Bản tin 20H: Mỹ kêu gọi Nga đoàn kết chống IS

Tổng thống Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước này và các đồng minh sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sẽ truy lùng những thủ lĩnh cũng như cắt đứt nguồn tài chính của nhóm này. Theo Tổng thống Obama, sẽ là "hữu ích" nếu Nga tập trung vào nỗ lực chống IS.

Tổng thống Barack Obama trong buổi gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Mỹ và Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để phê chuẩn và triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định TPP. Mỹ đánh giá cao việc Việt Nam đã hợp tác hiệu quả trong quá trình đàm phán Hiệp định TPP. Về vấn đề Biển Đông, Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam và cho rằng Việt Nam và các nước ASEAN cần có tiếng nói chung và tăng cường phối hợp giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các thoả thuận khu vực. (Xem chi tiết)


Hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo sáng 22/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Indonesia xử lý các vụ việc liên quan đến tàu thuyền và ngư dân Việt Nam trên tinh thần nhân đạo. Để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia phát triển theo hướng sâu rộng, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, lợi ích của cộng đồng ASEAN, đóng góp vào hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Widodo đã cùng nhau thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác, đối thoại giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, hợp tác biển. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h sáng qua (21/11), 2 thợ xây thi công căn nhà ở hẻm 65, phường Linh Xuân đang làm việc phía trước mái hiên thì bất ngờ khối bê tông dài 8m, ngang khoảng 3 tấc bất ngờ bị đổ sập đè cả 2 dính chặt. Theo người dân thì nguyên nhân tai nạn do chủ thầu thi công ẩu, đổ mái nhưng không gác đà nên tai họa xảy ra. Đến sáng nay 22/11, hiện trường sập công trình khiến 2 thợ xây nguy kịch vẫn đang được nhà chức trách địa phương phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt để điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 22/11, cháu Phước ngủ dậy, đi ra ngoài tìm mẹ đang đi tìm vịt ngoài cánh đồng, cháu Lê Hồng Phước (SN 2013), thôn 6, xã Yên Giang, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã bị rơi xuống mương dẫn nước vào cánh đồng, tử vong. Lúc 8h cùng ngày, khi tìm thấy vịt, trở về nhà, không thấy con đâu, chị Yên chạy tìm thì phát hiện cháu Phước đã tử vong ở dưới mương. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, họ đang điều tra vụ tài xế ô tô bị hai đối tượng dùng hung khí gây thương tích trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan công an đã xác định lái xe ô tô tải gây thương tích cho anh Kiện là Nguyễn Văn Thao, thường trú ở thị trấn Chuối, huyện Nông Cống. Sau khi gây thương tích cho anh Kiện, Thao đã bỏ trốn. Hiện Công an huyện Hà Trung đã tạm giữ chiếc xe tải 36C- 078.95 và đang tiến hành triệu tập lái xe Nguyễn Văn Thao để điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố "cả thế giới đang theo dõi" xem liệu Trung Quốc có hành xử như một cường quốc có trách nhiệm trong tranh chấp lãnh hải hay không?Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á ở Kuala Lumpur, ông Aquino nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ giữ lời và tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Cả thế giới đang theo dõi và cũng kỳ vọng không kém từ một quốc gia hàng đầu có trách nhiệm trên thế giới". Philippines là nước lớn tiếng nhất trong việc đối mặt với Trung Quốc xung quanh những vấn đề về Biển Đông.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 20/11 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng máy bay chiến đấu Nga phá hủy 15 nhà máy lọc dầu và 525 xe chở dầu ở Syria trong một tuần đánh bom. Ông nói rằng việc này khiến IS mất 1,5 triệu USD trong thu nhập hàng ngày từ việc bán dầu. Theo ông Shoigu, chiến đấu cơ Nga tiến hành 522 đợt xuất kích và phá hủy hơn 800 mục tiêu trong 4 ngày qua. Máy bay ném bom tầm xa và tàu hải quân Nga đã phóng 101 tên lửa hành trình. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước này và các đồng minh sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sẽ truy lùng những thủ lĩnh cũng như cắt đứt nguồn tài chính của nhóm này. Theo Tổng thống Obama, sẽ là "hữu ích" nếu Nga tập trung vào nỗ lực chống IS. Ông bày tỏ hy vọng Moskva sẽ nhất trí với một cuộc chuyển giao giới lãnh đạo ở Syria, theo đó Tổng thống Bashar al-Assad sẽ từ chức.


Ngày 22/11, máy bay A330-300 mang số hiệu TYH2/TK2 của Turkish Airlines đang trong hành trình từ New York (Mỹ) tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp ở Halifax (Canada) do đe doạ bị đánh bom. Cảnh sát và các đội cứu hoả Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán 256 hành khách và thành viên phi hành đoàn khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Halifax lúc 1h sáng 22/11 (giờ địa phương). Cảnh sát Hoàng gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ để kiểm tra máy bay. (Xem chi tiết)


Bán đảo Crimea thuộc Nga ngày 22/11 tuyên bố tình trạng khẩn cấp do sự cố mất điện sau khi 2 đường truyền tải điện chính nối với Ukraine bị nhóm phá hoại không rõ danh tính nổ tung, khiến 1,9 triệu dân chịu cảnh mất điện. Sự cố xảy ra sau khi hai đường dây điện nối với Ukraine bị phá hoại trong đêm 19/11 và rạng sáng ngày 20/11. Công ty điện lực nhà nước Ukraine Ukrenergo đã công bố những bức hình một cột điện đổ và một cột khác bị nổ toác vào sáng 20/11. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG