Bản tin 20H: Nam thanh niên tử vong trên đường lên núi Sơn Trà

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Phước Chín/Zing.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Phước Chín/Zing.
TPO - Cùng nhóm bạn đi phượt bằng xe máy lên núi Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), trong lúc đổ dốc Nguyễn Hữu Tuyền (19 tuổi, quê Gia Lai) bị lạc tay lái, tông vào taly bên đường tử vong. 

Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương cho hay, chiều 24/9, áp thấp nhiệt đới đã tiến sát tới khu vực phía Đông Nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Dự kiến, sáng và trưa 25/9, áp thấp nhiệt đới sẽ vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp, từ sáng mai (ngày 25/9) ở bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, trưa và chiều mai tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh. Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, áp thấp sẽ đổ bộ vào địa phận các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8; sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào các tỉnh Đông Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp. (Xem chi tiết)


Sáng 24/9, bà Lê Thị Thu Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng) đã viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục vì thấy mệt mỏi, trả lại sự bình yên cho nhà trường. Trước đó, phụ huynh trường Tiểu học Đặng Cương đã tố cáo bà Lê Thị Thu Thuỷ lạm thu. Cụ thể đầu năm học học sinh lớp 1 phải đóng sớ tiền hơn 10 triệu đồng. Qua kiểm tra, huyện Phòng giáo dục An Dương xác định bà Thuỷ có dấu hiệu làm thu trong các khoản thu đầu năm. Như các khoản xã hội hoá, tiếng Anh, dù chưa được sự cho phép nhưng bà Thuỷ đã tiến hành thu. Sau đó, hàng trăm phụ huynh đã kéo đến trường Đặng Cương dương băng rôn, khẩu ngữ yêu cầu bà Thuỷ từ chức. (Xem chi tiết)

Sáng 24/9, một vụ cháy đã xảy ra tại trường mần non tư thục trên đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM khiến người dân hốt hoảng. Theo đó, khoảng 9h30 người dân phát hiện khói lửa nghi ngút phát ra từ sân thượng của trường mầm non Dưa Hấu trên đường Ấp Chiến Lược. Nghe có cháy, nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng dùng bình CO2 để dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân điều gần chục xe các loại cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Ít phút sau ngọn lửa được dập tắt. Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người do là ngày chủ nhật học sinh được nghỉ. Bên trong căn nhà chỉ có 2 vợ chồng lớn tuổi cũng đã kịp tháo chạy ra ngoài.


Khoảng 6h ngày 24/9, Nguyễn Hữu Tuyền (19 tuổi, quê Gia Lai) cùng một nhóm bạn đi phượt trên núi Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Khi đổ dốc từ đồi Vọng Cảnh xuống, do sương mù, đường dốc và mặt đường có sỏi đá nhỏ do xe công trình chở rơi vãi khiến xe máy do Tuyền điều khiển chở theo một người khác bị lạc tay lái, tông vào taly chắn bên đường. Sau cú tông mạnh, Tuyền bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, người ngồi sau bị thương nhẹ. . Được biết Tuyền đang là sinh viên trường cao đẳng Giao thông vận tải Đà Nẵng.


Khoảng 21h ngày 22/9, tại kho hàng Dị Sử xã Dị Sử huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tẩu tán vỏ bình gas gây rúng động địa phương này. Điều đáng nói, khi người dân thông báo sự việc tới lực lượng chức năng địa phương nhưng không ngăn chặn kịp thời, khiến hàng chục chiếc xe tải Hồng Hà gas chở vỏ bình gas khỏi kho hàng tại Dị Sử. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Níu kéo tình cảm bất thành, Lê Văn Tiến (SN 1979, trú xã Văn Thịnh, huyện Văn Chấn) tạt xăng, châm lửa đốt khiến chị Nguyễn Thị H. (SN 1987, ở xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn) tử vong và làm mẹ vợ cũ trọng thương do lao vào lửa cứu con. Nghi phạm Tiến cũng bị bỏng nặng. Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Thấy tổ công tác liên ngành lập biên bản xử lý chủ bãi xe về hành vi lấn chiếm lòng lề đường tại bãi xe của chung cư Tây Thạnh, nam nhân viên Nguyễn Đức Duy (quê Hải Phòng) đến năn nỉ, sau đó rút dây nịt đánh một thượng úy công an. Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Duy về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

“Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ không còn nghi ngờ mà biết chắc chắn rằng Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm Chủ nhật (24/9). (Xem chi tiết)

Ít nhất 34.000 người đã phải sơ tán tại các khu vực ở phía Đông Bali, hòn du lịch nổi tiếng của Indonesia khi các đợt rung chấn mạnh dần lên cảnh báo nguy cơ ngọn núi lửa Agung sẽ phun trào lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Cơ quan phòng chống thiên tai Indonesia cho biết hoạt động sơ tán đang rất khẩn trương và dự kiến số người phải sơ tán sẽ còn tiếp tục tăng, cho dù số người sơ tán đã tăng gấp 3 lần kể từ khi lệnh sơ tán được ban bố ngày 22/9 vừa qua. 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.