Bản tin 20H: Mỹ xác nhận máy bay Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Máy bay Su-34 của Nga. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Máy bay Su-34 của Nga. (Nguồn: AFP/Getty Images)
TPO - Lầu Năm Góc ngày 30/1 đã xác nhận tuyên bố của Ankara về việc máy bay quân sự của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Mark Wright tuyên bố Mỹ kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thương lượng với nhau và thực hiện các biện pháp ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Vào lúc 10h30' sáng nay (31/1), một đoàn xe ô tôhiệu Mazda 6 khoảng 30 chiếc đi từ hướng Cầu Giấy về phía Nhật Tân - Nội Bài đang gây náo loạn đường phố thủ đô Hà Nội. Thông tin ban đầu cho biết, những chiếc xe này phóng tốc độ rất cao, đánh võng lấn làn, cố tình đâm vào người dân. Lực lượng CSGT đang tiến hành điều tra làm rõ.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (31/1), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu từ ngày mai (1/2), xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Riêng tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C. (Xem chi tiết)


Theo Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, 5 tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng đã có trên 200 doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, khai thác khoáng sản, xây dựng thủy điện. Các doanh nghiệp đã triển khai 287 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 67.943 tỷ đồng; trong đó, tỉnh Đắk Lắk chỉ riêng từ năm 2010 đến nay đã có 29 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 10.000 tỷ đồng của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư và các lĩnh vực chế biến nông lâm sản, thương mại, du lịch sinh thái, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy điện…


Sáng 31/1, tại thị trấn La Hai, (huyện miền núi Đồng Xuân), tỉnh Phú Yên tổ chức lễ thông tuyến dự án Tuyến thoát lũ, cứu nạn vượt sông Kỳ Lộ, chấm dứt thực trạng chia cắt giao thông giữa miền núi với đồng bằng khi có mưa lũ lớn. Theo thiết kế, dự án Tuyến thoát lũ, cứu nạn vượt sông Kỳ Lộ có tổng chiều dài hơn 1km nằm trên ĐT641, gồm phần cầu và đường dẫn hai bên. Trong đó, phần đường dẫn hai bên có chiều dài khoảng 792m, nền đường rộng 15m, mặt đường rộng 7m bằng bêtông ximăng.


Sáng 31/1, hai thợ hàn đứng trên giàn giáo để trang trí phía trước quán cà phê gần ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP HCM. Trong lúc họ hàn, tàn lửa rơi vào mái hiên, bốc cháy. Cả hai nhảy khỏi giàn giáo, hô hoán. Cả trăm khách ở tầng trệt và trên lầu của quán cà phê tháo chạy xuống đất, ùa ra cửa nhưng bị tàn lửa rơi xuống, chặn lối thoát. Hàng chục Cảnh sát PCCC nhanh chóng kéo vòi rồng phun nước xối xả, dập tắt đám cháy ngay sau đó. Hỏa hoạn không gây thương vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 22 giờ ngày 30/1, xe ôtô tải biển kiểm soát 23C-00445 do Nông Văn Quốc (chưa rõ năm sinh) thường trú ở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê điều khiển đi hướng Du Già - Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Trên xe có 7 người gồm cả lái xe. Xe ôtô đang lưu thông đến thôn Bản Cát 2, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh đã lao xuống vực sâu khoảng 200 mét. Hậu quả làm 4 người chết (cả lái xe) và 3 người bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Sáng 31/1 trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ cháy xe ô tô tải. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe tải hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn. Khoảng 10 giờ ngày 31/1, tài xế xe tải BKS 63C-03806 phát hiện có mùi khét phát ra khi xe đang đang đậu trong một Garage ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Bất chấp nguy hiểm, tài xế nhanh chóng lái xe đến nơi rửa xe gần đó nhằm tìm nguồn nước để phun xịt. Tuy nhiên sau đó lửa bùng dữ dội và thiêu rụi chiếc xe. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc ngày 30/1 đã xác nhận tuyên bố của Ankara về việc máy bay quân sự của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Mark Wright tuyên bố Mỹ kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thương lượng với nhau và thực hiện các biện pháp ngăn chặn căng thẳng leo thang. Trước đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng máy bay Su-34 của Không quân Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 11 giờ 46 (tức 16 giờ 46 theo giờ Hà Nội) ngày 29/1.


Theo AFP, chính quyền sở tại ngày 31/1 cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong một nhà máy ở phía Đông thủ đô Moskva (Nga) làm phần mái của nhà máy bị sập, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Các nhà điều tra cho biết đám cháy đã lan rộng tại khu vực có diện tích khoảng 3.000 m2 của nhà máy này. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 31/1 (theo giờ Hà Nội) và được dập tắt khoảng 5 giờ đồng hồ sau đó.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/1 cho biết nước này đã tăng gấp đôi số lượng máy bay tiêm kích F-15 được triển khai ở đảo phía Nam Okinawa, gần quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Theo bộ trên, Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản hiện có khoảng 40 chiếc F-15 tại căn cứ Naha ở tỉnh Okinawa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc thường tranh cãi về chủ quyền quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát và là đơn vị hành chính thuộc tỉnh Okinawa, song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

MỚI - NÓNG