Bản tin 20H: Nam sinh bị tạt axit biến dạng mặt khi 'nhận quà'

Tùng đang được cấp cứu tại BV Xanh Pôn.
Tùng đang được cấp cứu tại BV Xanh Pôn.
TPO - Một nam sinh đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt tạt axit trong đêm tối khi nhận được điện thoại ra 'nhận quà' khiến gương mặt bị biến dạng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Lúc 1 giờ 30 phút hôm nay, 11 thi thể của các thuyền viên tàu cá BV 97799 TS bị nạn trên biển do bình gas phát nổ đã được tàu cứu nạn SAR 413 đưa vào đất liền. Khi con tàu SAR 413 thoáng bóng gần cập bờ biển Vũng Tàu, người thân trên bờ òa khóc. Trước đó khoảng 3 giờ sáng ngày 16-9, tàu cá BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (40 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) làm chủ đang trên hành trình vào bờ khi cách Côn Đảo 30 hải lý về hướng Đông Bắc thì bình gas trên tàu bất ngờ phát nổ khiến tàu bị chìm. Ba thuyền viên trên tàu may mắn được cứu sống, 15 người bị chết và mất tích. (Xem chi tiết)


Sau khi tông chết cụ ông 78 tuổi đi xe máy qua đường, xe khách giường nằm leo lên dải phân cách trên quốc lộ 1 khiến hàng chục hành khách hoảng loạn. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 19/9, tại thời điểm trên, Lê Ngọc Thanh (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa) lái xe khách giường nằm từ TP HCM đi Huế. Đến huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), ôtô tông xe máy của cụ Phạm Lý (78 tuổi) đang băng qua đường khiến cụ ông bị hất văng và tử vong trên đường đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Thấy cô giáo chới với khi bị nước lũ cuốn về phía cống,  Nguyễn Hữu Thắng vứt cặp sách nhảy xuống bơi theo, kéo cô vào bờ. Thầy Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 6h30 sáng nay, thầy Nguyễn Trần Hữu và vợ là cô Trần Thị Mạnh (cùng là giáo viên của trường) trên đường chèo thuyền tới lớp thì bị lũ nhấn chìm. Do khu vực này nước chảy mạnh và dốc, nên khi ngã xuống nước, cô Mạnh bị cuốn về phía chiếc cống, thầy Hữu biết bơi nhưng chưa kịp định thần để cứu vợ. Lúc này, Nguyễn Hữu Thắng (học sinh lớp 11A4) đang cùng nhóm bạn tới trường thấy vậy đã vội vàng vứt cặp sách lao xuống dòng nước lũ. 
(Xem chi tiết)


Một nam sinh đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt tạt axit trong đêm tối khiến gương mặt bị biến dạng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Nạn nhân là anh Lê Thanh Tùng (SN 1996 ở Thành phố Lào Cai), hiện đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trước đó tối 16/9, Tùng đang ở phòng trọ thì nhận được số điện thoại của một thanh niên nói với nội dung: “Có một người bạn gái gửi anh quà, nhờ em đến ship hàng (giao hàng - PV)”. Khi vừa ra đến đầu ngõ thuộc khu Văn Công, Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), bị hai thanh niên đi trên xe máy bất ngờ lao đến tạt axit vào mặt Tùng rồi nhanh chóng rồ ga bỏ chạy về phía đường Hồ Tùng Mậu.


Khoảng 2h30 ngày 19/9, tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an thành phố Uông Bí đã kiểm tra và bắt giữ một xe ôtô vận chuyển khoảng 3 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên thùng xe ôtô biển kiểm soát 14C-064.81 có khoảng 30 bao tải được đóng gói c​ẩn thận, bên trong chứa mỡ động vật đã được chế biến thành phẩm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp chỉ thị cho các cơ quan nước này tiến hành đàm phán với Belarus về việc thiết lập một căn cứ không quân Nga trên lãnh thổ đồng minh này. Năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga từng thông báo về khả năng đưa các chiến đấu cơ Su-27 tới một sân bay quân sự thuộc thành phố Bobruisk của Belarus. Ngoài ra, máy bay Su-27 của Nga cũng được cho là đã có mặt tại căn cứ không quân ở Baranovichi. (Xem chi tiết)

Ngoại trưởng Luxembourg, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), Jean Asselborn tuyên bố EU sẽ không đóng cửa biên giới với những người di cư.
 
Ông Asselborn phát biểu cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara ngày 18/9: "Chúng tôi sẽ không đóng cửa (biên giới). Chúng tôi sẽ thiết lập một cơ chế tiếp nhận và các nước thành viên EU sẽ tiếp nhận người di cư một cách bình đẳng, nếu không sẽ không thể giải quyết được vấn đề này". Theo ông Asselborn, hiện EU đang xúc tiến một gói tài chính để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Ngày 19/9, Giáo hoàng Francis I đã khởi hành từ Rome để bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Cuba và Mỹ. Đây là chuyến đi dài nhất của Giáo hoàng kể từ ngày trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo thế giới. Theo lịch trình, Giáo hoàng Francis I sẽ di chuyển quãng đường 19.000 km kéo dài trong 26 ngày thăm và làm việc, trong đó có 8 ngày ở Cuba và 18 ngày ở Mỹ.
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/9 cho biết phiến quân Hồi giáo đã bắn chết 56 binh sỹ chính phủ Syria trong một cuộc hành quyết tập thể tại một căn cứ không quân mà nhóm này đánh chiếm từ quân đội Syria trong tháng 9. SOHR dẫn một nguồn tin từ thực địa cho hay vụ thảm sát tại căn cứ không quân Abu al-Duhur thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, đã xảy ra từ vài ngày trước. 

Tờ Minh báo Hong Kong ngày 19/9 đưa tin, mới đây Biên đội tàu chiến 152 của Hải quân Trung Quốc đã cùng với lực lượng Hải quân Đan Mạch tiến hành cuộc diễn tập chung tại vùng biển phía Bắc đảo Zealand của Đan Mạch. Đây là lần đầu tiên các lực lượng hải quân hai nước tổ chức diễn tập chung.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".