Bản tin 20H: Miền Đông Ukraine lại vang tiếng pháo

Binh sỹ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 9/1, ít nhất 4 binh sỹ Ukraine và 2 dân thường khác đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng cối và pháo kích nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ. Vụ đụng độ xảy ra ngày trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên giữa Nga, Ukraine, Pháp và Đức bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Kazakhstan.

Ghi nhận tại BV Đà Nẵng trước giờ đón ông Nguyễn Bá Thanh cho thấy, an ninh đã được thắt chặt tối đa, đặc biệt ở khoa Ung bướu tầng 2. Hai cổng vào bệnh viện được bảo vệ canh gác, kiểm tra gắt gao, trừ bệnh nhân, người nhà đưa thuốc và vật dụng cá nhân vào, tất cả đều phải đứng ngoài. Theo nguồn tin riêng, chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ trở về, dự kiến tối nay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Đêm nay và sáng sớm mai 10/1, trên các dãy núi cao từ 2.000m như đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa) và trên rừng già Ý Tý (Bát Xát, Lào Cai), nhiệt độ sẽ hạ thấp chỉ còn 1 - 2 độ C, có băng tuyết. Những vùng núi cao hơn khả năng sẽ có tuyết rơi. Do thời tiết diễn biến bất thường nên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo người dân địa phương chủ động tích cực phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi. (Xem chi tiết)


Lúc 21 giờ ngày 8/1, trên tuyến Quốc lộ 10, đoạn chạy qua địa bàn xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng. Thời điểm trên, Lê Sỹ Tuấn cùng 2 người bạn khác đèo nhau trên xe máy trên đường đến nhà vợ sắp cưới của Tuấn ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa (theo kế hoạch sẽ tổ chức rước dâu hôm 9/1) khi đến địa bàn trên thì va chạm với một xe máy đi ngược chiều (chở 2 người). Vụ va chạm mạnh khiến Tuấn và 2 người bạn bị chết tại chỗ, 2 người đi trên xe máy ngược chiều bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt vụ vận chuyển hàng lậu trị giá 150 triệu đồng do thương binh áp tải. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29B-001.25, do Phạm Đình Thương, sinh năm 1982, trú tại Thường Tín, Hà Nội điều khiển có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Lái xe là thương binh cùng 2 thương binh khác cản trở công tác điều tra khiến lực lượng chức năng bắt buộc phải cưỡng chế người và phương tiện về trụ sở.


Khoảng 14 giờ ngày 9/1, một chiếc xe ôtô bảy chỗ đang chạy hướng Hà Nội-Hải Phòng bất ngờ lao qua giải phân cách cứng trên Quốc lộ 5, đấu đầu xe chở khách 40 chỗ khiến năm người bị thương nặng. Vào thời gian trên, tại Km 81 trên Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Đại Bản, An Dương, Hải Phòng), xe khách chở khoảng 35 hành khách đang lưu thông hướng Hải Phòng-Hà Nội thì bất ngờ bị xe ôtô bảy chỗ từ phía ngược chiều băng qua giải phân cách cứng, húc gãy cột biển báo, lao về phía đầu xe khách của Công ty Thanh Long. Tài xế xe khách kịp thời phanh gấp và đánh lái sang phía bên phải đường.


Giá xăng, dầu tiếp tục giảm 310 đến 360 đồng/lít vào những ngày đầu năm 2015. Như vậy nếu tính từ cuối tháng 7/2014 đến nay, tổng cộng giá xăng đã giảm gần 8.000 đồng/lít. Đây là tín hiệu mừng đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp với hi vọng sẽ tạo làn sóng giảm giá cước dịch vụ và giá cả hàng hóa sẽ giảm theo. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng và sản xuất của người dân vẫn chưa bắt được “sóng giảm giá” này.


Ngày 9/1, ít nhất 4 binh sỹ Ukraine và 2 dân thường khác đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng cối và pháo kích nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ. Vụ đụng độ xảy ra ngày trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên giữa Nga, Ukraine, Pháp và Đức bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Kazakhstan. Phía quân đội Ukraine thông báo các vị trí đóng quân của họ đã bị lực lượng đòi độc lập tấn công tới 50 lần bằng các vũ khí hạng nhẹ, đạn cối và rocket.


Có ít nhất một người bị thương khi một tay súng nã đạn vào một cửa hiệu tạp hoá ở phía đông Paris vào ngày 9/1 và bắt ít nhất 5 người làm con tin. Một nguồn tin nói với AFP tay súng trong vụ này dường như là kẻ đã giết nữ cảnh sát trong một vụ việc khác ở phía nam thủ đô ngày 8/1.


Một trong hai nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris (Pháp) từng được các chiến binh al-Qaeda ở Yemen đào tạo vào năm 2011, chính quyền Mỹ ngày 8/1 cho biết. Nghi phạm Said Kouachi, 34 tuổi, đã bay sang Yemen hồi năm 2011 và được các chiến binh Al Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP) huấn luyện cách chiến đấu bằng vũ khí hạng nhẹ và kỹ năng thiện xạ trong vòng nhiều tháng. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên đã từ chối tiếp nhận nghị quyết của Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi tổ chức đối thoại liên Triều, bày tỏ đáng tiếc về động thái trên, đồng thời hy vọng Bình Nhưỡng sẽ có các hành động tích cực đối với vấn đề này trong tương lai. Cuối tháng 12/2014, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết này, kêu gọi đàm phán song phương và chuẩn bị thống nhất hai miền Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.