Bản tin 20H: Mỹ có thể tăng cường vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc

Bản tin 20H: Mỹ có thể tăng cường vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc
TPO - Vào khoảng 13 giờ ngày 21/12, một xe tải đã lao thẳng vào chốt kiểm soát của cảnh sát ở khu vực Ekkamai thuộc thủ đô Bangkok sau đó tiếp tục tông vào hàng chục xe ôtô khác làm ít nhất 18 người bị thương. Theo Cảnh sát Giao thông Bangkok, cảnh sát đã phải nổ súng sau khi chiếc xe tải này lao vào chốt kiểm soát, tài xế xe tải sau đó đã bị bắt giữ.

Ngày 20/12, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương. Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. 


Trong những ngày qua, trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến trưa, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện sương mù bao phủ dày đặc. Hiện tượng này tạo ra màn mờ bao phủ các công trình, nhất là đối với các công trình cao tầng trên địa bàn thành phố. Giải thích về hiện tượng này, ông Vũ Quang Đẩu, Phó Trưởng phòng dự báo thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hiện tượng sương mù bao phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua được gọi là mù do tầm nhìn trên 1km (gọi là sương mù khi tầm nhìn dưới 1km). Cụ thể, hiện tượng này được gọi với tên chính xác là mù ướt do ngưng tụ hạt nước.


Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 với hai mức quà tặng trị giá 400.000 đồng và 200.000 đồng. Dự kiến tổng kinh phí tặng quà Tết cho các đối tượng người có công với cách mạng là hơn 431 tỷ đồng. Mức quà 400.000 đồng tặng người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.


Vào khoảng 13 giờ ngày 21/12, một xe tải đã lao thẳng vào chốt kiểm soát của cảnh sát ở khu vực Ekkamai thuộc thủ đô Bangkok sau đó tiếp tục tông vào hàng chục xe ôtô khác làm ít nhất 18 người bị thương. Theo Cảnh sát Giao thông Bangkok, cảnh sát đã phải nổ súng sau khi chiếc xe tải này lao vào chốt kiểm soát, tài xế xe tải sau đó đã bị bắt giữ. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa tuyến đường đoạn qua Soi Sukhumvit 63.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby mới đây tuyên bố nước này không liên quan đến vụ sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov tại Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về động cơ gây án. Trước đó, Thị trưởng Ankara Melih Gokcek cho hay kẻ sát hại Đại sứ Nga tại Ankara là một sĩ quan cảnh sát và có khả năng là thành viên thuộc tổ chức Gulen, nhân vật bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính hồi tháng Bảy.


Người đứng đầu chính quyền Scotland, Nicola Sturgeon, cho biết Scotland muốn ở lại thị trường chung của Liên minh châu Âu (EU) sau khi Vương quốc Anh rời khỏi khối này (Brexit), đồng thời nhấn mạnh Scotland sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ lợi ích quốc gia hậu Brexit. Thủ hiến Sturgeon cho hay Scotland muốn thiết lập một thỏa thuận cho phép nước này tiếp tục được tiếp cận thị trường EU và được tự do đi lại trong EU nhằm củng cố nền kinh tế và khắc phục tình trạng dân số già.


Một năm kể từ khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử có hiệu lực, mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Iran, quốc gia Hồi giáo này đã gặt hái nhiều thành công to lớn cả về chính trị, kinh tế và ngoại giao. Tới nay, Tehran đã hội nhập trở lại nền kinh tế thế giới và mở rộng các mối quan hệ đa dạng với nhiều nước, đồng thời tăng cường vai trò cũng như vị thế trong khu vực, bất chấp những hạn chế mà Mỹ vẫn duy trì liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức), còn được gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), đã được ký kết ngày 14/7/2015 sau hơn 10 năm đàm phán khó khăn. 


Mỹ khẳng định sự sẵn sàng của nước này nhằm triển khai thêm vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Thông tin này được giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đưa ra trong một thông cáo chung sau cuộc họp Nhóm tham vấn và chiến lược răn đe mở rộng Mỹ-Hàn Quốc (EDSCG) tại Washington. Ngoài ra, giới chức hai bên cũng nhấn mạnh những cam kết của Washington trong việc ngăn chặn hành động gây hấn của Bình Nhưỡng đối với Seoul, nói rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc trước các cuộc tấn công thông thường, hạt nhân và tên lửa.


Ngoài ra, giới chức hai bên cũng nhấn mạnh những cam kết của Washington trong việc ngăn chặn hành động gây hấn của Bình Nhưỡng đối với Seoul, nói rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc trước các cuộc tấn công thông thường, hạt nhân và tên lửa. Sau vụ bố ráp hôm 21/12, cảnh sát cho biết, các nghi phạm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo này lên kế hoạch đâm chết cảnh sát tại một trạm kiểm soát giao thông, sau đó cho nổ một quả bom tự chế khi đám đông tụ tập đến. Theo Reuters, chúng dự định sẽ thực hiện âm mưu này vào cuối năm nay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG