Bản tin 20H: Mỹ mang UAV tấn công tới Hàn Quốc

Máy bay không người lái Đại Bàng Xám MQ-1C. (Nguồn: army.mil)
Máy bay không người lái Đại Bàng Xám MQ-1C. (Nguồn: army.mil)
TPO - Một nguồn tin quân sự Mỹ cho biết Washington dự định sẽ triển khai những máy bay không người lái Đại Bàng Xám (Gray Eagle) MQ-1C thế hệ mới nhất ở Hàn Quốc. Đây là loại máy bay không chỉ thực hiện các chuyến bay trinh sát, mà còn có khả năng thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vị trí Tổng bí thư nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, quê tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ 8/1999, ông Trọng lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XII, Tổng bí thư BCH Trung ương khóa XI. Sáng 28/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt trong phiên bế mạc Đại hội. Tổng bí thư sẽ phát biểu ý kiến, đọc diễn văn bế mạc. (Xem chi tiết)


Giá xăng dầu liên tục giảm, cùng với yêu cầu giảm cước vận tải của các cơ quan chức năng, đến nay, nhiều doanh nghiệp vận tải đã giảm cước với mức giảm trung bình vào khoảng 7%. Theo ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội, hiện nay, đã có hơn 40 doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở 60 tuyến cố định đăng ký giảm cước. Các doanh nghiệp này đã thông báo và kê khai mức giảm khoảng 2%-11%. Còn lại khoảng hơn 20 doanh nghiệp chưa kê khai giảm giá là vì trước đó, các đơn vị này không tăng giá cước trong nhiều năm hoặc đã giảm ở kỳ lần trước.


Sau 3 ngày xảy ra đợt rét kỷ lục, có lúc nhiệt độ giảm tới -8 độ C, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 161 con trâu bò, lợn, dê bị chết vì băng tuyết, giá rét. Hiện các địa phương trong huyện vẫn tiếp tục bám cơ sở để hướng dẫn người dân cách phòng tránh rét và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Bên cạnh đó cũng thống kê toàn bộ thiệt hại để có hướng hỗ trợ giúp người dân vực lại sau đợt rét kỷ lục này.


Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 11 giờ ngày 27/1, đã có 3.911 con gia súc bị chết do đói, rét tại các tỉnh phía Bắc; trong đó, Sơn La là tỉnh có số lượng gia súc chết nhiều nhất với 686 con, Lạng Sơn 571 con, Lào Cai 410 con, Điện Biên 378 con... Cục Chăn nuôi khuyến cáo các địa phương cần triển khai ngay các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho đàn gia súc do đói, rét. Theo đó, người chăn nuôi cần chủ động gia cố, che chắn, đảm bảo chuồng trại đủ ấm; dự trữ chất đốt như củi, trấu, mùn cưa để đốt sưởi ấm cho gia súc trong những ngày giá rét.


Hai ngày qua, triều cường dâng cao kèm theo sóng lớn đã đánh sập 53 căn nhà ven biển ở Bình Thuận, ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, hai ngày qua, do triều cường dâng cao cộng với gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, sóng biển đã đánh sập 25 căn nhà ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. Còn ở TP Phan Thiết, tình trạng xâm thực cũng làm 1.000 m2 bờ biển sạt lở, 28 căn nhà sập hoàn toàn, 24 hộ phải di dời và hơn 120 hộ khác đang bị uy hiếp. Ước tính thiệt hại ở hai địa phương bị ảnh hưởng hơn 6 tỷ đồng.


Một vụ tai nạn khá hy hữu vừa xảy ra vào chiều nay tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình. Theo đó, taxi của hãng Suntaxi mang biển số 73A-04137 do Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, ở Quang Phú, TP.Đồng Hới) điều khiển đã lao lên sân và bậc thềm của trung tâm bán thiết bị điện tử Viettel nằm ở tam giác 2 đường Nguyễn Hữu Cảnh và Trần Hưng Đạo. Xe taxi đã đè bẹp 2 xe máy khác đang dựng trên sân. Rất may không xảy ra thương vong về người. Điều khó hiểu là trung tâm Viettel nằm khá sâu phía trong so với mặt đường và ngay hướng lao vào có cây xanh nhưng chiếc xe vẫn lao lên được.


Ngày 27/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã tiến hành hội đàm ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Kerry kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên. Đề cập tình hình Biển Đông, Ngoại trưởng Kerry nêu rõ Mỹ “quan ngại về các hoạt động ở Biển Đông”, đồng thời kêu gọi Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo và xây dựng tại các khu vực có tranh chấp.


Tổng thống Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga sẽ gia tăng các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, một phần nỗ lực đáp trả Ankara sau vụ một máy bay quân sự Nga bị bắn rơi vào tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Putin muốn mở rộng lệnh trừng phạt đối với 300 công ty này của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn hiện vẫn đang hoạt động tại Nga. Theo Tổng thống Putin, các công ty trên của Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các hợp đồng kinh tế trị giá khoảng 50 tỷ USD. Một khi Nga áp các lệnh trừng phạt mới lên các công ty này, khoảng 87.000 việc làm sẽ dành cho các công dân Nga. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin quân sự Mỹ cho biết Washington dự định sẽ triển khai những máy bay không người lái Đại Bàng Xám (Gray Eagle) MQ-1C thế hệ mới nhất ở Hàn Quốc. Đây là loại máy bay không chỉ thực hiện các chuyến bay trinh sát, mà còn có khả năng thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa. Những máy bay này được trang bị camera nhìn đêm mới, có thể bay trong thời gian lên tới 30 giờ và được thiết kế để giám sát những khu vực dọc khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

MỚI - NÓNG