Bản tin 20H: Ngay mai Hà Nội rét đậm, nhiệt độ từ 9-12 độ

rong trưa, chiều nay, bão Kai-Tak sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 15. Ảnh: NCHMF
rong trưa, chiều nay, bão Kai-Tak sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 15. Ảnh: NCHMF
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ hôm nay (18/12) đến 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ hôm nay (18/12) đến 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Vì nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ ít mây, ngày trời nắng hanh, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm vùng đồng bằng Bắc Bộ 9-12 độ, các tỉnh vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Riêng khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ  9-12 độ.


Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Quốc Hùng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho rằng, các kết luận và xử lý sai phạm liên quan đến một số cán bộ ở Thanh Hóa, Quảng Nam, Vĩnh Phúc là đúng người, đúng sai phạm.
Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư có một thuật ngữ mà nhiều người chú ý là “nâng đỡ không trong sáng”. Theo ông Vũ Quốc Hùng, không trong sáng tức là đen tối. Tức là mờ ám. Mà những việc làm mờ ám là những việc làm xấu xa. Nói như thế cũng là cách diễn đạt một cách tinh tế thôi. Không trong sáng có nghĩa là đen tối, xấu xa. (Xem chi tiết)

Trưa nay (18/12), bão Kai-tak đã vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan (Philippines) và đi vào phía Nam Biển Đông, trở thành cơn bão số 15. Hồi 16h ngày 18/12, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.  Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. (Xem chi tiết)

Với mức giá đặt mua cao nhất 320.500 đồng/cổ phần, công ty con của tỷ phú Thái là Công ty TNHH Vietnam Beverage đã mua trọn 53,59% cổ phần nhà nước chào bán tại Sabeco với số tiền hơn 109,9 nghìn tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Bắt vợ gọi điện thoại cắt đứt quan hệ ngoại tình nhưng chị Đào Thị Thu (SN 1989) không thừa nhận, bức xúc, Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) đánh vợ chảy máu mũi rồi dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Khoa lấy bút viết hai chữ “Phản bội” lên bụng vợ... Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt giữ Khoa để điều tra, làm rõ hành vi giết người. (Xem chi tiết)


Năm máy bay quân sự của Trung Quốc hôm nay, 18/12, được cho là đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ), buộc máy bay chiến đấu của nước này phải phản ứng khẩn cấp. (Xem chi tiết)

Tờ Izvestia ngày 17/12 dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng quân sự mới có sự hiện diện của lực lượng không quân hải quân và phòng không thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Sở chỉ huy mới sẽ được bố trí tại bán đảo Kamchatka. Theo đó, lực lượng mới có nhiệm vụ giám sát không phận ở Kamchatka, Chukotka và Bắc Cực. (Xem chi tiết)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này có ý định mở một Đại sứ quán ở Đông Jerusalem. Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đi đầu kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo để thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. (Xem chi tiết)

Ngày 18/12, báo Izvestia của Nga dẫn nguồn thạo tin cho biết Washington đang bí mật lập một bản danh sách các công dân Nga để cảnh báo các đối tác châu Âu không nên tiếp xúc. Bản danh sách này là một phần trong gói biện pháp trừng phạt Nga mà Mỹ dự định thông qua vào tháng 2/2018.


Cơn bão nhiệt đới Urduja (tên quốc tế: Kai-Tak) có đường kính 500km đổ bộ San Policarpo, tỉnh Đông Samar (vùng Đông Visayas, Philippines) ngày 16/12 với sức gió gần tâm bão 75km/h, gió giật 120km/h khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 35 người khác mất tích. Con số này được dự đoán có thể tiếp tục tăng do các nhân viên cứu hộ vẫn đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở những vùng chịu ảnh hưởng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.