Bản tin 20H: Mỹ sắp cấm công dân tới Triều Tiên

Mỹ sắp ban lệnh cấm công dân tới Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Mỹ sắp ban lệnh cấm công dân tới Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngày 21/7, hai hãng lữ hành điều hành các chương trình du lịch đến Triều Tiên cho biết Chính phủ Mỹ sẽ sớm ban hành lệnh cấm các công dân của mình đến Triều Tiên. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (21/7) vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm. (Xem chi tiết)


Dù đã mở 2 cửa xả đáy, nhưng do mực nước hồ Hòa Bình vẫn không xuống nên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã quyết định từ 6h sáng ngày 22/7 sẽ mở thêm 1 cửa xả đáy nữa để thoát nước. Đồng thời, giữ nguyên tình trạng xả lũ tại Sơn La. Nếu tình hình còn diễn biến phức tạp, rất có thể sẽ cho phép xả thêm nước để  điều tiết mực nước tại các hồ chứa. (Xem chi tiết)

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT 7 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, TP. HCM báo cáo UBND cấp tỉnh tạm thời chưa triển khai Dự án cung cấp dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe buýt 2 tầng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Văn bản nêu rõ, khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT báo cáo UBND cấp tỉnh tạm thời chưa triển khai dự án trên tại địa bàn địa phương, cho đến khi Bộ GTVT ban hành các quyết định về kế hoạch thí điểm. (Xem chi tiết)

Sáng nay (21/7), Hội đồng kỷ luật Sở Y tế Hòa Bình đã họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Trương Quý Dương trong sự cố ý khoa khiến 8 bệnh nhân tử vong tử vong tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Sau khi xem xét, phân tích các sai phạm của ông Dương, Hội đồng kỷ luật đã đề xuất hình thức kỷ luật cách chức và bỏ phiếu kín. Kết quả, 5/5 thành viên đều thống nhất hình thức kỷ luật này đối với ông Trương Quý Dương. Theo quy định, sau khi thống nhất phương án kỷ luật, Sở Y tế Hoà Bình sẽ báo cáo lên UBND tỉnh Hoà Bình để ra quyết định cụ thể. (Xem chi tiết)

Nghe bạn gái kể chuyện mâu thuẫn với Đặng Trí Thức (20 tuổi), Trần Thiên Bảo (22 tuổi, quê Vĩnh Long) kéo người đi đánh đối thủ nhưng bị đối tượng này cùng đồng bọn chém gục. Bạn của Bảo là Trần Minh Công (22 tuổi) cũng bị chém tử vong. Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt Thức cùng 12 nghi can khác (16-27 tuổi, đều ở huyện Trảng Bàng) để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Trong khi đang tiến hành kiểm đếm số tiền thu được của người dân tại hội trường nhà văn hoá (phường Phan Đình Phùng), 3 nhân viên của Cty cổ phần nước sạch bị Đặng Văn Sử (SN 1962, trú xã La Hiên, huyện Võ Nhai) dùng dao khống chế, cướp 65 triệu đồng. Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Đặng Văn Sử để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vòng sáu tháng nắm chính quyền tiến hành 47 đàm phán song phương với các người đứng đầu quốc gia khác. Trong số đó có một cuộc gặp gỡ với tổng thống Nga Vladimir Putin. Kênh truyền hình ABC News vừa thống kê 182 ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ. Theo đó, tính đến ngày 20/7, Tổng thống Donald Trump tiếp xúc với người đồng cấp Nga Vladimir Putin 6 lần, trong đó hai Tổng thống gặp nhau ba lần trong hội nghị thượng đỉnh G20 và 3 lần trao đổi qua điện thoại. (Xem chi tiết)


Ngày 21/7, quân đội Philippines cho biết 6 cảnh sát, trong đó bao gồm một cảnh sát trưởng thị trấn, và một dân thường đã thiệt mạng, 3 cảnh sát khác bị thương trong các cuộc phục kích được cho là do nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới (NPA) tiến hành tại miền Nam Philippines. Cùng ngày, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố NPA sẽ là mục tiêu tiếp theo của chính phủ sau khi các lực lượng chính phủ tiêu diệt được những kẻ khủng bố theo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 


Ngày 21/7, 2 hãng lữ hành điều hành các chương trình du lịch đến Triều Tiên cho biết chính phủ Mỹ sẽ sớm ban hành lệnh cấm các công dân của mình đến Triều Tiên. Theo hãng lữ hành Koryo, lệnh cấm này sẽ được công bố vào ngày 27/7 tới và sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được công bố, song không cho biết lệnh cấm này kéo dài bao lâu.  Trong khi đó, hãng lữ hành Young Pioneer Tours thông báo trên trang mạng xã hội Twitter rằng hãng này cũng đã được thông báo về lệnh cấm nêu trên.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...