Bản tin 20H: Mỹ dùng chiến lược thời Chiến tranh Lạnh để chống Nga

Không quân Nga không kích trúng mục tiêu IS tại Syria. Nguồn: Reuters/TTXVN.
Không quân Nga không kích trúng mục tiêu IS tại Syria. Nguồn: Reuters/TTXVN.
TPO - Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ngày 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh rằng Mỹ đang áp dụng chiến lược Chiến tranh Lạnh của Tổng thống Reagan bằng phương cách “mạnh mẽ và cân bằng” để chặn đứng sự hung hăng của Nga tại Syria và Ukraine cũng như các quốc gia vùng Baltic. 

Không khí lạnh yếu sẽ tràn tới miền Bắc vào tối nay và đến 12/11 được tăng cường mạnh hơn. Theo Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc vào đêm nay với hướng di chuyển lệch đông; cùng với gió đông nam hoạt động mạnh, nên phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục có mưa, nền nhiệt giảm 2-3 độ C. Ngày mai, Đông Bắc Bộ còn 27-29 độ C; vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng còn 24-25 độ C, trời mát mẻ. Đến 12/11, đợt không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn, gây mưa giông diện rộng cho khắp Bắc Bộ. Nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 27 độ C; đêm và sáng ở mức 19-21 độ C, trời chuyển lạnh.


Đang lưu thông trên đường, hai người phụ nữ đi chiếc xe máy bất ngờ va chạm với chiếc xe ben và bị cuốn vào gầm khiến 1 người chết, người còn lại được đưa đi cấp cứu. Sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa nay 8/11, trên tuyến đường vành đai của Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thuộc địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh (TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS 29V-7940 đi từ đường Ấp Sáp Mai đi Đại Mạch, đến khu vực ngã tư đã va chạm với chiếc xe máy BKS 20F1-056.06 chở theo hai người phụ nữ và kéo lê khoảng 5 mét, cuốn vào gầm. (Xem chi tiết)


Đang đứng giữa cầu cãi cọ, Thảo bất ngờ gieo mình xuống dòng sông Vu Gia (Quảng Nam), người bạn trai nhảy theo cứu nhưng bất thành. 
Theo đó, khoảng 12h ngày 8/11, Đặng Ngọc Huyền (23 tuổi) chở bạn gái Nguyễn Thị Phương Thảo (20 tuổi, cùng trú xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) đến giữa cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) rồi dừng xe nói chuyện. Một lúc sau, hai người bắt đầu lớn tiếng, Thảo leo qua thành cầu nhảy xuống sông Vu Gia. Đến 18h, hàng chục cảnh sát vẫn đang cùng với gia đình nỗ lực rà soát trên đoạn sông này để tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. (Xem chi tiết)

Chiều 8/11, tin từ UBND xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu. Nạn nhân là em V.T.N. (14 tuổi, trú thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, học sinh lớp 8 Trường Trần Thúc Nhẫn - huyện Quảng Điền). Trước đó, vào ngày 5/11, người nhà bàng hoàng phát hiện N bị ngộ độc thuốc trừ sâu rất nặng ngay trong phòng ngủ của em này. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế nhưng không qua khỏi. (Xem chi tiết)
Sau khi tự tưới xăng đốt nhiều đồ đạc trong nhà, người phụ nữ đã trèo ra ban công tầng 4 rồi la hét. Cảnh sát đã phải bố trí cả đệm hơi phòng trường hợp người này nhảy xuống phía dưới. Sự việc diễn ra vào khoảng 12h trưa nay, 8/11 tại ngõ 432/2, tổ 5, cụm 1 Tây Hồ, Hà Nội. Vào thời điểm trên, những người dân đang nghỉ trưa thì bỗng nhiên phát hiện nhà số 6 tại đây bốc khói mù mịt. Thấy vậy người dân trong khu phố lập tức tri hô và gọi cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Đến khoảng 13h, nạn nhân đã được giải cứu thành công. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h30 chiều 8/11, một cô gái khoảng 25 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc bất ngờ trèo ra cửa sổ tầng 3 của một khách sạn trên đường Phạm Thái Bường (KP. Mỹ Khánh, P. Tân Phong, Q.7), khiến nhiều người dân hốt hoảng truy hô và điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Cứu hộ cứu nạn TP.HCM cùng các đơn vị sở tại đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Sau một lúc thuyết phục, cô gái đã từ bỏ ý định tự tử, tuy nhiên khi xuống đất, cô gái hoảng loạn gào thét, đòi ra đường tự tử.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ngày 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không xem xét một cách đầy đủ chiến lược về Syria. Ông Carter nói: “Nga đang đổ dầu vào lửa, kéo dài cuộc nội chiến làm phát sinh những phần tử rất cực đoan mà Moskva tuyên bố chống lại”. Bộ trưởng Carter còn nhấn mạnh rằng Mỹ đang áp dụng chiến lược Chiến tranh Lạnh của Tổng thống Reagan bằng phương cách “mạnh mẽ và cân bằng” để chặn đứng sự hung hăng của Nga tại Syria và Ukraine cũng như các quốc gia vùng Baltic. 

Trung tướng Không quân Mỹ Charles Brown ngày 7/11 cho biết trong những tuần sắp tới, nước này nhiều khả năng sẽ gia tăng không kích các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq sau một thời gian tạm lắng trong tháng 9 và 10. Khi phát biểu bên lề cuộc hội thảo quốc tế ở Dubai gồm các vị tư lệnh không quân, quan chức quân sự cấp cao của Mỹ ở Trung Đông này giải thích rằng liên minh do Mỹ lãnh đạo giảm tần suất oanh kích là do thời tiết xấu và lực lượng IS không có nhiều hoạt động tại thực địa. Ông Brown cho biết thêm các giới chức đã bắt đầu nhận thấy các phần tử hiếu chiến IS hoạt động nhiều hơn.

Hãng tin RIA ngày 8/11 dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho biết trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, Nga đã đưa 11.000 công dân nước này từ Ai Cập trở về nước. Theo ông Dvorkovich, dự kiến sẽ có thêm nhiều người được đưa về nước trong ngày 8/11. Hiện cón khoảng 80.000 công dân Nga bị mắc kẹt tại Ai Cập sau khi Điện Kremlin đình chỉ tất cả các chuyến bay tới quốc gia Bắc Phi này hôm 6/11 sau khi xảy ra vụ rơi máy bay A321 của Hãng hàng không Kogalymavia trên bầu trời bán đảo Sinai.
Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia cho biết ngày 8/11 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6 độ Richter tại tỉnh Bắc Sumatra, song không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. Trong khi đó, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất này mạnh 6,1 độ Richter. Tâm chấn của động đất ở dưới sâu 75,07km, ban đầu được xác định ở 0,7426 độ vĩ Bắc và 98,8752 độ kinh Đông.
MỚI - NÓNG