Bản tin 20H: Mỹ dính đòn 'hồi mã thương' vì cô lập Nga?

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ)
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/11 tuyên bố chính Mỹ đã trở thành nạn nhân của mô hình “cô lập” mà Washington áp đặt đối với Moskva. Bà Zakharova cho rằng hiện Mỹ đang bắt đầu nhận ra rằng chiến lược của họ sẽ chẳng đi đến đâu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai và một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm tổ chức thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chung của dự án.


Liên quan đến việc 2 luật sư bị đánh trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội sau khi rời khỏi nhà bị hại Đỗ Đăng Dư, tại buổi họp báo ngày 10/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân khiến hai luật sư bị đánh là do phóng ô tô gây bụi. 8 đối tượng hành hung 2 luật sư đều là người huyện Chương Mỹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, mức độ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiều 10/11, bác sĩ Lê Thắng Đức, Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện ĐH Y cho biết, tình hình sức khỏe bệnh nhân Đặng Văn Cường - tài xế xe taxi gây tai nạn trên cầu vượt Thái Hà - chưa có tiến triển mới và được đưa vào phòng hồi sức tích cực của bệnh viện để thở máy từ ngày hôm qua. Các kết quả chụp cho thấy sọ não bệnh nhân bị xuất huyết nhiều chỗ, máu chảy lan nên chưa có chỉ định phẫu thuật. Tiên lượng sức khỏe xấu, khả năng hồi phục thấp. (Xem chi tiết)


Ngày 10/11, Ban Quản lý Chợ nông sản Đà Lạt tổ chức cuộc họp với hàng chục tiểu thương kinh doanh mặt hàng khoai tây tại chợ để ký cam kết không nhuộm đất đỏ cho khoai tây Trung Quốc và buộc phải gắn nhãn mác cho khoai tây khi xuất ra khỏi chợ. Đặc biệt, vựa nào có hành vi nhuộm đất đỏ Đà Lạt cho khoai tây Trung Quốc sẽ bị xử lý, thu hồi mặt bằng kinh doanh mà không bồi hoàn phần còn lại theo giá trị hợp đồng. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy lớn xảy ra vào lúc 14h chiều nay, 10/11 tại vựa dưa hấu Ngọc Tâm (đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TPHCM), bao trùm cả căn nhà này rồi lan sang các căn nhà bên cạnh. Lúc này trong một căn nhà có chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan, 26 tuổi, bị bệnh tâm thần đang ở nhà một mình do không có đường chạy nên đã bị ngạt khói tử vong trong nhà. Đến 16h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. (Xem chi tiết)


Sáng 10/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt giữ một xe tải chở khoảng 4m3 gỗ trái phép được vận chuyển trên Quốc lộ 28B, đoạn qua địa phận xã Tà In (huyện Đức Trọng). Tài xế đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên. Số gỗ tang vật và chiếc xe tải đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đức Trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc số gỗ trên.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/11 tuyên bố chính Mỹ đã trở thành nạn nhân của mô hình “cô lập” mà Washington áp đặt đối với Moskva. Một mặt Washington đã thất bại trong nỗ lực cô lập Moskva, mặt khác Mỹ đã đơn phương đóng mọi cánh cửa hợp tác và chỉ để ngỏ một kênh duy nhất - với Bộ Ngoại giao Nga. Bây giờ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng lại không có kênh nào để thực hiện. Bà Zakharova cho rằng hiện Mỹ đang bắt đầu nhận ra rằng chiến lược của họ sẽ chẳng đi đến đâu.


Một vụ xả súng ở thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp đã xảy ra đêm qua, 9/11, làm hai người thiệt mạng và một người khác bị thương. Các tay súng không rõ danh tính đã nổ súng vào bốn người đang ngồi trong xe ôtô ở đường hầm gần khu cảng cũ Marseille trước khi tẩu thoát bằng xe của chúng. Sau đó, giới chức Pháp phát hiện xe của các đối tượng này đã cháy rụi. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.


Ít nhất 1 công nhân thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một xưởng đóng tàu ở đảo Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Đám cháy bùng phát vào khoảng 10h40’ hôm nay (10/11) tại xưởng đóng tàu của công ty Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do tia lửa trong quá trình hàn chiếc tàu chở khí hóa lỏng bắt vào các vật liệu dễ cháy. Khoảng 130 công nhân đang làm việc bên trong con tàu vào thời điểm đó. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 1 giờ đồng hồ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG