Bản tin 20H: Mỹ cân nhắc đưa tên lửa Patriot tới Baltic

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AFP/TTXVN.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Quân đội Mỹ đang cân nhắc đưa một khẩu đội tên lửa Patriot tới khu vực Baltic để tham gia các cuộc diễn tập với Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO) vào mùa Hè này, trong bối cảnh Nga cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn tại Belarus vào tháng 9 tới.

Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 10/5. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành 3 nghị quyết. (Xem chi tiết)


Ngày 10/5, văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có chỉ đạo bảo vệ khu vực vừa được phát hiện có vật thể lạ ở dưới lòng sông Chu, thuộc địa phận thôn Thượng Vôi, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân. Cụ thể, theo báo cáo của UBND xã Xuân Hòa thì hiện nay, nằm giữa dòng sông Chu tại khu vực giáp ranh xã Thọ Lập và Xuân Hòa có một khối lớn nằm dưới lòng sông, cách mặt nước khoảng gần 2 mét, chiều rộng 2,2 mét. Theo người dân có thể đây là dấu tích của ngôi mộ cổ của Quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần (vợ của Lê Lợi –  Vua Lê Thái Tổ). Vị trí phát hiện vật thể ngay gần khu vực đền thờ Quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần ở thôn Thượng Vôi, xã Xuân Hòa. (Xem chi tiết)


Sáng nay, Hội đồng giám sát liên ngành Formosa của Chính phủ đã họp xem xét, đánh giá toàn bộ quá trình khắc phục sự cố môi trường của Formosa. Trên cơ sở đó, cho phép nhà máy này vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và xưởng luyện thép từ cuối tháng 5. Thời gian vận hành thử nghiệm là 6 tháng. Hội đồng giám sát liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành trung ương, viện nghiên cứu và UBND tỉnh Hà Tĩnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 10/5, người dân sống tại khu cư CT8D Dương Nội (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) hoảng hồn phát hiện thi thể người phụ nữ nằm dưới đất gần tòa chung cư và báo cho cơ quan chức năng. Được biết, nạn nhân khoảng 45 tuổi, nghi bị trầm cảm và có khả năng rơi từ tầng 5 tòa chung cư xuống đất tử vong. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Hà Đông xác nhận vụ việc trên và cho biết sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra àm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 10/5, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe khách và hai xe gắn máy xảy ra tại km 1840, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến hai người thương vong. Thời điểm trên, xe gắn máy 50N.. do ông Nguyễn Trọng Khương (54 tuổi, khu 5, ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển đang băng qua Quốc lộ 1A đã bị xe khách loại 30 chỗ ngồi đang lưu thông hướng Biên Hòa đi Bình Thuận đâm vào. Chiếc xe khách tiếp tục đâm vào xe gắn máy 86B8… do anh Trần Văn Hòa (26 tuổi) điều khiển, phía sau chở vợ là chị Trần Thị Anh Nguyệt (36 tuổi), đều ngụ huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Trọng Khương tử vong tại chỗ, chị Trần Thị Anh Nguyệt bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.


Ngày 9/5, Thứ trưởng Nông nghiệp Vũ Văn Tám ký văn bản khẳng định, hành động mới đây của Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông là không có giá trị. Bộ Nông nghiệp đề nghị các tỉnh động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển Việt Nam, hướng dẫn tổ chức thành đoàn đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau. Đối với những tàu có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ năm 2016-2017, không sang khai thác tại vùng biển phía đông đường phân định, trừ tàu hoạt động nghề câu. .
Quân đội Mỹ đang cân nhắc đưa một khẩu đội tên lửa Patriot tới khu vực Baltic để tham gia các cuộc diễn tập với Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO) vào mùa Hè này, trong bối cảnh Nga cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn tại Belarus vào tháng 9 tới. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Vilnius ngày 9/5, hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết việc triển khai khẩu đội tên lửa Patriot là một phần của kế hoạch tập trận phòng thủ trên không đa quốc gia vào tháng 7 tới mang tên "Di sản Tobruk". Một quan chức nhấn mạnh rằng kế hoạch triển khai này sẽ chỉ là tạm thời và khẩu đội tên lửa sẽ được đưa trở lại Mỹ sau khi tập trận kết thúc.

Triều Tiên vừa công bố những hình ảnh được cho là ảnh vệ tinh chụp hệ thống phòng thủ THAAD vừa được triển khai tại Hàn Quốc, trong một động thái nhằm phô trương khả năng thu thập thông tin tình báo của Bình Nhưỡng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy bệ phóng tên lửa của THAAD đang được triển khai ở khu vực phía Bắc rặng núi thuộc sân golf Seongju. Trong khi đó, radar X-band và các thiết bị phụ trợ khác được lắp đặt ở khu vực phía Tây. (Xem chi tiết)


Moldova sẽ duy trì vị thế trung lập và dứt khoát không chấp nhận ý tưởng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Moldova Igor Dodon tuyên bố như vậy trong cuộc gặp với Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin tại thủ đô Moskva ngày 10/5. Ông Dodon nhấn mạnh các nguyên tắc không thay đổi, đó là nhà nước Moldova không liên kết với các nước khác, kể cả khối NATO, và Moldova không chấp nhận việc áp đặt các giá trị châu Âu, đồng thời chủ trương quan hệ đối tác chiến lược với Nga.


Sau khi chiến thắng thuộc về ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ tự do, lãnh đạo các nước Nga và Philippines ngày 10/5 đã gửi điện chúc mừng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga đánh giá cao các mối quan hệ mang tính xây dựng với Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định sự sẵn sàng phối hợp với Seoul nhằm nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương. Theo ông Putin, Nga sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.