Bản tin 20H: Mỹ nói Đức tiếp tay cho Nga tại Ukraine

 Lực lượng đặc nhiệm Nga tại Crimea - Ảnh: Reuters
Lực lượng đặc nhiệm Nga tại Crimea - Ảnh: Reuters
TPO - Đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội lại vỡ, Ukraine vẫn duy trì hoạt động quân sự bất chấp Nga tập trận sát biên giới, Mỹ lo ngại Đức tiếp tay cho Nga chuẩn bị tấn công Ukraine.

Trong khi Bộ Xây dựng đang yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vì sao đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội hay bị vỡ thì đêm qua, sự cố này lại tái diễn. Đến trưa 26/4, hầu hết nước đã được cấp trở lại cho các hộ dân. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo sáng 26/4, do UBND TP Hội An tổ chức, giải đáp thông tin liên quan “vào phố cổ phải trả tiền”, 255 tỷ đồng là tổng doanh thu từ bán vé tham quan của Hội An từ năm 2000 đến nay. Hiện trung bình mỗi năm Hội An thất thoát 40% doanh thu bán vé do lượng khách “chui” ngày càng nhiều. Việc thu phí vào phố cổ là hợp lý nhưng cách làm, kiểu làm thì chưa hợp lý. (Xem chi tiết)


Phát biểu trong buổi thăm và làm việc tại BV Đống Đa (Hà Nội) sáng 26/4, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ghi nhận những cố gắng trong phòng chống và điều trị bệnh nhân sởi ở các BV, nhưng cũng thẳng thắn phê bình Hà Nội “có phần lúng túng” trong việc ứng phó với dịch sởi. (Xem chi tiết)


Trưa 26/4, trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình, chiếc xe Benz lưu thông theo hướng Bắc- Nam bất ngờ đối đầu với xe tải chạy ngược chiều khiến tài xế xe tải chết ngay tại chỗ, người ngồi cùng trên xe được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cuba (Đồng Hới) trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h chiều 26/4, xe khách 24 chỗ chở hơn chục người từ Móng Cái (Quảng Ninh) đi Hải Phòng, đã va chạm với xe container ngược chiều tại dốc cua thuộc địa phận huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Cú va chạm mạnh khiến 2 xe bị biến dạng, 3 người chết, nhiều người bị thương. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Nội vụ Ukraine hôm thứ sáu (25/4) cho biết, hoạt động quân sự đặc biệt ở khu vực đông nam nước này sẽ không bị trì hoãn trước tuyên bố của Nga về việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở gần biên giới Ukraine.


Giới chức Mỹ ở Washington hiện đang phân tích những nguyên nhân đứng sau sự thay đổi diện mạo của các lực lượng đặc nhiệm Nga ở Crimea và miền đông Ukraine hiện nay. Một trong những yếu tố đang được xét đến là sự “tiếp tay” của Đức và một số nước phương Tây.


“Nếu cần nói ra sự thật, thì phương Tây muốn chiếm lấy Ukraine. Họ đang bị kích động duy nhất bởi tham vọng địa chính trị của mình và không quan tâm gì tới người Ukraine”, Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov tuyên bố vào ngày 25/4. (Xem chi tiết)


Ngày 26/4, các quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết 5 binh sĩ thuộc lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG