Bản tin 20H: Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bàn việc dẫn độ Giáo sĩ nghi đảo chính

Giáo sỹ Fethullah Gulen tại Pennsylvania, Mỹ ngày 27/12/2013. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Giáo sỹ Fethullah Gulen tại Pennsylvania, Mỹ ngày 27/12/2013. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Một nguồn tin từ Bộ Tư Pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/8 cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để thảo luận việc dẫn độ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen. Ankara tin rằng ông này đã có âm mưu lật đổ chính phủ của tổng thống Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay rãnh áp thấp vẫn đang hoạt động dọc theo vĩ tuyến 24-25 độ vĩ Bắc và đang gây mưa dông ở khu vực phía Bắc biên giới Việt Nam. Chiều tối và đêm nay (7/8), rãnh áp thấp này có khả năng gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc kèm gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở các tỉnh kể trên.


Vào hồi 17 giờ​ 00 phút 20 giây ngày 7/8, trên địa bàn Mường Nhé tỉnh Điện Biên lại xảy ra 1 trận động đất khiến mặt đất rung lắc mạnh.  Đáng chú ý đây là trận động đất thứ 3 trong năm 2016, khiến nhiều người dân lo ngại. Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát động đất Điện Biên (Viện Vật lý địa cầu) cho biế​t trận động đất này có cường độ 3,9 độ Richter, tuy nhiên, tâm chấn nằm hoàn toàn ở bên đất bạn Lào, cách biên giới Việt Nam-Lào 55 km. Vị trí tâm chấn thuộc tọa độ 21,599 độ vĩ ​Bắc, 102,115 độ kinh Đông. Tuy nhiên, tại thị trấn Mường Nhé, nhiều người sinh sống tại đây cũng vẫn bị tác động mạnh bởi trận động đất này.


Ngày 7/8, tin từ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết: Từ đầu tháng 8 đến nay, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám sức khỏe và kiểm tra việc sử dụng chất ma túy đối với các lái xe của 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, tổng số lái xe được khám sức khỏe và kiểm tra ma túy đến nay là 1.985 người. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 35 trường hợp dương tính với chất ma túy. Từ kết quả này, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương thông báo cho doanh nghiệp để bố trí lại công việc cho lái xe không đảm bảo điều kiện sức khỏe.


Sáng sớm ngày 7/8, khi tỉnh dậy, chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc Long Tơ, ở số 739, tiểu khu Xuân Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống tá hỏa khi phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy đi số tài sản khá lớn của gia đình, chủ yếu là vàng tây. Ngay sau khi xảy ra sự việc gia đình đã trình báo Công an huyện Nông Cống. Đây là một cơ sở kinh doanh vàng bạc, đồ nữ trang và đổi ngoại tệ nằm ngay mặt đường quốc lộ 45. Tại cửa hàng này đã có gắn hệ thống camera an ninh và đã ghi lại được quá trình tên trộm lấy vàng. Tuy nhiên, đối tượng đã che mặt lại nên khó nhận dạng. (Xem chi tiết)


Cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đều không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của cử tri. Khoảng 60% người được hỏi cho biết họ không hài lòng với ứng cử viên đại diện của 2 đảng. Bà Clinton và ông Trump sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế trong 3 cuộc tranh luận sắp tới, dự kiến diễn ra vào cuối tháng Chín và trong tháng 10.


Một nguồn tin từ Bộ Tư Pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/8 cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để thảo luận việc dẫn độ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen. Ankara tin rằng ông này đã có âm mưu lật đổ chính phủ của tổng thống Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua. Nguồn tin giấu tên trên nói với hãng thông tấn Anadolu rằng phía Mỹ đã khởi xướng một cuộc thảo luận về vấn đề dẫn độ và đã gửi một bức thư đến Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ.


Truyền thông Thái Lan cho biết tính đến 18 giờ ngày 7/8, đã có 50% số phiếu của cuộc trưng cầu dân ý dự thảo hiến pháp mới nước này được kiểm xong và có đến 61% số phiếu ủng hộ văn kiện trên. Trong khi đó, chỉ có khoảng 37 % số phiếu phản đối dự thảo hiến pháp mới do chính quyền quân sự soạn thảo. Ủy viên Ủy ban Bầu cử Somchai Srisutthiyakorn ước tính rằng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là khoảng 70%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ 57% trong cuộc trưng cầu năm 2007. Dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 10/8 tới. Theo hiến pháp tạm thời được các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014 soạn thảo, chính phủ quân sự sẽ tiếp tục nắm quyền bất kể kết quả trưng cầu dân ý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.