Bản tin 20H: Mỹ có khả năng bị IS khủng bố trong năm 2016

Các tay súng IS. (Nguồn: abcnews.go.com)
Các tay súng IS. (Nguồn: abcnews.go.com)
TPO - Ngày 9/2, giới chức tình báo cấp cao Mỹ cho biết nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq có thể đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm thẳng vào nước Mỹ trong năm nay. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ, Trung tướng Vicent Stewart, cho rằng các phần tử IS đã thâm nhập vào dòng người tị nạn đang tháo chạy khỏi Syria và Iraq để tìm cách tới các nước khác, trong đó có Mỹ.

Khoảng 14g10 chiều 10/2, một xưởng sản xuất loa âm thanh nằm tại số 305 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn khiến gần 600m2 nhà xưởng cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Sau 30 phút đám cháy mới được khống chế. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày mùng 3 Tết, cả gia đình đóng cửa đi chúc Tết, thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát lên từ trong ngôi nhà đồng thời cũng là một cửa hàng điện tử. Theo ước tính ban đầu của gia chủ, vụ hoả hoạn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chủ cửa hàng cũng cho biết, mãi sau gần 30 phút gọi cứu hỏa đến chữa cháy thì họ mới tới nên việc dập đám cháy rất chậm nên gây thiệt hại rất lớn. Khi đám cháy được dập tắt cũng là lúc hàng trăm thiết bị điện tử của gia đình đã bị ngọn lửa thiêu cháy đen, hư hỏng. (Xem chi tiết)


Sáng 10/2 (mùng 3 Tết Bính Thân), ngư dân Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ hội cầu ngư xuất quân ra khơi đầu năm mới. Trong tiếng trống rộn vang làng chài, sáng mùng 3 Tết, hàng nghìn ngư dân Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) hân hoan xuất quân ra khơi mừng đón mùa xuân mới mong ước chuyến biển bội thu. Năm 2015, ngư dân xã Phổ Thạnh ra khơi đánh bắt đạt 42.000 tấn thủy sản các loại. Năm 2016, ngư dân địa phương đặt mục tiêu bám biển khai thác ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa khai thác 42.500 tấn. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Nga phát hiện 10 xưởng may lậu ở ngoại ô Moscow và bắt giữ 200 người Việt đang lao động bất hợp pháp tại đây. Trang web của Sở nội vụ tỉnh Moscow cho hay chiến dịch đột kích các cơ sở trên do Cục Điều tra Bộ Nội vụ Nga, phối hợp với cơ quan an ninh liên bang FSB, cơ quan quản lý di trú, cục cảnh sát về phòng chống tội phạm kinh tế, đội đặc nhiệm Omon và cảnh sát địa phương tiến hành. Các xưởng may lậu nằm ở vùng Orekhovo-Zuyevo, chuyên sản xuất hàng nhái các thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng, bao gồm cả quần áo trẻ em. (Xem chi tiết)


Mỹ và Ấn Độ tổ chức hội đàm về việc tuần tra hải quân chung, trong đó bao gồm cả khu vực Biển Đông, một động thái có khả năng khiến Trung Quốc tức giận. Ấn Độ và Mỹ những năm gần đây tăng cường quan hệ quân sự và từng tổ chức tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương hồi năm ngoái với sự tham gia của Nhật Bản. Philippines cũng đã đề nghị Mỹ tuần tra hải quân chung trên Biển Đông. Một nhà ngoại giao Mỹ cho hay khả năng này có thể xảy ra. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, giới chức tình báo cấp cao Mỹ cho biết nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq có thể đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm thẳng vào nước Mỹ trong năm nay. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ, Trung tướng Vicent Stewart, cho rằng các phần tử IS đã thâm nhập vào dòng người tị nạn đang tháo chạy khỏi Syria và Iraq để tìm cách tới các nước khác, trong đó có Mỹ.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 10/2 đã cảnh báo về nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vươn vòi bạch tuộc sang khu vực Nam Á thông qua các tổ chức như Tehreek-e-Khilafat ở Pakistan, đồng thời kêu gọi quốc tế phải có hành động đối với mối đe dọa vô cùng lớn này. Ông Ban Ki-moon gọi tổ chức khủng bố IS là “một mối đe dọa chưa từng có đối với hòa bình và an ninh quốc tế” và cho rằng “đây là một vấn đề rất đáng quan ngại".


Tổng thống Vladimir Putin huy động hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm chiến đấu cơ khắp tây nam nước Nga tham gia cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho hay các đơn vị quân đội đã được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu vào sáng sớm qua, khai mào cuộc diễn tập của các binh sĩ Quân khu Phía nam. Quân khu này bao gồm các đơn vị đóng ở bán đảo Crimea cũng như các lực lượng ở Bắc Kavkaz và vùng tây nam gần biên giới với Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nợ liên bang của Mỹ đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt quá ngưỡng 19.000 tỷ USD. Với dân số hơn 300 triệu hiện nay, trung bình mỗi người dân Mỹ sẽ phải “gánh trên vai” khoản nợ khoảng 60.000 USD. Tổng nợ quốc gia hiện nay của Mỹ tương đương xấp xỉ 103% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, trong đó 13.700 tỷ USD là nợ công, còn lại khoảng 5.300 tỷ USD là nợ chính phủ.


Hàn Quốc hôm nay, 10/2 cho biết, nước này sẽ đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong với Triều Tiên nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng. Quyết định chấm dứt hoạt động tại khu công nghiệp ở thành phố biên giới với Triều Tiên là Kaesong, dự án hợp tác duy nhất giữa hai nước, được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa hôm 7/2 bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo cho biết trong một cuộc họp báo rằng việc đình chỉ hoạt động khu công nghiệp sẽ ngăn Triều Tiên dùng lợi nhuận thu được để phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG