Bản tin 20H: Mỹ điều 6 máy bay ném bom B-52 tới Guam

Máy bay ném bom B-52. Ảnh: AFP/TTXVN.
Máy bay ném bom B-52. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 16/1, Không quân Mỹ thông báo lực lượng này đã triển khai 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 tới vùng lãnh thổ Guam.
Chiều 16/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Mở đầu phần tự bào chữa bổ sung, ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐQT PVN xin Hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng cho được thay đổi biện pháp ngăn chặn. (Xem chi tiết)

Chiều 16/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) vừa có Công văn hỏa tốc gửi Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Cty TNHH BOT Quảng Trị về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm ở Km763+800, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vùng lân cận trạm thu giá Km763+800, như đề nghị của Tổng Cục đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị. (Xem chi tiết)

Trong lúc đang làm việc tại xưởng mạ kẽm và nhúng nóng thuộc Công ty TNHH Trí Việt (Phường Long Bình, TP Biên Hòa), anh Lên Thanh Nh (34 tuổi, ngụ tại huyện Tân Châu, An Giang) đã bị cấu kiện sắt nặng nữa tấn rơi đè lên mình.
Mặc dù được các công nhân trong xưởng kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng anh Nh. đã tử vong do bị chấn thương nặng. (Xem chi tiết)

Trưa 16/1, 9 cô giáo của trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trên đường đi dạy về đến bản Phà Kháo (xã Phà Đánh) thì gặp sản phụ Khả Thị Cớt (29 tuổi, trú xã Bắc Lý). Người phụ nữ có dấu hiệu chuyển sinh đang cùng người nhà đến bệnh viện. Lúc này, chị Cớt đau dữ dội, vỡ ối, nằm vật vã bên đường. Biết người này sắp sinh, không kịp chuyển vào viện, nhóm nữ giáo viên nhanh chóng phân công nhau vào bản mượn dụng cụ đỡ đẻ cho cô gái trên. “Chúng tôi phải dùng một que nứa để cắt rốn cho cháu bé sau khi sinh. Đứa trẻ ra đời là một bé gái kháu khỉnh nặng 2,8 kg”, cô Nguyễn Thị Châu, giáo viên trường Tiểu học Phà Đánh nói và cho biết ca “vượt cạn” bất đắc dĩ thành công.


Chiều 16/1, chiếc xe container BKS 15C-028.97 lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng từ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đi quốc lộ 22. Đến đoạn qua ngã tư Cây Bài khoảng 1KM thuộc địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM thì tông trúng chiếc xe máy do một người đàn ông trung niên cầm lái chở theo con trai (học lớp 10) lưu thông cùng chiều phía trước. Va chạm khiến nam sinh lớp 10 bị cán qua tử vong tại chỗ, người bố trọng thương nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Thấy bé gái 8 tuổi đang tha thẩn chơi một mình, Phan Quốc Vĩnh (19 tuổi, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng vũ lực kéo vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại.
Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng Vĩnh về tội hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Để đón khách tại khu khu công nghiệp Amata thuộc phường Long Bình, Nguyễn Quang Tươi (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) tố bị một nhóm xe ôm vây đánh vỡ đầu. Một đồng nghiệp của nạn nhân đến can ngăn cũng bị đuổi đánh. Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 16/1, Không quân Mỹ thông báo lực lượng này đã triển khai 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 tới vùng lãnh thổ Guam. 6 máy bay trên chở theo 300 thành viên phi hành đoàn, gia nhập vào nhóm 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ mới được triển khai tới Guam, nơi đặt căn cứ Không quân Andersen, một tiền đồn chủ chốt của Mỹ trên Thái Bình Dương. 


Ngày 16/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm thảo luận về quan hệ thương mại song phương và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc nhận định Bắc Kinh - Washington đã duy trì mối quan hệ ổn định về tổng thể và đạt được tiến bộ đáng kể trong năm 2017. (Xem chi tiết)


Các thành viên cứu hộ của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã tìm thấy thi thể 7 người đàn ông bên trong một tàu bị đắm và trôi dạt ở bờ biển thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa miền trung Nhật Bản ngày 10/1. Ngoài ra, thi thể bị phân hủy của một người khác cũng được tìm thấy cách vị trí của con tàu khoảng 15 m. “Rất khó nhận dạng các thi thể này vì chúng bắt đầu phân hủy. Chúng tôi đã phát hiện một hộp thuốc lá có chữ Triều Tiên trên tàu, song vẫn chưa thể xác nhận là tàu này từ Triều Tiên tới”, sĩ quan cảnh sát cấp cao Hiroshi Abe nói với AFP.

MỚI - NÓNG