Bản tin 20H: Mỹ điều 3 máy bay B-52 tập trận với NATO

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN.
Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN.
TPO - Ngày 27/2, theo thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, nước này đã điều tới Na Uy 3 máy bay ném bom chiến lược B-52 để tham gia cuộc tập trận "Cold Response" (Phản ứng Lạnh) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiều 27/2, trên tuyến Quốc lộ 4D thuộc địa phận phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc đã dự và ấn nút khởi động dự án. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.518 tỷ đồng, được triển khai từ quý I năm 2016 và hoàn thành trong quý I năm 2019.


“Các bộ ngành trung ương phải giúp TPHCM quản lý tốt nhất. TPHCM là đầu tàu. Muốn đầu tàu thì phải có cơ chế cho đầu tàu. Phải chủ động chứ cái gì cũng văn bản thì mất mấy tháng. Cũng như việc lựa chọn nhà thầu, Chủ tịch UBND TPHCM chịu trách nhiệm lựa chọn. Chọn sai thì Chủ tịch chịu”. Đó là hàng loạt chỉ đạo rất sát sườn mà Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đặt ra trong Hội nghị phối hợp công tác giữa TPHCM và Bộ Giao thông vận tải diễn ra chiều nay, 27/2. (Xem chi tiết)


Ngày 27/2, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết sau khi điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận chính thức: trường hợp tử vong của cháu Nguyễn Thanh Tùng không có bất cứ mối liên quan nào đến việc sử dụng vắcxin Quinvaxem và vắc xin Sabin cũng như quy trình tiêm chủng. Trước đó, ngày 26/2, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra việc cháu Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 1/12/2015, tại tổ 5, khu Đoàn Kết-Mạo Khê, thị xã Đông Triều đã tử vong sau khi được tiêm một mũi vắcxin Quinvaxem và uống vắcxin bại liệt Sabin tại Trạm Y tế Mạo Khê trước đó một ngày.


Chiếc xe ô tô KIA Morning đang lưu thông thì bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều đâm thẳng vào chiếc xe máy chở 2 người và ô tô đang đỗ. Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy bị thương nặng nhập viện cấp cứu, tài xế ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h15 ngày 27/2, trên đường Lê Đại Hành (Hà Nội). (Xem chi tiết)


Sáng 27/2, hơn chục nghìn công nhân Công ty Pouchen Việt Nam (đóng tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đình công phản đối công ty áp dụng quy chế xếp loại và chế độ lương thưởng. Đây là ngày đình công thứ 3 và chưa có được sự đồng thuận giữa đơn vị sử dụng lao động và người làm việc. Sự việc khiến quốc lộ 1K đoạn qua khu vực bị tê liệt. Lượng chức năng buộc phải lập các chốt điều hướng giao thông tại hai đầu quốc lộ gần công ty Pouchen Việt Nam để các phương tiện tránh vào tuyến khác.


Thấy hai nữ sinh đánh nhau trong lớp, nhiều bạn học không ai can ngăn mà còn reo hò cổ vũ, lấy điện thoại ra quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội facebook. Theo một giáo viên xác nhận, hai nữ sinh trong đoạn clip là học sinh của trường Phổ thông Trung học Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai). Ban giám hiệu phát hiện sự việc vào đêm 25/2 và sáng hôm sau (26/2) đã đã yêu những học sinh có liên quan viết bản kiểm điểm. “Hiện nhà trường đang hoàn tất hồ sơ với hình thức kỷ luật thích đáng đối với những học sinh liên quan trong vụ việc này, dự kiến thứ 2 tuần tới sẽ thông báo kết quả xử lý”, giáo viên xác nhận. (Xem chi tiết)


Ngày 27/2, theo thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, nước này đã điều tới Na Uy 3 máy bay ném bom chiến lược B-52 để tham gia cuộc tập trận "Cold Response" (Phản ứng Lạnh) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ, Đô đốc Cecil Haney cho biết sự hiện diện của máy bay B-52 trong cuộc tập trận nhằm chứng tỏ Washington có khả năng triển khai các hoạt động ở quy mô toàn cầu cùng với các máy bay ném bom khác. Cuộc tập trận trên sẽ diễn ra từ ngày 2 - 9/3 tới tại Na Uy với sự tham dự của 15.000 binh sĩ từ 13 quốc gia thành viên NATO và Thụy Điển.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/2 cho biết giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập đã chấm dứt tại 34 thị trấn, ngoài ra Nga và Mỹ đã thiết lập các trung tâm hòa giải các bên trong cuộc xung đột ở Syria. Với Nga, trung tâm này nằm ở căn cứ không quân Hmeymim, còn với Mỹ ở Amman. Cũng theo thông báo, Nga sẽ sử dụng 70 máy bay do thám không người lái (UAV) cũng như vệ tinh và các hình thức trinh sát khác để giám sát lệnh ngừng bắn giữa các phe phái tại Syria. 


Ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi một chiếc xe chứa bom phát nổ ở cửa ngõ của một thị trấn Syria, vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn đi vào hiệu lực. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Salamiya, phía đông thành phố Hama. Nhóm Giám sát Nhân quyền ở Anh cho hay vụ tấn công do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành.  "Vụ tấn công bằng bom xe không vi phạm lệnh ngừng bắn vì nó xảy ra ở khu vực nơi thỏa thuận không được áp dụng", ông Rami Abdulrahman, thuộc tổ chức trên, nói. (Xem chi tiết)


Ngày 27/2, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã giải cứu 35 người khỏi nhà tù của phiến quân Taliban trong một cuộc đột kích vào đêm 26/2. Những dân thường trên, trong đó có 25 trẻ em, đã được cứu thoát khỏi nhà tù của Taliban ở huyện Nad Ali, tỉnh Helmand, nơi được coi là một cứ điểm của Taliban. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm Afghanistan cũng tiến hành đột kích nhằm vào một nơi ẩn náu của Taliban ở tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này, tiêu diệt 4 phiến quân và bắt giữ 2 tên khác. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.