Bản tin 20H: Một phụ nữ ngoại quốc tử vong do va chạm xe tải

Hiện trường vụ tai.
Hiện trường vụ tai.
TPO - Người phụ nữ quốc tịch Mỹ lái xe máy thì xảy ra va chạm với ô tô tải cùng chiều khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận. Văn bản nêu rõ: việc quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận được phản ánh trên một số báo ngày 18/8/2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cần thận trọng trong công tác quy hoạch, bảo đảm phát triển bền vững. (Xem chi tiết)


Chuẩn bị cho buổi chạy thử kỹ thuật tàu khách vào ngày 1/10, Tổng thầu Trung Quốc (Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc) sáng 28/9, tiến hành chạy thử tàu công trình một số đoạn dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Đoàn tàu công trình có một đầu máy và một toa màu vàng, khởi hành từ ga Cát Linh đến ga Láng  và một số đoạn với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Ở tốc độ thử tải này, tàu chạy khá êm trên hệ thống đường ray đôi cơ bản đã lắp xong trên toàn tuyến. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính khẳng định, sẽ đề nghị thu hồi hoặc xác định giá đất theo giá xây dựng bất động sản đối với những khu 'đất vàng' tại hãng phim truyện Việt Nam nếu chuyển sang xây chung cư, siêu thị. (Xem chi tiết)

Ngày 28/9, ông Phạm Việt Phong, Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đã gửi công văn đến ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP HCM). Đến hết giờ làm việc hôm nay, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chưa nhận được phản hồi từ ông Hải”. Trước đó, vào ngày 25/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có văn bản đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải xác định về phát ngôn: “Sống ở quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật, còn không về rừng U Minh sống”. Văn bản này do ông Phạm Việt Phong ký. Ông Phong cho biết, công văn này gửi ông Đoàn Ngọc Hải và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ông Đoàn Ngọc Hải được cho là có phát ngôn kể trên khi xử phạt một trường hợp tài xế vi phạm của quận 1 hôm 21/9. (Xem chi tiết)


Gần 15h chiều nay (28/9), người phụ nữ (35 tuổi, quốc tịch Mỹ), điều khiển xe máy BKS: 21V6-9194 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ TP Biên Hòa đi Trảng Bom (Đồng Nai), khi vừa qua vòng xoay cổng 11 được một đoạn (thuộc ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân đi du lịch trên xe máy, khi đến khu vực này thì gặp nạn.

Sáng 28/9, nhiều người dân đã đem theo băng rôn đến trước cổng trường mầm non Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) để nghị cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra vấn đề tài chính của nhà trường. Theo một số phụ huynh cho biết, họ tiếp tục cho con nghỉ học để phản đối các khoản thu của nhà trường năm học 2017- 2018 và một số năm học trước. Ngoài ra, có ý kiến phụ huynh đề nghị đình chỉ công tác, chuyển công tác đối với hiệu trưởng nhà trường là bà Trần Thị Ngọc. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ cướp ngân hàng Vietinbank chi nhánh huyện Long Hồ, Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long để điều tra, truy bắt hung thủ. Trước đó, nam nghi phạm đã cầm súng gí vào đầu bảo vệ, uy hiếp 9 người có mặt tại đây để lấy đi hơn 200 triệu đồng. Sau vụ việc, cảnh sát đã tìm thấy trang phục và chiếc túi nghi là của kẻ cướp, vứt cách hiện trường khoảng 5 km. (Xem chi tiết)


Tờ Nation của Thái Lan hôm nay, 28/9, dẫn lời Phó Thủ tướng Prawit cho biết bà Yingluck hiện đang ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) và đã được chính quyền Dubai yêu cầu không tham gia bất kì hoạt động chính trị nào. Cũng theo ông Prawit, giới chức Dubai đã hứa với Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ theo dõi chặt chẽ bà Yingluck để đảm bảo cựu Thủ tướng không tham gia các chiến dịch chính trị. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng vẫn tỏ ra ngờ vực về sự đáng tin của bà Yingluck. (Xem chi tiết)


Các khí tài quân sự hiện đại của Hàn Quốc đã xuất hiện tại buổi lễ kỷ niệm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lần thứ 69 diễn ra hôm nay (28/9) tại căn cứ Hạm đội 2 ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía Nam trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Đặc biệt, tên lửa Hyunmoo-2C mới nhất, có tầm bắn 800km, cũng trình làng tại buổi lễ. (Xem chi tiết)


Ngày 28/9, Vanuatu đã ra lệnh cho tất cả cư dân trên đảo Ambae, một trong hơn 80 hòn đảo tạo thành quốc gia ở Nam Thái Bình Dương này, phải sơ tán trước khi núi lửa Manaro hoạt động mạnh. Núi lửa Manaro đã phun ra khói, tro bụi và đá trong hơn một tuần qua và ngày càng hoạt động dữ dội hơn. Văn phòng Thủ tướng Charlot Salwai cho biết 11.000 cư dân trên đảo Ambae đang được di chuyển đến nơi an toàn bằng phà, dự kiến tiến trình sơ tán có thể mất một tuần.

MỚI - NÓNG