Bản tin 20H: Mỹ chuẩn bị bán tiêm kích tàng hình cho Nhật?

Tiêm kích tàng hình F-22 (trên) và F-35 do Lockheed Martin phát triển. Ảnh: USAF.
Tiêm kích tàng hình F-22 (trên) và F-35 do Lockheed Martin phát triển. Ảnh: USAF.
TPO - Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sắp chào bán cho Nhật Bản thiết kế tiêm kích tàng hình lai giữa mẫu F-22 bị cấm xuất khẩu và F-35 tối tân, Reuters đưa tin.

Hà Nội bổ nhiệm Phó Giám đốc sở 8X. Ngày 23/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở KHCN và Sở VH-TT. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm (thời hạn 5 năm) đối với ông Nguyễn Quốc Hà (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Trần Thị Vân Anh (sinh năm 1968, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội) giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông giắt hai con dao vào bệnh viện gây áp lực với bác sĩ. Khoảng 11h50 ngày 23/4, các y tá, bác sĩ của Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) đang làm việc thì một người đàn ông cầm hai con dao dài 20-30 cm đi vào. Anh này hỏi bác sĩ đã tiếp nhận một thai phụ bị tai nạn giao thông vào điều trị chưa, được trả lời là chưa, người đàn ông liền ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi). Theo nội dung quyết định kỷ luật do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ký, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn (trong giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 11-2015) ông Thanh chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc cho chủ trương triển khai 5 dự án đầu tư nhưng thiếu kiểm tra, xem xét về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt; thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thuê đất không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát đối với UBND huyện để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư công trên địa bàn. (XEM CHI TIẾT)


Xác định nguyên nhân 4 học sinh tử vong khi đâm vào ô tô tải. Chiều 23/4, ông Hồ Sĩ Nhung, Trưởng Công an huyện Đakrông, Quảng Trị cho hay, đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc làm 4 học sinh trú ở xã Húc Nghì tử vong vào đêm 21/4. Theo ông Nhung, 4 học sinh trú ở xã Húc Nghì đi trên chiếc xe máy Exciter 150 đã không làm chủ được tốc độ nên tông vào ô tô tải ngược chiều, đang đỗ bên lề đường để bốc tràm, trong lúc xe này có bật đèn báo hiệu. (XEM CHI TIẾT)


Cấp gần 7.000 tỷ đồng hỗ trợ sự cố Formosa gây ra. Theo đó, tính tới ngày 10/4/2018, tổng số tiền các địa phương đã rút từ Kho bạc Nhà nước trên 6.382 tỷ đồng để thanh toán chi trả cho các đối tượng, trên tổng số 6.943 tỷ đồng Bộ Tài chính đã tạm cấp, đạt 91,92%. Trong đó, Hà Tĩnh đã rút hơn 1.721 tỷ đồng/1.932 tỷ đồng (đạt 89,09%); Quảng Bình rút trên 2.689 tỷ đồng/2.984 tỷ đồng (đạt 90,12%); Quảng Trị rút hơn 1.004 tỷ đồng/1.053 tỷ đồng (đạt 95,39%); Thừa Thiên - Huế đã rút trên 965,9 tỷ đồng/972,8 tỷ đồng (đạt 99,3%). (XEM CHI TIẾT)


Bạc Liêu có tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngày 23/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, phân công ông Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND nhiệm kỳ (2016-2021), điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Mỹ đã chuyển giao hàng nghìn chuyến xe tải chở vũ khí cho các phần tử khủng bố hoạt động tại Syria – những kẻ mà Washington gọi là phe đối lập ôn hòa. Theo ông Erdogan, động thái này gây đe dọa cho an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ đã đi đầu trong tiến trình hỗ trợ khủng bố ở Syria, huấn luyện chúng và cung cấp cho chúng nhiều loại vũ khí và thiết bị tinh vi, đồng thời che chắn cho chúng về mặt chính trị. (XEM CHI TIẾT)


Các hãng tin nước ngoài dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo có nhiều khách du lịch người Trung Quốc thương vong trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tối 22/4 tại tỉnh Bắc Hwanghae, Tây Nam Triều Tiên. Theo thông báo, Đại sứ quán Trung Quốc đã nhanh chóng cử người đến hiện trường cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên xử lý tình hình. Hiện chưa rõ thương vong trong vụ tai nạn.


Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sắp chào bán cho Nhật Bản thiết kế tiêm kích tàng hình lai giữa mẫu F-22 bị cấm xuất khẩu và F-35 tối tân, Reuters đưa tin. Theo đó, Lockheed Martin đã thảo luận ý tưởng với các quan chức quốc phòng Nhật Bản, dự kiến đưa ra đề xuất chính thức sau khi chính phủ Mỹ cho phép bán công nghệ quân sự nhạy cảm. Washington từng từ chối bán tiêm kích F-22 cho Tokyo cách đây 10 năm.

MỚI - NÓNG