Bản tin 20H: Mỹ chi 1 tỷ USD cho Pakistan

Tổng thống Mỹ dành 1 tỷ USD viện trợ dân sự và quân sự cho Pakistan. Nguồn: abcnews.go.com
Tổng thống Mỹ dành 1 tỷ USD viện trợ dân sự và quân sự cho Pakistan. Nguồn: abcnews.go.com
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết dành khoản viện trợ dân sự và quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Pakistan, đồng thời khẳng định Pakistan là quốc gia có tầm quan trọng chiến lược.

Ngày 4/2, Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã chuyển mẫu thuốc nổ thu thập tại hiện trường vụ nổ ở mỏ đá Hòn Sóc về Viện Giám định Hình sự Bộ Công an để tìm ra nguyên nhân vụ nổ khiến ông Nguyễn Văn Sơn, công nhân xe cuốc thuộc Công ty CP khai thác vật liệu xây dựng Kiên Giang tử nạn. Trước đó, vào lúc hơn 17 giờ ngày 1/2, trong lúc ông Sơn đang khai thác đá bằng xe cuốc chuyên dụng thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến ông bị thương nặng ở vùng ngực. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị thương quá nặng nên ông Sơn đã tử vong vào lúc 21 giờ cùng ngày. (Xem chi tiết)


Công an huyện Gia Lâm vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 20kg pháo nổ trên địa phận xã Phù Đổng. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối ngày 2/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành kiểm tra một đối tượng đang dừng xe máy bên đường Quốc lộ 1B thuộc địa phận xã Phù Đổng, đằng sau chở theo sau một thùng các tông. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có 18kg pháo nổ có xuất xứ từ Trung Quốc.


Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát giao thông Đường sắt-Đường bộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong đợt 2 ra quân xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ (từ 15/1 đến 21/1), cơ quan chức năng đã xử phạt 212 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 320 triệu đồng. Tất cả các trường hợp trên đều bị tạm giữ phương tiện theo quy định. Như vậy, sau 30 ngày ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an Hà Nội đã xử phạt tổng cộng 676 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1 tỷ đồng.


Vào khoảng 9h20 ngày 4/2 trên đường Tôn Đức Thắng gần ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) một người phụ nữ đang mang bầu điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Nguyễn Lương Bằng đi Tôn Đức Thắng bất ngờ bị chiếc ôtô mang BKS 30Y-2478 đi từ phía sau đâm phải đã ngã ra đường và bị xe máy đè lên người. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ gần đó đã giúp đỡ nạn nhân, phân làn giao thông tránh tắc nghẽn. Vụ tai nạn khiến chiếc xe ôtô bị hư hỏng phần đầu. (Xem chi tiết)


Thời điểm 11h ngày 4/2, trên tuyến đường HCM thuộc địa phận xã Minh Sơn (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 24 chỗ và xe kéo thiết bị quân sự. Chiếc xe khách khi đang lưu thông từ Bá Thước đi TP Thanh Hóa, do trời mưa, đường trơn trượt nên va chạm với xe kéo thiết bị quân sự chạy hướng ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 1 bệnh nhân tử vong là ông Trương Văn Biện (73 tuổi), 8 người bị thương trong đó 4 người bị thương nặng, 1 người nguy kịch, tiên liệu xấu. (Xem chi tiết)


Ukraine đang phải chi từ 5 đến 10 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột quân sự với phe ly khai ở miền đông nam quốc gia này. Những con số này được người đứng đầu Bộ Tài chính Ukraina Natalya Yaresko cung cấp tại cuộc họp báo do Hội đồng Đại Tây Dương của Hoa Kỳ tổ chức. Theo Bộ Tài chính Ukraine, nền kinh tế đất nước bị thất thoát tới 20% trong thời gian cuộc khủng hoảng. Đây là kết quả so sánh với dữ liệu tỷ trọng của vùng Donbass trong hệ thống kinh tế Ukraine thời kỳ trước xung đột. (Xem chi tiết)


Với mức chi kỷ lục 62 tỷ USD, năm 2015 được coi là tiền đề trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Nga. Bộ trưởng quốc phòng Nga ngày 3/2 cho biết, năm 2015, Mátxcơva sẽ nhận hơn 200 máy bay các loại, đồng thời đưa chiến đấu cơ thế hệ mới Su-35S vào sử dụng. Nga cũng sẽ xây dựng hàng loạt kho chứa và thị trấn quân sự. Bộ Quốc phòng Nga năm 2015 sẽ tập trung nguồn lực cho xây dựng quân đội ở bán đảo Crimea, Kaliningrad và khu vực Bắc Cực. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết dành khoản viện trợ dân sự và quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Pakistan, đồng thời khẳng định Pakistan là quốc gia có tầm quan trọng chiến lược. Khoản viện trợ cho Pakistan được Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị sau khi Tổng thống Obama đề xuất ngân sách hàng năm tại Quốc hội, theo đó các khoản viện trợ quân sự cho Pakistan sẽ tăng gấp sáu lần, từ mức 42,2 triệu USD năm 2014 lên 265 triệu USD vào năm 2016.


Bên cạnh hình ảnh về một thành phố xa hoa với những khu nhà sang trọng nằm bên các đại lộ, New York còn có một bộ mặt khác, ở đó có hơn 60.000 người vô gia cư, trong đó có tới 25.000 trẻ em, một kỷ lục buồn của thành phố lớn nhất nước Mỹ. Hội từ thiện Liên minh những người vô gia cư cho biết trong tháng 11/2014, New York có 60.352 người không có nhà ở, tăng hơn 10% so với mức 53.615 người của đầu năm.


Hàn Quốc cho biết trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Hwang Joon-kook và người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ ngày 4/2 đã gặp nhau tại Bắc Kinh để thảo luận cách thức nối lại các cuộc đàm phán sáu bên nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Các cuộc đàm phán sáu bên giữa Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Nga và Mỹ về chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã bị đình trệ từ cuối năm 2008.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.