Bản tin 20H: Một nông dân tử vong do bị sốc nhiệt dưới trời nắng gắt

Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu cho người nông dân bị sốc nhiệt. Ảnh: B.V.
Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu cho người nông dân bị sốc nhiệt. Ảnh: B.V.
TPO - Đi gặt lúa về, người đàn ông 42 tuổi ở Tuyên Quang hoa mắt, chóng mặt rồi ngất, vào viện bác sĩ chẩn đoán bị sốc nhiệt.

Dự báo ngày mai (6/6), do tác động của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống làm vùng thấp nóng phía Tây và gió phơn suy yếu, vì thế ở Bắc Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-35 độ. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ. Từ ngày 7/6 nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Trung Bộ. 


Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại các doanh nghiệp nhà nước, dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù hợp. Kiên quyết xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước, các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả. (Xem chi tiết)

Chiều 5/6, Bộ VHTTDL gửi thông tin về phần trả lời của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái xung quanh văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng như văn bản thu hồi hôm 4/6. “Tôi nhận trách nhiệm về những sơ suất tại Công văn 2383/BVHTTDL-TCDL. Tôi nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tôi cũng đã xin lỗi Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng và cá nhân anh Huỳnh Tấn Vinh. Tôi mong nhận được sự chia sẻ và thông cảm của nhân dân về sự cố đáng tiếc này”, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái bày tỏ. (Xem chi tiết)

Chiều 5/6, nam thanh niên chạy xe máy chở 7 bình gas loại 12kg trên đường Bùi Văn Hòa, Đồng Nai. Khi đến trước tiệm bánh mì thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa, anh này phát hiện gas bị xì, liền dừng vứt xe bỏ chạy. Cùng lúc, ngọn lửa bùng phát bao trùm 7 bình gas và xe máy. Trong lúc người dân cố tìm cách dập lửa thì nhiều tiếng nổ lớn vang lên, các bình gas bay tứ tung. Mọi người sống trong khu vực và dân đi đường bỏ chạy tán loạn. 30 phút sau, đám cháy được cảnh sát dập tắt. Vụ nổ không gây thương vong, song đã thiêu rụi xe máy và làm các bình gas cháy đen. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h ngày 5/6, tài xế Nguyễn Trọng Đương (45 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) lái ôtô hiệu Limousine chở theo 11 hành khách, chạy từ Sài Gòn đi TP Bảo Lộc. Khi đến quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Mađaguôi, Đạ Huoai (Lâm Đồng) xe khách Limousine va chạm với ôtô 7 chỗ do Nguyễn Minh Hiếu (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái, chở theo 8 người chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Tất cả các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Định Quán (Đồng Nai) cấp cứu.


Đi gặt lúa về, người đàn ông 42 tuổi ở Tuyên Quang hoa mắt, chóng mặt rồi ngất, vào viện bác sĩ chẩn đoán bị sốc nhiệt.
 Gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong ngày 4/6. Bệnh nhân đã hôn mê, sốt cao 40 độ C, da niêm mạc nhợt nhạt, được bác sĩ chẩn đoán sốc nhiệt do làm việc giữa trời nắng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay khi nhập viện bệnh nhân đã được chườm mát, hạ sốt, bù dịch, bổ sung điện giải, dùng thuốc vận mạch, chống sốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu suy đa tạng. Các bác sĩ tập trung cấp cứu và hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân sức khỏe quá yếu tiên lượng không thể qua khỏi. Sáng 5/6, gia đình đã xin cho bệnh nhân được xuất viện về nhà lo hậu sự, bác sĩ Việt cho biết.

Bé gái 2 tuổi ngã xuống ao, đuối nước thương tâm. Trước đó, vào chiều ngày 4/6, cháu Cao T.N.K ( 2 tuổi) con anh Cao Văn Quyết, trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), ra vườn nhà chơi, không may trượt chân ngã xuống ao cá.Lúc sau, không thấy cháu K. vào nhà thì những người trong gia đình ra vườn tìm nhưng không thấy. Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người liền tá hỏa xuống ao cá và tìm thấy thi thể cháu bé đã tử vong. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn với vợ, Lại Thanh Tùng (SN 1973, ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tức giận xích cổ chị P.T.T (SN 1980) nhốt trong nhà. Con trai lớn của Tùng (đang học lớp 10) thấy vậy liền can ngăn thì bị Tùng vặn hai tay. Cơ quan chức năng xã đã triệu tập Tùng lên làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Theo hãng AP, ngày 5/6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết một quan chức quốc phòng cấp cao nước này đã bị đình chỉ vì cố tình không báo cáo việc triển khai thêm 4 bệ phóng của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Cơ quan trên cho hay, một cuộc điều tra đã phát hiện Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng Wee Seung Ho đã yêu cầu cấp dưới không viết rõ về 4 bệ phóng tên lửa nói trên trong các báo cáo gần đây gửi Văn phòng Tổng thống. Ông Wee làm việc này vì quân đội Mỹ và Hàn Quốc quyết định không công khai việc triển khai thêm những bệ phóng trên. 

Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển nhà máy hóa dầu ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào khoảng 1h sáng nay, 5/6 khiến 8 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Theo ECNS, thời điểm trên, một xe bồn chứa gas lỏng đã bất ngờ nổ tung, gây ra hỏa hoạn tại khu vực bốc hàng thuộc nhà máy hóa dầu Lâm Nghi (thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Tính đến buổi trưa cùng ngày, một số xe bồn chứa gas lỏng và thùng chứa iso-octane vẫn cháy phừng phừng khiến 900 nhân viên cứu hỏa phải làm việc cật lực để dập lửa. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG