Bản tin 20H: Mỹ chi nửa tỷ đô luyện lính chiến đấu dưới lòng đất

Lính Mỹ huấn luyện đột kích hầm ngầm hồi cuối năm 2017. Ảnh: US Army.
Lính Mỹ huấn luyện đột kích hầm ngầm hồi cuối năm 2017. Ảnh: US Army.
TPO - Các thông tin mới rò rỉ cho thấy, Mỹ đã dành một nguồn ngân sách đáng kể, lên tới hơn nửa tỉ USD để huấn luyện các binh sĩ chiến đấu dưới lòng đất.

14 người chết, 11 người mất tích do mưa lũ. Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17 giờ ngày 25/6, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất đã khiến 14 người chết tại các tỉnh Hà Giang và Lai Châu (Hà Giang 3 người, Lai Châu 11 người). Riêng tỉnh Lai Châu đã có 11 người mất tích do lũ cuốn trôi và 7 người bị thương.


Theo thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), đến thời điểm hiện tại số tài sản bị thiệt hại trong vụ cháy mà người dân tự kê khai lên tới 67 tỉ đồng. Trước đó, sáng sớm ngày 21/6, tại khu chợ rộng hàng nghìn m2 nằm ở trung tâm thị trấn Sóc Sơn xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại ki-ốt trong chợ. Ít phút sau, lửa lan rộng ra nhiều ki-ốt xung quanh. Vụ cháy thiêu rụi nhiều ki-ốt hàng hóa của người dân, rất may không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ  ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư huyện uỷ Krông Ana “thăm hỏi” bà Nguyễn Thị Minh, ủy viên Thường vụ - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk trong phòng 403 nhà nghỉ Khúc Vũ, với cách giải thích của ông Thuân là bà Minh bị “trúng gió”, “đau bụng”, chủ nhà nghỉ đã lên tiếng. Theo chủ nhà nghỉ Khúc Vũ, thời điểm quay clip (ngày 21/6) có một nhóm thanh niên chừng 7 đến 8 người trông rất “bặm trợn” đến làm ồn, đập cửa đòi vào phòng. Vụ việc đã được Công an xã Hoà Thắng lập biên bản. (Xem chi tiết)

Chiều 25/6, PGS- TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM, Phó Ban chỉ đạo thi cụm thi Bình Định, Phú Yên cho biết, tại điểm thi THPT Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn vừa xảy ra một trường hợp đuối nước thương tâm trước ngày thi. Theo đó, chiều 24/6, một thí sinh tên Nhật, học sinh lớp 12A7 trường THPT Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn đi tắm biển và không may đuối nước tử vong. (Xem chi tiết)

Đề Toán: Khoảng 10 câu có độ khó, điểm 9-10 sẽ hiếm. Nhận định về đề Toán kì thi THPT quốc gia 2018 chiều nay, thầy Cao Cường, giáo viên chuyên luyện thi Toán (Hà Nội) cho rằng, năm nay, số lượng học sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ không nhiều, bởi số lượng câu phân loại học sinh khá giỏi, khoảng 10 câu có độ khó và kỹ thuật ra đề tốt, không đơn giản với các thí sinh. (Xem chi tiết)

Thêm một tòa cao ốc ở Hà Nội bị đề nghị ngừng cấp điện nước. Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao, nhà ở và văn phòng cho thuê (tên thương mại là Mandarin Garden 2) tại số 493 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vi phạm hàng chục lỗi về PCCC, chưa có văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC, nhưng chủ đầu tư đã đưa một số hộ dân vào ở. Cảnh sát PCCC Hà Nội đã đề nghị ngừng cấp điện, nước đối với công trình này. (Xem chi tiết)

Mỹ chi hơn nửa tỷ đô đào tạo binh sĩ tác chiến dưới lòng đất. Lục quân Mỹ nhận định nhiều cuộc chiến tranh tương lai với những đối thủ như Nga và Trung Quốc sẽ diễn ra trong hệ thống hầm ngầm. Để chuẩn bị cho kịch bản này, Lầu Năm Góc đã chi khoảng 576 triệu USD để huấn luyện binh sĩ tác chiến trong môi trường dưới lòng đất, Sputnik đưa tin. 


Nguy cơ tử trận gia tăng trong quân đội Mỹ. Theo National Interest, các vụ tai nạn máy bay của Bộ Quốc phòng Mỹ những tháng gần đây chỉ chứng tỏ điều mà quân nhân Mỹ đều biết rõ từ nhiều năm, rằng phục vụ trong quân đội Mỹ rất nguy hiểm, dù không tham gia chiến đấu. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG