Bản tin 20H: Mỹ tuyên bố triển khai quân tại Philippines

Mỹ và Philippines tập trận chung. (Nguồn:AP)
Mỹ và Philippines tập trận chung. (Nguồn:AP)
TPO - Lầu Năm Góc ngày 14/4 thông báo, Mỹ sẽ triển khai binh sỹ và các trang thiết bị quân sự theo cơ chế luân phiên thường kỳ ở Philippines và hai nước cũng đã bắt đầu chiến dịch tuần tra chung ở Biển Đông.

Tại buổi họp báo chiều nay, ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, tuyên bố "Việt Nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc đưa các máy bay chiến đấu ra khỏi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam." trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 14/4 để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc vừa đưa 16 máy bay chiến đấu J-11 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ông Lê Hải Bình tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. (Xem chi tiết)


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 2588/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu. Theo văn bản này, để đảm bảo tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng ở mức an toàn, bền vững (dưới 3% tổng dư nợ), Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu.


Khoảng 9 giờ ngày 13/4, trên địa bàn thôn 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đã xảy ra vụ sập hầm khai thác cao lanh khiến một người chết, một người bị thương. Vào thời điểm trên, khi anh Nguyễn Văn Long (sinh năm 1981) và vợ là Bùi Thị Sen (sinh năm 1984) đang khai thác cao lanh trong khuôn viên vườn đồi của gia đình thì bất ngờ hầm khai thác bị sập. Hậu quả, chị Sen tử vong tại chỗ; anh Long được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, bị gãy xương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).


Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 14/4, tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Người: “Thông qua kênh ngoại giao, ngày 11/4, phía Trung Quốc cho biết căn cứ vào lượng nước ở trên thượng nguồn cũng như an ninh điều tiết mạng lưới điện, từ ngày 11-20/4, phía Trung Quốc sẽ điều chỉnh xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam, Trung Quốc) ở mức 1.200 m3/giây. Từ ngày 21/4 cho đến hết mùa khô, đập thủy điện Cảnh Hồng sẽ tăng xả nước xuống hạ lưu sông Mekong.


Nhạc sĩ 'Buồn ơi chào mi' qua đời vào trưa 14/4 ở tuổi 76 sau nhiều tuần bị hôn mê và điều trị. Theo thông tin vừa nhận được, sáng 14/4 nhạc sĩ bị hôn mê trở lại và suy yếu dần, cuối cùng ông đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào trưa cùng ngày. Trước đó vào ngày 20/3, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã phải vào bệnh viện Hoàn Mỹ TP HCM để cấp cứu sau đó rơi vào tình trạng nửa mê, nửa tỉnh. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc ngày 14/4 thông báo Mỹ sẽ triển khai binh sỹ và các trang thiết bị quân sự theo cơ chế luân phiên thường kỳ ở Philippines và hai nước cũng đã bắt đầu chiến dịch tuần tra chung ở Biển Đông. Theo Lầu Năm Góc, cuộc tuần tra chung đầu tiên của Mỹ và Philippines ở Biển Đông đã diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, đợt thứ 2 diễn ra hồi đầu tháng này. Lầu Năm Góc khẳng định hoạt động tuần tra chung sẽ diễn ra "thường xuyên" trong tương lai. Một nhóm máy bay quân sự cùng 200 quân nhân Mỹ sẽ vẫn được triển khai tại Căn cứ Không quân Clark - một căn cứ Không quân trước đây của Mỹ ở đảo Luzon của Philippines - đến cuối tháng này.


Với 257 số phiếu tán thành trên tổng số 226 phiếu tối thiểu, Quốc hội Ukraine ngày hôm nay đã chính thức bổ nhiệm ông Vladimir Groisman làm Thủ tướng mới của nước này, theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko. Trước đó, Quốc hội Ukraine cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm vị trí Thủ tướng của ông Arseniy Yatsenyuk. Ông Yatsenyuk đã tuyên bố từ chức hôm 10/4, tuy nhiên khối “Mặt trận nhân dân” của ông vẫn sẽ ở lại trong liên minh. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/4 nhận định các tin tức truyền thông về những tài khoản ở nước ngoài tại Panama, liên quan đến vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama," là “hành động khiêu khích” và tờ báo Đức đứng đằng sau vụ rò rỉ thông tin này chịu ơn ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ. Phát biểu trong cuộc đối thoại trực tiếp qua truyền hình với người dân, ông Putin cho rằng giới chức Mỹ đứng đằng sau vụ rò rỉ này và các thông tin truyền thông được đưa ra nhằm gieo những hoài nghi về các cá nhân.


Đúng 16 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam), cuộc đối thoại trực tuyến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người dân đã diễn ra. Sự kiện này được cho là sẽ thu hút sự quan tâm đông đảo không chỉ với Nga mà với cả quốc tế. Trả lời câu hỏi về việc Nga rút một phần lực lượng khỏi Syria, Tổng thống Putin khẳng định mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố vẫn hiện hữu, Nga sẽ không bỏ rơi Syria. Nga đã giúp quân đội Syria có vị thế tốt hơn và giành lại được một số thành phố chiến lược. Ông Putin hy vọng tiến trình chính trị sẽ giúp giải quyết vấn đề, không phải vũ lực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG