Bản tin 20H: Mỹ lo ngại Trung Quốc tấn công hệ thống máy tính

Bản tin 20H: Mỹ lo ngại Trung Quốc tấn công hệ thống máy tính
TPO - Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ, Đô đốc Mike Rogers ngày 20/11 cảnh báo, Trung Quốc và “có thể 1 hoặc 2” quốc gia khác có thể đánh sập các hệ thống máy tính của các nhà máy điện, mạng lưới hàng không và các công ty tài chính của Mỹ.

Ngày 21/11, trao đổi với báo chí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN và NĐ Lê Như Tiến nhấn mạnh: “Trường hợp ông Truyền có cái đặc biệt – đại diện cơ quan bảo vệ pháp luật, chống tham nhũng. Lẽ ra ông ấy phải gương mẫu nhất, trong sạch nhất. Nếu không xử nghiêm vụ này thì chúng ta không bao giờ xóa được hoài nghi của dân là chống tham nhũng, chúng ta chỉ tắm từ vai trở xuống”. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h30 ngày 20/11, chiếc xế hộp mang BKS 30A-327.73 đâm liên hoàn nhiều xe máy từ trước số nhà 31 Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội). Sau khi xảy ra tai nạn nhiều người phải nhập viện. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h15 chiều nay, đám cháy lớn xảy ra tại khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần Thiết bị Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường Việt Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Khoảng 300m2 nhà xưởng đã bị lửa thiêu rụi. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, khoảng 6 xe cứu hoả được điều đến hiện trường. Đám cháy được khống chế, tuy nhiên khói vẫn bốc lên âm ỉ. (Xem chi tiết)


Sáng 20/11, tại khu tập thể giáo viên Trường trung học phổ thông Đoàn Kết, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai), một gói quà phát nổ khiến một phụ nữ tử vong. Vào thời điểm trên, bà Phạm Thị Lan (54 tuổi), ngụ tại khu tập thể giáo viên Trường trung học phổ thông Đoàn Kết mở cửa ra thì thấy một gói quà ở khu vực trước nhà. Khi bà Lan mở ra xem thì bất ngờ gói quà phát nổ làm bà tử vong tại chỗ.


Cảnh sát Singapore ngày 20/11 đã bắt giữ kẻ tình nghi giết hại một người phụ nữ Việt Nam tại căn hộ ở Khu chung cư 406, Đại lộ Ang Mo Kio 10, Singapore. Trước đó lúc 12 giờ 33 phút ngày 21/10,, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại kêu cứu. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện xác của người phụ nữ Việt Nam tại một căn hộ tầng 9, thuộc Khu chung cư 406, Đại lộ Ang Mo Kio 10, Singapore. Cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm giết phụ nữ ở độ tuổi 30 tuổi ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáng 21/11 ở TP HCM, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức Sigmar Gabriel cho rằng những động thái ở Biển Đông làm Đức lo ngại vì đây là nơi có tuyến hàng hải quốc tế quan trọng với trên 50% hàng hóa vận tải biển của thế giới; đồng thời Đức cũng như châu Âu có lợi ích sống còn đối với sự ổn định ở khu vực này.


Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ, Đô đốc Mike Rogers ngày 20/11 cảnh báo rằng Trung Quốc và “có thể 1 hoặc 2” quốc gia khác có khả năng xâm nhập và đánh sập các hệ thống máy tính của các nhà máy điện, mạng lưới hàng không và các công ty tài chính của Mỹ. Ông Rogers nêu rõ những đối tượng tấn công kỹ thuật số có khả năng thâm nhập các hệ thống như vậy và thực hiện nhiệm vụ “do thám” để xác định phương thức kết nối các mạng này.


Một báo cáo mới của Quốc hội Mỹ đăng hình ảnh bức tranh nhiều màu tối thể hiện vũ khí hạt nhân và các nỗ lực hiện đại hoá tên lửa hạt nhân của Trung Quốc. Theo bản báo cáo công bố hôm 19/11 của Uỷ ban kinh tế - an ninh Mỹ - Trung thuộc Quốc hội Mỹ, trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ là mối đe doạ đối với các lực lượng Mỹ, các căn cứ và cơ sở của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Ngày 21/11, một trực thăng Puma SOCAT chở 10 quân nhân đã bị rơi gần thành phố Medias thuộc tỉnh Sibiu, miền Trung Romania. Bộ Quốc phòng Romania đã xác nhận vụ tai nạn trên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mircea Dusa được dẫn lời cho biết 8 người trên trực thăng đã thiệt mạng. Chiếc trực thăng nói trên đang trong lộ trình tới căn cứ quân sự Cincu, cách hiện trường rơi máy bay khoảng 45km, để tham gia các hoạt động diễn tập quân sự với quân đội Mỹ.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 21/11, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần đường hải giới liên Triều căng thẳng trên Hoàng Hải để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu trước những hành động khiêu khích tiềm tàng của Triều Tiên. Cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của pháo tự hành K-9 và hỏa tiễn đa nòng cũng như các khẩu đội pháo được bố trí dọc vùng chiến tuyến ven biển.

MỚI - NÓNG