Bản tin 20H: Mỹ cảnh báo Ukraine về ý định phát triển vũ khí hạt nhân

Bản tin 20H: Mỹ cảnh báo Ukraine về ý định phát triển vũ khí hạt nhân
TPO - Thứ trưởng phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế Mỹ Rose Gottemoeller cho biết: Ukraine sẽ "đánh mất nhiều thứ" nếu Kiev quyết định nối lại các chương trình hạt nhân của nước này.

Chiều 10/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: việc ký Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa  trong công tác xây dựng pháp luật; tham mưu, kiến nghị những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh; quốc phòng - an ninh với kinh tế....(Xem chi tiết)


Sáng 10/12, tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh do HĐND thành phố bầu. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Thọ nhận được 45/47 phiếu tín nhiệm cao (93,75%); 2 phiếu tín nhiệm (4,17%) và không có phiếu tín nhiệm thấp. Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện sự ghi nhận trình độ, năng lực của những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu ra. (Xem chi tiết)


Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông vừa phối hợp với Ban Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ) tiến hành hủy nổ an toàn quả bom nặng gần 500kg còn sót lại sau chiến tranh tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông. Quả bom này được người dân phát hiện vào đầu tháng 11. Qua xác minh, quả bom được thả xuống đây trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của Không quân Mỹ, là loại bom phá, có chiều dài 1,3m, đường kính 50cm, trong đó có 275kg thuốc nổ.


Vào khoảng 7h15 sáng nay (10/12), tại ngã tư Trung Văn - Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội, đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe bồn mang BKS 30X - 7271 và một xe máy lưu thông cùng chiều khiến 1 người bị thương nặng. Theo người dân có mặt tại hiện trường, người điều khiển xe máy gặp nạn là 1 người đàn ông trạc 35 tuổi có chở theo trẻ nhỏ đi học. (Xem chi tiết)


Trong hội thảo "Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em tại Việt Nam, Lào và Campuchia" diễn ra sáng nay (10/12), Phó giáo sư Lê Danh Tuyên - Viện trưởng Viện dinh dưỡng cho biết, trong khoảng 6,5 triệu trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi, thì có tới gần 1,7 triệu trẻ (25,9%) bị suy dinh dưỡng thấp còi. Phó giáo sư Tuyên cho hay, Việt Nam có hệ thống giám sát dinh dưỡng tới từng tỉnh thành, huyện, xã, vì vậy, những con số thống kê khá chuẩn xác. Hiện nay số trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi có sự phân bố ở cả vùng thành thị, đồng bằng và nông thôn.


Thứ trưởng phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế Mỹ Rose Gottemoeller cho biết: Ukraine sẽ "đánh mất nhiều thứ" nếu Kiev quyết định nối lại các chương trình hạt nhân của nước này. “Nếu Kiev tiếp tục con đường này (phát triển bom hạt nhân), Ukraine sẽ mất đi vai trò của một trong những quốc gia đi đầu thế giới, cũng như một đối tác tin cậy trong vấn đề không phổ biến hạt nhân”, bà Rose Gottemoeller nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Estonia đã ký một hợp đồng với Hà Lan về việc cung cấp 44 xe bọc thép chở quân CV90 và xe tăng 6 Leopard, với tổng trị giá khoảng 100 triệu USD. Thỏa thuận được xác định là lớn nhất lịch sử Estonia thực hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Âu do cuộc xung đột quân sự đang diễn ra tại Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 10/12, chính quyền khu tự trị của người Kurd ở Iraq cho biết có 727 chiến binh người Kurd đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể từ khi những phần tử thánh chiến này phát động cuộc tấn công hồi tháng Sáu. Trong một tuyên bố, lực lượng quân sự người Kurd tại Iraq (peshmerga) cũng xác nhận 3.564 thành viên của lực lượng này bị thương và 34 thành viên khác mất tích trong hơn sáu tháng qua. Số thương vong bao gồm "các sỹ quan, hạ sỹ quan, các thành viên của Asayish (cơ quan tình báo), cảnh sát và một số cựu binh người Kurd".


Hàng ngàn công nhân Indonesia đã đổ xuống đường biểu tình tại thủ đô Jakarta (Indonesia) đòi tăng lương sau khi Tổng thống Joko Widodo thông báo tăng giá xăng dầu lên 30% hồi tháng trước.

 

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Tổng thống Widodo (hay còn biết đến là Jokowi)  nhậm chức hôm 20/10. (Xem chi tiết)


41 quan chức cấp cơ sở tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, gần khu vực Tam Giác Vàng, đã bị kỷ luật vì sử dụng ma túy, trong một chiến dịch bài trừ những viên chức nghiện ma túy của chính quyền địa phương, giới chức nước này ngày 10/12 xác nhận.

Trong số này có người đứng đầu các lực lượng vũ trang của huyện Longchuan, các nhân viên văn phòng và quan chức về hưu. Ngoài việc bị khai trừ đảng, tất cả đều bị đưa đi cai nghiện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG