Bản tin 20H: Nam sinh treo cổ tự vẫn sau khi bị công an giữ xe máy

Gia đình đau xót tổ chức tang lễ cho cháu Đ.
Gia đình đau xót tổ chức tang lễ cho cháu Đ.
TPO - Sau khi bị lực lượng công an xã chặn và giữ xe máy lại, cậu học sinh lớp 8 trở về nhà. Sau đó, gia đình phát hiện cháu bé treo cổ trên cành cà phê.

Chiều 5/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế đã có thông tin chính thức về thụ lý, giải quyết hồ sơ liên quan 3 cây cổ thụ “khủng” hiện bị tạm giữ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Cụ thể, ngày 4/4, chủ lâm sản là ông Kiều Văn Chương (trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã đến cơ quan Kiểm lâm làm việc và xuất trình 3 bộ hồ sơ của 3 cây nói trên. Qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm lâm TT-Huế xác nhận, các cây xanh nêu trên có nguồn gốc rõ ràng, những cây này tồn tại phân tán trên đất nông nghiệp của các hộ gia đình, hồ sơ được xác nhận đúng trình tự và đúng thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) bắt học sinh lớp 3 xúc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng, chiều 5/4, Trường Tiểu học An Đồng đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô Hương vì vi phạm đạo đức nhà giáo. Trước đó vào sáng cùng ngày, bà Trần Thị Ngọc Bảo, hiệu trưởng trường Tiểu học An Đồng xác nhận các cơ quan ban ngành của huyện An Dương đã họp và đưa ra hướng xử lý đối với cô Hương. (Xem chi tiết)

Nêu quan điểm tại buổi tọa đàm trực tuyến "Có nên công nhận mại dâm là một nghề?" do báo Tiền Phong tổ chức vào chiều nay (5/4), Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, cần xem mại dâm là một nghề đặc biệt, kèm theo đó là các cách thức quản lý đặc biệt: "Như vậy vừa đảm bảo quyền con người, cũng là cách bảo vệ thuần phong mỹ tục, bảo vệ mỗi gia đình". (Xem chi tiết)

Ông Lê Anh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiu (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết, cháu Hồ S.Đ. (SN 2004, lớp 8 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh) được gia đình phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cà phê sau vườn. Theo ông Hùng, khoảng 8h sáng nay (5/4), công an xã Ea Hiu tiến hành tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch. Tại đây, lực lượng công an xã đã phát hiện 3 chiếc xe máy do các học sinh điều khiển vi phạm giao thông nên chặn lại để xử lý, trong đó có xe máy của cháu Đ.. Sau khi công an xã dừng phương tiện, cháu Đ. đã bỏ phương tiện lại nên công an xã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện vì không có giấy phép lái xe. Đến 9h cùng ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.


Ngày 5/4, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tạm giữ hai nghi can Hoàng Trung Cường (27 tuổi) và Lưu Xuân Lĩnh (34 tuổi, đều ở Hoàng Mai, Nghệ An) để làm rõ hành vi sử dụng súng trái phép. Nhà chức trách xác định, ngày 31/3 anh Lê Văn Hùng (33 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) lái xe tải trên quốc lộ 1A hướng từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi qua xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, ôtô va quệt với xe máy do Cường điều khiển. Hai bên cãi vã to tiếng, Cường sau đó lấy khẩu súng hơi đuổi theo trả đũa. Đến xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Lĩnh ngồi sau nhả đạn vào buồng lái khiến cửa kính bên phải xe tải vỡ nát, tài xế và phụ xe may mắn không bị thương.


Mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả trên đường Lê Lợi (phường Trường Sơn), Lê Nhữ Ngọc (SN 1990, ngụ phường Trung Sơn) bị Trần Đình Đức (SN 1998, ngụ phường Đông Cương) cùng một số đối tượng dùng điếu cày, dao và lê tấn công, tử vong ngay sau đó. Công an Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tạm giữ Đức và đang truy bắt những người còn lại. (Xem chi tiết)

Khoảng 11h ngày 2/4, chị Trần Thị Mai, 37 tuổi, đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia làm thủ tục xin giấy thông hành. Tại phòng chờ, khi chưa làm thủ tục cũng như chưa tiếp xúc với bán bộ của ĐSQ chị Mai có những biểu hiện bất bình thường như la hét, đập phá rồi rút dao trong túi ra tự gây thương tích. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (5/4). Bà Hằng nói rằng sự việc diễn ra quá đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ ĐSQ cũng như những người trong phòng chờ làm thủ tục không kịp can thiệp. Cán bộ ĐSQ và một số người Việt có mặt ở đó ngay lập tức đưa chị Mai vào bệnh viện cấp cứu và thông báo cho cảnh sát sở tại. Dù đã được cứu chữa nhưng do mất nhiều máu nên chị Mai đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Ngày 5/4, Lực lượng Không quân Hàn Quốc thông báo hai phi công đã thiệt mạng trong vụ máy bay chiến đấu F-15K gặp nạn cùng ngày tại tỉnh Bắc Gyeongsang, miền Nam nước này. Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết thông tin trên. Lực lượng cứu hộ trước đó đã tìm thấy mảnh vụn của chiếc máy bay bị rơi.

Người phát ngôn Kwun Hyuk-ki của Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết các quan chức của nước này và Triều Tiên ngày 5/4 đã tiến hành các cuộc thảo luận “nghiêm túc và kỹ lưỡng” tại phần lãnh thổ của Hàn Quốc nằm trong làng đình chiến Panmunjom, để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Quan chức này còn thông báo rằng tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận các biện pháp an ninh, thủ tục lễ tân và hoạt động của báo chí tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, đồng thời cho biết họ đã nhất trí tổ chức thêm ít nhất một vòng thảo luận cấp chuyên viên nữa để bàn về những chủ đề này nhưng đến nay chưa ấn định thời gian cụ thể. 
MỚI - NÓNG