Bản tin 20H: Myanmar thừa nhận ném bom xuống lãnh thổ Trung Quốc

Binh sỹ Myanmar. Nguồn: AP.
Binh sỹ Myanmar. Nguồn: AP.
TPO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/4 cho biết, Myanmar đã nhận trách nhiệm và xin lỗi về vụ thả bom xuống lãnh thổ nước này hồi tháng trước khiến 5 người thiệt mạng.

Vào đầu giờ chiều nay, một trận lốc xoáy với cường độ mạnh kèm theo mưa đá rất dày bất ngờ xảy ra ở một số khu vực thuộc phường 7 và phường 8 thành phố Đà Lạt, gây thiệt hại nặng nề. Trận lốc xoáy và mưa đá kể trên kéo dài khoảng 30 phút, cuốn bay toàn bộ mái một căn nhà tôn cấp 4 tại khu vực Thánh Mẫu; làm tốc mái và sập nhiều nhà kính sản xuất rau hoa, trong đó 6 sào nhà kính bị thiệt hại 100%; nhiều diện tích rau, hoa ngoài trời bị dập nát, nhất là những vườn hoa cúc, rau dền, cải thảo, dâu tây, hành tây, bắp cải… tại khu vực Đất Mới. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp chiều 2/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý cho Bộ GTVT báo cáo trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Để chuẩn bị cho lần báo cáo này, Bộ trưởng Thăng yêu cầu các cơ quan tiếp thu triệt để các góp ý gần đây, không được tiếp thu mang tính đối phó. Cụ thể, ông Thăng yêu cầu làm rõ định nghĩa, vai trò trung chuyển của sân bay Long Thành. (Xem chi tiết)


11 ngân hàng của Nhật Bản, trong đó có Ngân hàng Mitsui Sumitomo và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), đã đạt được thỏa thuận hỗ trợ 81 tỷ yen, tương đương 680 triệu USD, cho một dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Toàn bộ số tiền này sẽ được các ngân hàng Nhật Bản cho Tập đoàn điện lực Việt Nam vay để mua thiết bị phát điện của hãng Hitachi, Nhật Bản.


Khoảng 10h45 ngày 2/4, tại tuyến QL49 qua thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT – Huế, xảy ra vụ tai nạn làm một nạn nhân tử vong tại chỗ. Vào thời điểm đó, ông Phạm Đăng Nguyện (72 tuổi, trú thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, Phú Vang, TT – Huế) điều khiển xe máy BKS: 75F3 – 7545 đang lưu thông hướng Thuận An về nhà. Khi tới đoạn QL49 qua thôn Nam Thượng, xe máy của ông Nguyện va chạm với xe tải BKS: 75C – 042.05 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến ông Nguyện ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Hôm nay, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không an toàn" liên quan vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 32 đoạn qua huyện Phúc Thọ khiến 5 người chết hôm 30/3. Cơ quan công an xác định thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khô ráo, điều kiện lưu thông thuận lợi, an toàn, mặt đường nhẵn. (Xem chi tiết)


Ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương khi các tay súng đeo mặt nạ tấn công vào khuôn viên một trường đại học phía đông bắc Kenya. Vụ tấn công xảy ra tại trường đại học ở thị trấn Garissa vào khoảng 5h ngày 4/2. Theo các nhân chứng, nhóm người tấn công đã kích hoạt nhiều thiết bị nổ và đấu súng với lực lượng cảnh sát. Lực lượng phiến quân Al-Shabaab tại Somalia, giáp Kenya đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/4 cho biết, Myanmar đã nhận trách nhiệm và xin lỗi về vụ thả bom xuống lãnh thổ nước này hồi tháng trước khiến 5 người thiệt mạng. Tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh: “Phía Myanmar sẽ tuân thủ và trừng phạt những người chịu trách nhiệm theo pháp luật, cũng như tăng cường kiểm soát trong nước nhằm tránh tái diễn vụ việc tương tự." Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho biết, Myanmar sẽ phối hợp với Trung Quốc nhằm đảm bảo sự ổn định dọc đường biên giới trải dài 2.000 km giữa hai quốc gia này.


Bất chấp các cuộc không kích do Saudi Arabia đứng đầu diễn ra trong tuần qua, ngày 2/4, các phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite đã tiến sâu vào trung tâm thành phố miền Nam Aden của Yemen, từng là nơi lánh nạn của Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi. Trước đó, nhóm tay súng Houthi được trang bị xe tăng và thiết giáp đã tấn công quận Khor Maksar, một quận chiến lược tập trung nhiều cơ quan của Liên hợp quốc và lãnh sự. Lực lượng này đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ nhóm dân quân địa phương, khiến 8 tay súng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, phiến quân Houthi đã chiếm Khor Maksar, sau đó tiến vào dinh tổng thống.


Đại sứ quán Mỹ tại Jamaica đã phải đóng cửa trong vài giờ sau khi một gói lạ được ném qua bức tường bao bên ngoài. Sự việc này xảy ra một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm quốc đảo Caribe này. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Tư lệnh Cảnh sát Clifford Blake xác nhận vụ việc xảy ra lúc khoảng 7 giờ 45 phút (12h45' GMT) và cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ "một người đàn ông da trắng nói giọng Mỹ." Các chuyên gia tháo gỡ bom đã được điều tới để kiểm tra bên trong gói lạ, song "không phát hiện mối đe dọa nào."


Cảnh sát Thái Lan xác nhận đã xảy ra 4 vụ đánh bom liên tiếp tại huyện Muang, tỉnh Pattani, miền Nam nước này, vào rạng sáng nay (2/4). Quả bom đầu tiên phát nổ vào lúc 2h trước cửa một showroom xe máy trên đường Nong Chik. Quả bom thứ hai phát nổ tại một cửa hàng buôn bán xe máy cũ, cách showroom xe máy kể trên 30m. Vụ đánh bom thứ ba xảy ra tại quán rượu Po Kijcharoen Kansura trên đường Yarang. Sau đó, quả bom thứ tư phát nổ bên một cột điện trên đường Bana-Laem Nok. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG