Bản tin 20H: Mỹ điều máy bay “đánh hơi” hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên

Máy bay WC-135 Constant Phoenix của Không quân Mỹ (Ảnh: Aviationist)
Máy bay WC-135 Constant Phoenix của Không quân Mỹ (Ảnh: Aviationist)
TPO - Không quân Mỹ hôm nay 20/4 đã triển khai máy bay chuyên làm nhiệm vụ phát hiện phóng xạ hạt nhân tới khu vực phía đông bán đảo Triều Tiên giữa lúc Bình Nhưỡng được dự đoán sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 trong thời gian tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ chiều tối và đêm mai (21/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm 21/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Vịnh Bắc Bộ từ đêm 21/4 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.


Đúng 19h ngày 20/4, một cuộc làm việc giữa lãnh đạo TP Hà Nội, đại diện các cơ quan Trung ương và đại diện chính quyền xã Đồng Tâm diễn ra tại trụ sở huyện Mỹ Đức. Chủ trì cuộc làm việc có ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Đỗ Văn Đương, Phó ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; đại dịên Thanh tra Chính phủ; Bộ Công an... Theo ông Nguyên Đức Chung, thành phố mong muốn nắm bắt yêu cầu của người dân đến đối thoại. Tuy nhiên, đến giờ này chỉ có đại diện chính quyền xã Đồng Tâm, không có đại diện cho nhân dân xã Đồng Tâm nên buổi đối thoại chưa thể diễn ra. Chủ tịch Hà Nội mong muốn được đối thoại với người dân Đồng Tâm trong ngày mai hoặc ngày kia. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều 20/4, khi trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí nước ngoài về tình hình tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, hiện các cơ quan chức năng Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên liên quan. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ quan điểm cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. (Xem chi tiết)


Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 15h hôm nay (20/4), giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng. Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ mặt hàng xăng A92 sẽ có giá bán mới không cao hơn 17.583 đồng/lít. Với mức tăng 350 đồng, xăng sinh học E5 được điều chỉnh lên mức giá mới 17.382 đồng/lít; dầu diesel loại 0.05S có giá mới 13.819đồng/lít. Cùng với mức tăng giá bán lẻ 350 đồng, dầu hỏa có giá bán lẻ mới không cao hơn 12.338 đồng/lít trong khi dầu mazut loại 180CST 3.5S có giá không cao hơn 10.966 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 20/4, trên đường DT 743A đoạn qua phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết. Khi đó, khoảng 16h45, nữ công nhân khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy chạy trên đường DT 743A hướng Tân Vạn đi Biên Hòa (Đồng Nai). Khi vừa qua khỏi Tân Vạn khoảng 100m thì va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Cú va chạm làm người phụ nữ lọt dưới gầm bị bánh xe ben cán chết tại chỗ, thi thể kẹt dưới bánh xe.


Không quân Mỹ hôm nay 20/4 đã triển khai máy bay chuyên làm nhiệm vụ phát hiện phóng xạ hạt nhân tới khu vực phía đông bán đảo Triều Tiên giữa lúc Bình Nhưỡng được dự đoán sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 trong thời gian tới. “WC-135 Constant Phoenix, một máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt của Mỹ, đã thực hiện chuyến xuất kích khẩn cấp hôm nay về phía biển Hoa Đông”, Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên cho biết. Máy bay WC-135 Constant Phoenix của Không quân Mỹ là máy bay chuyên làm nhiệm vụ thu thập các mẫu không khí tại một khu vực bất kỳ để phát hiện xem có vụ nổ hạt nhân nào xảy ra tại khu vực đó hay không.


Sau hàng loạt động thái khả nghi khiến Mỹ, Hàn Quốc nghi ngờ Bình Nhưỡng đang rục rịch thử hạt nhân thì bãi thử Punggye-ri tại CHDCND Triều Tiên đột ngột chuyển thành… sân bóng chuyền khiến giới quan sát bắt đầu đưa ra nhiều giả thiết mới. Trang mạng 38 độ Bắc (trụ sở tại Mỹ) chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên khẳng định rằng các hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 16/4 cho thấy tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri đã xuất hiện sân bóng chuyền. CNN dẫn lời các chuyên gia cho biết đã ghi nhận được 3 trận đấu bóng chuyền diễn ra tại Punggye-ri cho thấy bãi thử này đang có sự thay đổi trạng thái và nhân sự tại đây được phép có thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Một số ý kiến khác lại cho rằng đây là “chiến thuật tạm dừng” để đợi lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/4 cho biết Moskva không có kế hoạch sáp nhập hai nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng vào Nga. Trả lời báo giới, ông Peskov nói: "Trong nhiều năm qua, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin lẫn đại diện của Nga ở các cấp đều nói rằng Moskva không tìm cách sáp nhập các cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk ở khu vực Donbass (ở miền Đông Ukraine) vào Nga. Do đó những thông tin như vậy là rất 'ngây thơ'."


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 20/4 thông báo đã xác định được đối tượng ra lệnh tiến hành vụ đánh bom ga tàu điện ngầm tại Saint Petersburg hôm 3/4 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Phát biểu với báo giới, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov khẳng định: "Danh tính (đối tượng) trên thực tế đã được xác định.". Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu ông Bortnikov đang đề cập đến một tổ chức hay cá nhân. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác minh nghi phạm của vụ tấn công là người gốc Kyrgystan mới đây đã nhập quốc tịch Nga. Đối tượng này là Akbarjon Djalilov, sinh năm 1995.


Chiều 20/4, tàu vũ trụ Nga Soyuz MS-04 chở theo 2 nhà du hành đã đi vào quỹ đạo gần Trái Đất và đang hướng tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Theo Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos, tàu Soyuz MS-04 được tên lửa đẩy Soyuz-FG phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Tàu sẽ bay tới ISS theo sơ đồ rút gọn 6 giờ đồng hồ. Điều này giúp các nhà du hành tới điểm kết nối với ISS vào 16h22 giờ Moskva (20h22 - giờ Việt Nam) cùng ngày 20/4. Trước đó, 3 chuyến bay của các tàu vũ trụ lớp Soyuz MS diễn ra theo sơ đồ 2 ngày đêm. Tàu Soyuz MS-04 chở theo nhà du hành người Nga Fedor Yurchikhin và nhà du hành Mỹ Deck Fisher cùng 70 kg hàng hóa.

MỚI - NÓNG