Bản tin 20H: Mỹ tuyên bố Taliban có cơ hội hòa bình và hợp tác

Các tay súng Taliban. (Ảnh: AFP)
Các tay súng Taliban. (Ảnh: AFP)
TPO - Mỹ đã tuyên bố thủ lĩnh mới của phong trào Hồi giáo Taliban có cơ hội để lựa chọn hòa bình và hợp tác, hướng tới một giải pháp thông qua thương lượng nhằm tham gia tiến trình hòa đàm do Afghanistan lãnh đạo. 

Cục quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản- Nafiqad (Bộ NN&PTNT) thông báo kết quả, muối ăn tại các địa phương miền Trung có cá chết, gần vùng cá chết như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận đạt tiêu chuẩn làm thực phẩm. Tỉnh Quảng Bình đã thông báo tạm dừng sản xuất muối từ thời điểm xuất hiện cá biển chết bất thường đến nay. (Xem chi tiết)


Ngày 26/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh​ cho biết đã phối hợp​ bắt giữ một cụ bà 76 tuổi, quốc tịch Australia, vận chuyển ma túy trái phép từ Việt Nam đi Australia qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan và lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện gần 3kg (9 bánh) heroin bọc nilông, cất giấu tinh vi trong 5 hũ đựng mắm cá rô, để lẫn lộn trong thực phẩm và đồ dùng cá nhân của đối tượng. Số ma túy này được vận chuyển sang Australia để tiêu thụ với giá dự kiến khoảng 720.000 USD.


Ngày 26/5, đã có 33 ngư dân Việt Nam được phía Indonesia hoàn thành các thủ tục xuất cảnh và trao trả về nước tại cửa khẩu sân bay quốc tế Sukarno Hatta. Tất cả các ngư dân nói trên đều làm việc trên 12 tàu cá của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị phía Indonesia bắt giữ từ cuối năm 2015 và đầu 2016. Phần lớn các ngư dân này đã bị giam giữ khoảng 2 tháng, tuy nhiên trong đó có một số tài công bị giam giữ 8-9 tháng. Trước đó, ngày 22/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cũng đã hoàn thành thủ tục, đưa 10 ngư dân về nước.


Mỹ đã tuyên bố thủ lĩnh mới của phong trào Hồi giáo Taliban có cơ hội để lựa chọn hòa bình và hợp tác, hướng tới một giải pháp thông qua thương lượng nhằm tham gia tiến trình hòa đàm do Afghanistan lãnh đạo. Mullah Haibatullah Akhundzada, một chức sắc đã được chỉ định làm lãnh đạo mới của Taliban sau khi Mullah Mansour bị tiêu diệt trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan hôm 21/5 vừa qua.


Sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) tại Ise Shima (Nhật Bản), ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Triều Tiên là "mối quan ngại lớn đối với tất cả chúng ta". Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên gây ra mối đe dọa trung hạn nghiêm trọng, đồng thời khẳng định sự can dự của Trung Quốc và các nước khác về vấn đề này đã có tiến triển. Bình luận trên của ông Obama được đưa ra trong một buổi họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên hồi đầu năm 2016.


Tổng thống Vladimir Putin ngày 25/5 cho rằng Nga cần phải tìm các nguồn lực tăng trưởng mới để thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện nay. Trong thời gian qua, kinh tế Nga rơi vào suy thoái một phần do giá dầu thế giới liên tục lập đáy và những tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây do Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Mặc dù trong thời gian gần đây, nền kinh tế nước này đã có dấu hiệu ổn định dần song triển vọng vẫn rất u ám.


Cảnh sát chống khủng bố của Australia cho biết ngày 26/5 họ đã bắt giữ một người đàn ông 24 tuổi ở Sydney do nghi ngờ đối tượng này đang lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Đây là vụ mới nhất trong loạt vụ bắt giữ liên quan tới tình trạng bạo lực do Hồi giáo cực đoan. Tháng trước, Bộ trưởng Nhập cư Australia cho biết khoảng 100 người đã rời nước này để tới Syria chiến đấu cùng các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Hôm 26/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa các lãnh đạo nhóm G7 tới thăm ngôi đền linh thiêng nhất nước này trước khi Hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Thủ tướng Abe chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các lãnh đạo G7 khác tại ngôi đền Ise Grand ở miền trung Nhật Bản. Ngôi đền này thờ nữ thần mặt trời Amaterasu Omikami. Theo truyền thuyết, Amaterasu Omikami là tổ mẫu của các Nhật hoàng. Ông Abe cho biết, ông hi vọng chuyến thăm ngôi đền này sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc đến trung tâm văn hóa Nhật Bản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.