Bản tin 20H: Mỹ chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới tuần hành tại Tây Hollywood, bang California sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới tuần hành tại Tây Hollywood, bang California sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 26/6, Mỹ trở thành nước thứ 21 trên thế giới thừa nhận hôn nhân đồng giới sau khi Tòa án tối cao nước này ra phán quyết hợp pháp hóa vấn đề hôn nhân đồng giới với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Đây được coi là một chiến thắng lịch sử đối với cộng đồng người đồng giới ở Mỹ.

Sáng 27/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ bàn giao Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) về trực thuộc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV). Theo quyết định được phê duyệt, việc bàn giao nguyên trạng được bắt đầu từ 1/7/2015. Tại thời điểm bàn giao, VTC có tổng số 944 người lao động, trong đó các phòng ban chuyên môn 873 người, đơn vị trực thuộc có 71 người. (Xem chi tiết)


Lúc 14 giờ, ngày 27/6, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành (chuyên sản xuất, chế biến đồ gỗ, đóng tại khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã xảy ra hỏa hoạn. Sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ và công nhân của doanh nghiệp đã sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Nhiều nguyên vật liệu sản xuất gỗ bị lửa thiêu rụi.


Sau khi Bộ Tư pháp và Xây dựng có ý kiến về việc bổ sung khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô vào quy hoạch casino, các bộ Tài chính và Kế hoạch & Đầu tư vừa có văn bản nêu quan điểm về kế hoạch này của Thừa Thiên Huế. Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng chưa có căn cứ để chấp thuận đề xuất bổ sung Lăng Cô – Chân Mây vào quy hoạch casino, trong khi quan điểm của Bộ Tài chính là sẽ xem xét trong quá trình xây dựng nghị định. (Xem chi tiết)


Khoảng 7 giờ 30 sáng 27/6, nhân viên vệ sinh tên Thành gom rác tại khu tập kết rác khu dân cư Cầu Chợ (KP.4, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) thì phát hiện thi thể bé gái còn nguyên dây rốn được bọc trong bao nilon màu xanh nằm bên trong sọt rác. Sự việc sau đó được trình báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an Q.12 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Chiều 27/6, Công an huyện Mỹ Xuyên bàn giao thi thể của nam thanh niên tên T (20 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cho gia đình lo hậu sự. Sáng 27/6 không thấy T ra khỏi phòng nên gia đình gõ cửa rồi phá cửa để vào. Khi cửa phòng được mở ra, mọi người phát hiện T treo cổ chết. Theo gia đình, T đã nghỉ học vài năm trước, gần đây thanh niên này bị trầm cảm. (Xem chi tiết)


Ngày 27/6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về các vụ tấn công khủng bố ngày 26/6, tại Pháp, Tunisia và Kuwait, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố tại Pháp, Tunisia, Kuwait ngày 26/6/2015 khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây là những hành động dã man, vô nhân đạo, nhằm vào những người dân vô tội".


Hai hãng du lịch của Anh là Thomson và First Choice ngày 27/6 đã điều 10 máy bay để sơ tán khẩn cấp khách du lịch của nước này khỏi Tunisia sau khi xảy ra vụ khủng bố làm 38 người chết, trong đó phần lớn nạn nhân là người Anh, tại khu nghỉ dưỡng Sousse ở miền Đông Tunisia. Thomson và First Choice cho biết các các khách hàng của họ nằm trong số những người thiệt mạng và hai hãng này đang liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách Tunisia để biết chính xác số người thương vong.


Một lãnh đạo cấp cao của Cơ quan An ninh nhà nước Ukraine (SBU) đã bị bắt giữ vì tình nghi làm gián điệp cho cơ quan ninh Liên bang Nga. Đây được xem là động thái mạnh tay tiếp theo của chính quyền Kiev trong việc “sắp xếp lại SBU”. Thông báo của SBU cũng khẳng định, công tác điều tra đang được tiến hành mở rộng tới nhiều bộ phận và nhân viên khác của SBU, những người có thể được tham gia vào việc cung cấp thông tin cho tình báo nước ngoài. (Xem chi tiết)


Giới chức quân sự Phần Lan cho biết, một chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga được cho là đã vi phạm không phận của nước này vào chiều qua, ngày 26/6. Thời gian máy bay Nga vào không phận Phần Lan được xác định vào khoảng 14h15, giờ địa phương. Hiện Bộ Quốc phòng Phần Lan cùng các cơ quan an ninh nước này đang điều tra sự việc. Trước đó, các quốc gia phương Tây thường xuyên báo cáo về sự xuất hiện bất thường của máy bay quân sự Nga trên vùng biển Baltic. (Xem chi tiết)


Ngày 26/6, Mỹ trở thành nước thứ 21 trên thế giới thừa nhận hôn nhân đồng giới sau khi Tòa án tối cao nước này ra phán quyết hợp pháp hóa vấn đề hôn nhân đồng giới với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Đây được coi là một chiến thắng lịch sử đối với cộng đồng người đồng giới ở Mỹ. Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi phán quyết được công bố, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ hoan nghênh, cho đây là một "cột mốc trong hệ thống tư pháp Mỹ" và là "thắng lợi cho nước Mỹ". Ông Obama là tổng thống đầu tiên trên thế giới ủng hộ hôn nhân đồng giới.

MỚI - NÓNG