


Chính quyền Thụy Sĩ khẳng định, việc chiến đấu cơ F/A-18 áp sát máy bay Nga nhằm kiểm tra theo thủ tục, do đó nước này không cần phải xin lỗi Nga về vấn đề này. Trước đó, hôm 19/10 Moscow đã phản ứng sau khi một chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát một trong những máy bay chở đoàn nghị sĩ cấp cao của Nga. Có mặt trên máy bay Nga là đoàn nghị sĩ do Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin dẫn đầu tới dự một cuộc họp của Liên minh Nghị viện Thế giới tại Gevena, Thụy Sĩ. (Xem chi tiết)


Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin mới đây đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc các nhà ngoại giao Nga dường như đã cố gắng ngăn chặn việc bầu chọn Ukraine làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Churkin nêu rõ: "Chúng tôi không hề vận động chống lại việc ứng cử của Ukraine. Nếu có chiến dịch như vậy thì kết quả sẽ khác hẳn”.


Ngày 20/10, lực lượng đòi độc lập tại hai tỉnh Lugansk và Donetsk cũng như quân đội Kiev (Ukraine) đã bắt đầu rút vũ khí dưới 100 mm khỏi khu vực chiến tuyến trong khuôn khổ giai đoạn hai của quá trình rút vũ khí. Người phát ngôn chiến dịch quân sự tại miền Đông của quân đội Ukraine Ruslan Tkachu cho biết Phái bộ giám sát chung của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã hoàn tất việc xác minh số vũ khí mà quân đội đã rút tại Lugansk. Ngoài ra, ông Tkachuk cũng cho biết tại khu vực này trong 24 giờ qua không ghi nhận sự vi phạm ngừng bắn nào.

MỚI - NÓNG