Bản tin 20H: Một nhà có 4 người con cùng bị lũ cuốn thương tâm

Đường vào Kim Nọi sáng nay, 4/8. Ảnh: Dân Trí.
Đường vào Kim Nọi sáng nay, 4/8. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Xã Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) có một trường hợp rất thương tâm: một gia đình có 4 người con cùng bị lũ cuốn, hiện nay đã tìm thấy 1 thi thể, nghi là 1 trong 4 cháu bé này. 
Ngày 4/8, Thủ tướng có công điện cho các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ ngành, yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, những ngày qua, các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Một số địa phương xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở huyện Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái). Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Yên Bái và Sơn La tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích; rà soát, chủ động di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị nạn; hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo cho người bị thiệt mạng; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di dời; tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói... (Xem chi tiết)

Xã Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) có một trường hợp rất thương tâm: một gia đình có 4 người con cùng bị lũ cuốn, hiện nay đã tìm thấy 1 thi thể, nghi là 1 trong 4 cháu bé này. Người dân Kim Nọi cho biết, dòng lũ ống từ thị trấn Mù Cang Chải khi dồn về Kim Nọi là khoảng 5h sáng 3/8. 4 cháu nhỏ đi chăn trâu sớm, đã cùng bị lũ cuốn trôi.
Ngày 4/8, Chủ tịch UBND THPCM Nguyễn Thành Phong có buổi làm việc với UBND quận 1 về tình hình kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm. Tai đây, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã có những phát biểu thắng thẳn liên quan đến việc quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Ông Hải cho biết, hiện nay vỉa hè trên địa bàn quận bị tái chiếm, rất nhếch nhác. Đặc biệt là sau 17h, tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, hàng quán nhậu tràn ra kinh doanh,… Ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng lợi ích từ kinh doanh vỉa hè là rất lớn, gần cả tỷ đồng mỗi tháng nên việc tư lợi, có dấu hiệu lợi ích nhóm khiến cho vỉa hè bị tái chiếm. (Xem chi tiết)

Liên bộ Công Thương Tài chính vừa có thông báo về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15h hôm nay (4/8) giá xăng RON 92 tăng thêm 599 đồng một lít, xăng sinh học E5 là 572 đồng một lít. Các loại dầu cũng tăng 264 - 466 đồng một lít, kg. Sau khi tăng giá, mỗi lít xăng RON 92 không quá 17.025 đồng một lít; xăng E5 lên mức 16.823 đồng một lít; dầu diesel 13.795 đồng một lít... (Xem chi tiết)

Khoảng 10h45 ngày 4/8, anh Mai Quốc Đô (18 tuổi, trú đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1975), đang lưu thông trên đường Trường Chinh, theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn dưới chân cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 92C – 112.22 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến 2 mẹ con chị Kiều và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Bất ngờ đột kích quán Bar Tiamo Music Club (tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên), công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện gần 200 “dân chơi” đang nhảy múa trong tiếng nhạc.
Sau khi kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng đưa 40 đối tượng có biểu hiện dương tính với chất gây nghiện về trụ sở cơ quan công an để xử lý. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ công an của xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Bước đầu theo tường trình của hai người này, thừa nhận một số sai phạm trong việc gợi ý bà N.T.N.Y (57 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A) chung chi tiền để “giải cứu” con bà này ra khỏi trại cai nghiện. (Xem chi tiết)

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 4/8, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong các vụ đánh bom xe tại tỉnh Idlib, miền Bắc Syria. Vụ nổ bom đầu tiên xảy tại một khu chợ ở thị trấn Dana, thuộc vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Idlib, đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và 30 người bị thương. Đến nửa đêm, hai vụ nổ khác đã tiếp tục làm rung chuyển thị trấn này và làm 12 người thương vong. Hiện chưa rõ mục tiêu của các vụ đánh bom.

Sputnik dẫn lời đại sứ Indonesia tại Nga Wahid Supriyadi cho biết, Jakarta đang cân nhắc thấu đáo việc mua các hệ thống phòng không của Nga, nhưng quốc gia này chưa xác định rõ mua hệ thống phòng không S-300 hay S-400 trong tương lai gần. Ông Supriyadi công bố: "Chúng tôi chưa cân nhắc xong về khả năng mua những hệ thống đặc biệt này, nhưng Bộ Quốc phòng của chúng tôi thực sự muốn mua các công nghệ mới. Các hệ thống phòng không của Nga đang nằm trong tầm ngắm của chúng tôi, nhưng tôi chưa thể nói chính xác về điều này."


Hãng sản xuất kim cương khổng lồ Alrosa của Nga ngày 4/8 cho biết một trong những mỏ kim cương tại vùng Siberia, miền Đông nước này đã bị chìm trong nước lũ với khoảng 150 thợ mỏ bị mắc kẹt bên trong. Công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.