Bản tin 20H: Mỹ muốn tiếp nhận toàn bộ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 Triều Tiên. Ảnh: Cankao
Tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 Triều Tiên. Ảnh: Cankao
TPO - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton muốn Triều Tiên chuyển toàn bộ đầu đạn, tên lửa tới Mỹ để chứng minh cam kết phi hạt nhân hóa của mình.

Chiều 14/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc về việc xây dựng Chính phủ điện tử. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan, thành viên Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông viên. “Chúng ta vừa làm, vừa cải cách, vừa đổi mới nhưng không phải chờ đợi. Các dịch vụ công trực tuyến phải tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, không để chậm trễ, để hỗ trợ nhân dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ. (XEM CHI TIẾT)


Cứu 4 nữ du khách bị đuối nước ở vịnh Lăng Cô. Được biết, đoàn du khách của 4 bệnh nhân này từ Hà Nội vào, đang tham quan khu vực đèo Hải Vân. Khi dừng chân ngắm cảnh tại Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), cả đoàn cùng xuống tắm biển thì chẳng may 3 du khách gồm chị N.T.P.H, Đ.T.T, N.T.L.A bị rơi vào vùng nước sâu, cuốn chìm gây ngạt nước. Thấy bạn chới với trong dòng nước, chị N.P.N bơi đến cứu thì cũng bị cuốn theo. May mắn, cả 4 cô gái đã được các thành viên nam trong đoàn kéo lên bờ kịp thời. Tuy nhiên, các nạn nhân không được sơ cứu cũng như hô hấp nhân tạo mà được chuyển lên taxi và chuyển vào Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng khó thở, tím tái. (XEM CHI TIẾT)


Cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ ngã đè người đi xe máy. Theo người dân, khoảng 15h30 chiều nay (14/5), khu vực TPHCM có mưa giông khiến hai cổng chào trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM bị gió giật đổ sập. Lúc này, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, ngụ quận 1, TPHCM) điều khiển xe máy chạy qua đây bị cổng chào đè trúng bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Ông Đinh La Thăng, Nguyễn Quốc Khánh mất quyền đại biểu Quốc hội. Tại phiên họp thứ 24, chiều ngày 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc thực hiện theo quy định của pháp luật đối với ông Đinh La Thăng, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam. Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, và Luật Tổ chức Quốc hội, thì ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội kể từ ngày Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên có tội. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan vụ việc TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) 18 tháng tù treo về tội Dâm ô trẻ em đã gây bức xúc xã hội, Bộ LĐ-TB&XH đã có ý kiến chính thức. Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng LĐ-TB&XH cho rằng, hành vi xâm hại trẻ em được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trực tiếp vụ án trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có ý kiến với lãnh đạo bộ phối hợp cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em. Ngay khi nhận được tin kết quả phiên phúc thẩm trên, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao đổi và kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, và Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình về kết quả xét xử vụ án trên. "Đây là vụ án xâm hại trẻ em rất nghiêm trọng, dư luận không đồng tình với kết quả tuyên án", bà Hà nói. (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 16 người Palestine thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các vụ đụng độ ngày 14/5 giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel tại Dải Gaza trong bối cảnh hàng nghìn người đang tuần hành tại khu vực biên giới Dải Gaza với Israel nhằm phản đối việc Mỹ khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan y tế Gaza cho biết 7 người thiệt mạng do trúng đạn từ lực lượng an ninh Israel và hơn 500 người khác bị thương. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã đưa ra con số 350 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Iran ra hạn cuối cùng cho EU về vấn đề thỏa thuận hạn nhân. Theo tạp chí “Tấm Gương”, ngày 13/5 thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tuyên bố rằng Liên minh Châu Âu có 60 ngày để thực hiện các hành động đảm bảo thỏa thuận hạt nhân vẫn được duy trì sau khi Mỹ “rút lui”. Nhưng EU nói rằng thời hạn kéo dài 90 ngày. Vì vậy, ngày 15/5 hội nghị ngoại trưởng song phương (Iran – EU) sẽ tiếp tục thảo luận về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran. Hội nghị được tổ chức vào ngày 15/5 tại Brussels (Bỉ) với sự tham dự của ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức, đại diện của Iran và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về vấn đề đối ngoại và an ninh Federica Mogherini. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ muốn tiếp nhận toàn bộ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. John Bolton muốn Triều Tiên chuyển toàn bộ đầu đạn, tên lửa tới Mỹ để chứng minh cam kết phi hạt nhân hóa của mình. "Tôi nghĩ việc thực hiện đầy đủ quyết định có nghĩa là loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân, tháo dỡ chúng, đưa đến Oak Ridge, Tennessee", Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm qua nói với ABC News về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.