Bản tin 20H: Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Nguồn: Indianexpress.com
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Nguồn: Indianexpress.com
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ nhiều hơn nữa trong việc tiêu diệt các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu tại căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ông Carter cho rằng Ankara cần thắt chặt kiểm soát biên giới với Syria, đặc biệt là khu vực kéo dài gần 100km được cho là con đường mà IS sử dụng để trao đổi hàng hóa bất hợp pháp và vận chuyển chiến binh nước ngoài.

Tiến hành từ 21/11, song đến nay chủ đầu nhà 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội) mới chỉ phá dỡ được 50 m2 tầng tum tòa nhà. Ngày 10/12, chủ đầu tư B8 Lê Trực đã tiến hành dựng giàn giáo, việc phá dỡ chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một sẽ phá tầng tum và tầng 19. Tuy nhiên báo cáo với thành phố, chủ đầu tư cho biết, việc tháo dỡ giai đoạn một gặp nhiều khó khăn, vì tòa nhà nằm ở khu vực nhiều dân cư, phải tránh tối đa tai nạn, nên tiến độ chậm, khó đáp ứng được yêu cầu. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, bác sĩ Trần Bé Ngoan, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau cho biết, các lực lượng chuyên ngành vừa lập biên bản, thu giữ 2 chai trà thảo mộc Dr Thanh có vật lạ. Sau khi lập biên bản, niêm phong 2 chai Dr Thanh có dị vật xong, lực lượng làm nhiệm vụ đến kiểm tra tiệm tạp hóa Thanh Tòng, tiếp tục phát hiện một số chai Dr Thanh ở đây cũng có dị vật tương tự và cho niêm phong toàn bộ số hàng để làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, tại km 124 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Giang, lực lượng cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 1 xe ôtô 12 chỗ mang biển xanh, BKS 31A- 1841 gắn logo giả danh Đoàn làm phim truyền hình Việt Nam, chở 6 tủ lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe là Nguyễn Văn Phong, trú tại Tây Hồ- Hà Nội điều khiển theo hướng Lạng Sơn-Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra, nhưng lái xe không xuất trình được đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự, và không có giấy tờ liên quan đến hàng hóa trên xe.


Khoảng 15h hôm nay, một thanh niên nghi ngáo đá cầm hung khí bất ngờ xông vào phòng giao dịch Long Bình, chi nhánh Agribank Biên Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) rồi cố thủ trong này. Đối tượng cầm kéo và bình xịt hơi cay xông vào ngân hàng khiến nhân viên sợ hãi chạy tán loạn. Đến khoảng 18h30, sau nhiều giờ thuyết phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khống chế đối tượng, đưa lên xe chở tới bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12/2015, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của ông Ngô Xuân Thiết, trú thôn Xuân Lộc 2, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, chết tại phòng khám tư của bác sĩ Hồ Đức Phán. Khoảng 7h30 ngày 14/12, ông Thiết đến phòng khám tư của bác sỹ Hồ Đức Phán, thôn Phương Trạch, xã Đắk Sắk khám bệnh. Khoảng 8h30, phòng khám điện thoại báo ông Phán  bị bệnh nặng, thân nhân đến thì thấy ông Thiết đã nằm bất động trên giường, chân tay co giật, miệng sùi bọt, bác sĩ Phán đang hô hấp, cấp cứu rồi bảo gia đình gọi xe đưa ông Thiết về nhưng ông Thiết đã chết tại phòng khám. (Xem chi tiết)


Chiều 15/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Bruno Angelet nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với tư cách Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Ngài Đại sứ Bruno Angelet khẳng định EU ngày càng coi trọng Việt Nam trong chính sách đối ngoại và mong muốn Việt Nam, với vai trò và vị thế của mình ở khu vực, ủng hộ EU tăng cường hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU.


Ngày 15/12, phát biểu khi khởi động chuyến công du tới Trung Đông để huy động sự ủng hộ ở khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ nhiều hơn nữa trong việc tiêu diệt các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu tại căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ông Carter cho rằng Ankara cần thắt chặt kiểm soát biên giới với Syria, đặc biệt là khu vực kéo dài gần 100km được cho là con đường mà IS sử dụng để trao đổi hàng hóa bất hợp pháp và vận chuyển chiến binh nước ngoài.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm nay 15/12 đã tới thủ đô Moscow, Liên bang Nga trong một sứ mệnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt khủng hoảng Syria. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Nga còn nhiều bất đồng xung quanh các vấn đề của khu vực Trung Đông và khủng hoảng Ukraine. Sau cuộc hội đàm về tình hình Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry dự kiến sẽ có buổi làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Xem chi tiết)


Lực lượng không quân Nga đã tiến hành từ 30 - 40 cuộc không kích mỗi ngày để hỗ trợ nhóm nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố tại Syria. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết, các đơn vị FSA với khoảng hơn 5.000 người đã cùng quân đội Syria tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng khủng bố tại các tỉnh Homs, Hama, Aleppo và Raqqa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG