Bản tin 20H: Mỹ từ chối cử phái đoàn cấp cao sang Nga

Bản tin 20H: Mỹ từ chối cử phái đoàn cấp cao sang Nga
TPO - Ngày 14/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ đã từ chối cử phái đoàn quân sự cấp cao tới Moskva theo đề xuất của Nga để thảo luận khả năng phối hợp sâu rộng hơn trong cuộc chiến tại Syria. Theo ông Lavrov, đề xuất trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong chuyến thăm New York cuối tháng Chín.

Vào lúc 12 giờ 48 phút ngày 14/10, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT ) đã đóng điện nghiệm thu hoàn thành công trình đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu, vượt tiến độ 16 ngày so với yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La-Lai Châu. Công trình đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu được khởi công vào tháng 12/2013, với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng, có tổng chiều dài 158,5 km (2 mạch) từ trạm biến áp 500kV Sơn La đến sân phân phối 500kV Nhà máy thủy điện Lai Châu; mở rộng và lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Sơn La.


Khoảng 15 giờ 50 phút hôm nay (14/10), tại khu vực xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa container và xe buýt làm 1 người chết, nhiều người mắc kẹt. Chiếc container lưu thông theo hướng thành phố Lạng Sơn đi cửa khẩu Tân Thanh khi đến khúc cua Pò Cạy (xã Tân Mỹ) thì đâm vào xe buýt đi hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe buýt biến dạng. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h30 trưa 14/10, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 81P5-101.55 do anh Vũ Hữu Hoang (22 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển lưu thông trên đường Tỉnh Lộ 8 hướng từ cầu vượt Củ Chi về tỉnh Bình Dương. Khi gần đến cầu Phú Cường thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi thì bất ngờ mất lái đâm vào đuôi xe tải mang biển số 61C – 100.63 đang đậu bên đường. Nam thanh niên cùng chiếc xe máy ngã xuống đường rồi va tiếp vào xe tải khác mang biển số 60C – 172.33 đang từ sau chạy tới khiến nạn nhân bị thương nặng, tài xế cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Trong bài viết gần đây, tờ The Los Angeles Times của Mỹ cho rằng chính quyền Washington đã bị Mátxcơva “trói tay” khi không thể làm gì nhiều trước sự can dự của Nga trong cuộc xung đột ở Syria. Nga đã thành công trong việc xoay chuyển cục diện tại Syria, khôi phục ảnh hưởng của Mátxcơva tại điểm nóng Trung Đông và đặt Mỹ vào thế khó xử. Chính phủ Nga thậm chí còn tranh thủ được sự ủng hộ của chính quyền Iraq. (Xem chi tiết)


Ngày 14/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ đã từ chối cử một phái đoàn quân sự cấp cao tới Moskva theo đề xuất của Nga để thảo luận khả năng phối hợp sâu rộng hơn trong cuộc chiến tại Syria. Theo ông Lavrov, đề xuất trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong chuyến thăm New York cuối tháng Chín. Đề xuất này cũng bao gồm việc cử một phái đoàn Nga do Thủ tướng Dmitry Medvedev đứng đầu tới Mỹ trong một động thái tiếp sau đó.


Quân đội Syria ngày 14/10 đã bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô chống các lực lượng khủng bố ở Dzhobar và Haraszti, vùng ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus. Dzhobar là một trong những thành trì quan trọng của các lực lượng khủng bố chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Lực lượng khủng bố nằm dưới sự chỉ huy của nhóm “Ahrar al-Sham” với Zahran Alloush là thủ lĩnh. Nhóm khủng bố này thường xuyên tiến hành những vụ pháo kích vào thủ đô Damascus, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Giới chức quân sư Nga ngày 13/10 khuyến cáo rằng đã đến lúc Nga nên thay đổi chiến thuật tại chiến trường Syria. Lực lượng Nga bắt đầu chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch là tấn công các trại huấn luyện khủng bố, nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược và nhiên liệu ở gần Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Trong giai đoạn đầu, Nga không kích chủ yếu các cơ sở hạ tầng của IS như kho vũ khí, kho nhiên liệu, trung tâm điều khiển, trung tâm liên lạc ở khu vực Homs, Hama, Latakia, Idlib. (Xem chi tiết)


Ngày 14/10, Phó Giám đốc Cơ quan hàng không liên bang của Nga, Oleg Storchevoi, cho biết nước này đã đề nghị Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thuộc Liên hợp quốc mở cuộc điều tra mới về vụ rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 hồi năm ngoái ở miền Đông Ukraine. Trước đó, ngày 13/10, Ủy ban an toàn Hà Lan ra báo cáo điều tra cuối cùng khẳng định máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 bị bắn rơi hôm 17/7/2014 bằng tên lửa đất đối không BUK từ khu vực miền Đông Ukraine do quân ly khai kiểm soát.


Theo báo cáo điều tra vụ MH17 do Ủy ban An toàn Hà Lan vừa công bố cho biết, có đến hàng trăm mảnh kim loại được tìm thấy trong thi thể của cơ trưởng MH17. Theo các điều tra viên Hà Lan, 3 phi công có mặt trên chuyến bay MH17 đã thiệt mạng ngay lập tức do bị thương tổn nặng và gãy xương sau khi máy bay trúng phải đầu đạn 9N314M gắn trên tên lửa 9M28, được phóng ra từ hệ thống tên lửa đất đối không Buk. Vụ nổ xảy ra cách buồng lái máy bay chưa đầy 1 mét, phóng ra hàng trăm mảnh đạn với lực cực lớn, khiến phần đầu máy bay hoàn toàn biến dạng và vỡ nát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG