Bản tin 20H: Mỹ để ngỏ khả năng đưa quân vào Iraq chống IS

Chiến binh người Kurd gác gần cầu Mullah Abdullah, cách Kirkuk khoảng 25km về phía tây nam, gần dinh lũy của các tay súng IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chiến binh người Kurd gác gần cầu Mullah Abdullah, cách Kirkuk khoảng 25km về phía tây nam, gần dinh lũy của các tay súng IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey ngày 15/10 tuyên bố nước này và liên minh không loại trừ khả năng vào một thời điểm nào đó có thể nảy sinh những yếu tố buộc ông phải đề xuất với Tổng thống Barack Obama đưa lực lượng bộ binh Mỹ vào Iraq.

Tấm bản đồ kỷ lục về Bản đồ Việt Nam, được ghép bằng nhiều ảnh gia đình nhất đã ban tổ chức chương trình Bốn mùa yêu thương tặng các cán bộ, chiến sĩ, người dân trên huyện đảo Trường Sa. Tấm bản đồ kỉ lục Việt Nam được thực hiện và xác lập trong khuôn khổ Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2014 ngày 28/06/2014 có kích thước 9,5 x 8,3m, toàn bộ phần đất liền, các đảo và quần đảo ghép dán các bức ảnh có kích cỡ 4,5 x 4,5 cm được cắt, dán thủ công. (Xem chi tiết)


Sáng 16/10, tổ công tác của Cục C45, Bộ Công an đã vào cuộc khám nghiệm điều tra lại từ đầu vụ tàu Sunrise 689 trình báo bị cướp biển tấn công, giam giữ 6 ngày đêm. Theo đó, Cục C45 sẽ tiến hành khám nghiệm lại hiện trường tàu Sunrise 689, đồng thời lấy lời khai lại 18 thuyền viên. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào mang tính chất khẳng định liên quan đến vụ thuỷ thủ đoàn tàu Sunrise 689 trình báo bị cướp biển. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h ngày 16/10, xe ben do tài xế Nguyễn Văn Tuấn cầm lái chạy từ quốc lộ 12A vào xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hoá). Khi vào cua để qua cầu, xe bất ngờ mất lái, trượt dài trên thành cầu khiến một phần lan can và một trụ điện bị gãy. Ôtô tiếp tục lao xuống sông từ độ cao khoảng 10 mét. Người dân và lực lượng công an xã đã lao xuống sông cứu tài xế, nhưng anh Tuấn đã bị hôn mê sâu với chẩn đoán chấn thương sọ não. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h20 sáng nay (15/10), người dân sinh sống tại phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội đã bị một phen hoảng hồn khi chứng kiến cảnh 1 thanh niên bất ngờ gục ngã tử vong bên đường. Một số người chứng kiến sự việc cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc nạn nhân có đi cùng 1 người phụ nữ trung tuổi. Khi đến ngõ chợ Khâm Thiên thì bất ngờ gục ngã tử vong. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 15/10 tuyên bố các binh sỹ Mỹ cần sẵn sàng đối phó trước năng lực chiến đấu của quân đội Nga. Theo ông Hagel, quân đội Mỹ sẽ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đương đầu với bất kỳ hình thức đe dọa nào với nền an ninh quốc gia.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng mối bất hòa giữa Moskva và Washington gây nguy hiểm cho sự ổn định chiến lược toàn cầu. Ông Putin nói: “Chúng tôi hy vọng các đối tác của chúng tôi sẽ nhận thức rõ sự vô ích của các âm mưu hăm dọa Nga và nên nhớ rằng những hậu quả do mối bất hòa giữa các cường quốc hạt nhân chủ chốt có khả năng ảnh hưởng tới sự ổn định chiến lược”.


Quân đội Iraq vừa biên chế hệ thống pháo phản lực bắn loạt hạng nặng TOS-1A Solsepek sản xuất tại Nga, Bộ Quốc phòng Iraq cho biết hôm nay. TOS-1A là một hệ thống pháo phản lực bắn loạt cỡ nòng 220mm được đặt trên khung gầm xe BM-1 sửa đổi từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Mỗi hệ thống được trang bị bệ phóng 24 đạn rocket không điều khiển. Hệ thống có thể phóng đi 24 quả đạn chỉ trong vòng 6-12 giây, nó sử dụng đầu đạn nhiệt áp với khả năng hủy diệt mục tiêu rất ghê gớm. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey ngày 15/10 tuyên bố nước này và các đồng minh của họ trong liên minh chống khủng bố sẽ thành lập trên lãnh thổ Iraq 3 cơ sở quân sự, nơi các huấn luyện viên nước ngoài sẽ đào tạo quân nhân Iraq. Ông cho hay không loại trừ khả năng vào một thời điểm nào đó có thể nảy sinh những yếu tố buộc ông phải đề xuất với Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa lực lượng bộ binh Mỹ vào Iraq.


Giới chức an ninh Yemen cho biết ngày 16/10 các tay súng được cho là có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã chiếm giữ thị trấn Udain, Tây Nam nước này. Theo một quan chức an ninh Yemen, 5 cảnh sát đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công xuyên đêm của các tay súng vào thị trấn Udain, cách thủ phủ Ibb thuộc tỉnh cùng tên 20km về phía Tây. Các tay súng đã tấn công và phóng hỏa các trụ sở cảnh sát, các văn phòng của chính quyền địa phương và bưu điện.


Hãng hàng không Ấn Độ IndiGo Airlines ngày 15/10 thông báo đã đặt mua 250 máy bay Airbus trị giá trên 25 tỷ USD mà theo như chủ tịch hãng này tiết lộ, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cấp vé rẻ đến nhiều hành khách. Tập đoàn Airbus sẽ cung cấp cho IndiGo Airlines 250 máy bay Airbus A320 trong thời gian bảy năm, bắt đầu từ năm 2018. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.