Bản tin 20H: Mỹ hủy hàng loạt dự án quân sự vì thiếu tiền

Dự án trực thăng Comanche cũng đã phải hủy bỏ. (Nguồn: pinterest)
Dự án trực thăng Comanche cũng đã phải hủy bỏ. (Nguồn: pinterest)
TPO - Quân đội Mỹ mới đây đã hủy một số dự án tốn kém, trong đó có các dự án phát triển hệ thống chiến đấu thế hệ mới cho Lục quân, như máy chiến đấu-do thám, trực thăng và các hệ thống vệ tinh không gian vũ trụ. Trong tất cả các dự án bị hủy, Hệ thống Chiến đấu Tương lai cho Lục quân (18 tỷ USD) là dự án tốn kém nhất. Dự án trực thăng Comanche đứng thứ 2, với 7,9 tỷ USD.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (1/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa nhiều nơi ở Bắc và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Dự báo, tối và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác Trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở ven biển nam Trung Bộ. Dự báo, đợt lạnh này sẽ gây mưa và rét đậm kéo dài đến ngày 7/2 (29 Tết). (Xem chi tiết)


Thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu (1/2/2016) ra quân đã xử lý hành chính 102 trường hợp người đi bộ vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Trong đó có 29 trường hợp đi không đúng phần đường quy định, 71 trường hợp vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định, 2 trường hợp mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông. (Xem chi tiết)


Hệ thống thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trực tuyến tại địa chỉ www.luutru.cahn.vn đã được Công an thành phố Hà Nội khai trương vào sáng 1/2. Hệ thống thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trực tuyến này được khai trương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thủ tục hành chính, giảm thấp nhất tình trạng các cơ sở có người nước ngoài tạm trú phải đến trụ sở cơ quan Công an thực hiện việc thông báo lưu trú, khai báo tạm trú; việc quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú cũng tốt hơn... Hệ thống được Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị xây dựng, hoàn thành.


Gần 900 công nhân của Công ty TNHH YS Vina (khu công nghiệp Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã đình công vào chiều 1-2 khi hay tin công ty 'găm' tiền thưởng Tết. Các công nhân cho biết năm nay công ty chỉ thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động nhiều nhất một tháng lương, là 2,56 triệu đồng (công nhân phụ) và 2,69 triệu đồng (công nhân chính). Tuy nhiên, công ty này không chi trả thưởng một lần cho người lao động mua sắm tết mà chi trả thành ba lần trong vòng ba tháng. Cụ thể, công ty chỉ chi trả 30% tiền thưởng tết cho người lao động trước Tết Nguyên đán, số tiền còn lại sẽ tiếp tục chi trả vào ngày 15-3 và 15-4.


Ngày 1/2, UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát đi thông cáo báo chí về việc đồng ý gia hạn thêm 75 ngày cho ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) tự tháo dỡ khu biệt thự xây dựng trái phép ở rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Quyết định được đưa ra sau khi gia đình ông Quang có đơn trình bày một số nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tiến độ tháo dỡ như: công trình được xây dựng bằng vật liệu gỗ, kết cấu tinh xảo nên việc tháo dỡ cần nhiều nhân lực và thời gian; thời điểm cận Tết Nguyên đán khó thuê thợ và nhân công. (Xem chi tiết)


Chiều 1/2, tại vị trí Km 861 qua địa bàn thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), xe tải BKS 51C-575.50 kéo theo container chạy hướng Huế - Đà Nẵng đã va chạm với xe 7 chỗ hiệu Innova BKS 75A-048.66, do anh Nguyễn Tư Thế (41 tuổi, trú tại thị trấn Phú Lộc, TT-Huế) điều khiển chạy cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, xe container đã đẩy xe Innova lao về phía trước một đoạn dài hơn 10 mét, khiến thân và đầu xe con du lịch bị vỡ nát, nhiều bộ phận vỏ xe, máy móc biến dạng. Rất may tất cả 7 người đi trên xe Innova chỉ bị xây xát nhẹ. (Xem chi tiết)


Quân đội Mỹ mới đây đã hủy một số dự án tốn kém, trong đó có các dự án phát triển hệ thống chiến đấu thế hệ mới cho Lục quân, như máy chiến đấu-do thám, trực thăng và các hệ thống vệ tinh không gian vũ trụ. Trong tất cả các dự án bị hủy, Hệ thống Chiến đấu Tương lai cho Lục quân (18 tỷ USD) là dự án tốn kém nhất. Dự án trực thăng Comanche đứng thứ 2, với 7,9 tỷ USD.


Các quan chức Mexico ngày 31/1 cho hay, ít nhất 11 người thiệt mạng trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 15 của một thiếu nữ ở miền nam nước này. Vụ thảm sát xảy ra vào ngày 29/1 vừa qua (giờ địa phương) tại khu vực Cundancito, bang Guerrero. Bữa tiệc sinh nhật của thiếu nữ bước sang tuổi 15 lẽ ra vui vẻ, náo nhiệt bỗng trở thành một vụ xả súng kinh hoàng. Hiện, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Được biết, khu vực xảy ra vụ việc gần với bang Michoacan – nơi các tội phạm ma túy, và các vụ giết người thường xuyên xảy ra.


Ngày 1/2, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ họp để xem xét việc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus Zika, căn bệnh đang gây ra những biến chứng thai nhi nghiêm trọng tại khu vực Nam Mỹ. Cuộc họp diễn ra dưới hình thức thảo luận qua điện thoại giữa các quan chức đầu ngành của WHO, đại diện các quốc gia có dịch và các chuyên gia trên toàn thế giới. Dự kiến, kết quả cuối cùng của cuộc họp sẽ được công bố vào ngày 2/2.

MỚI - NÓNG