Bản tin 20H: Nắng nóng Hà Nội vượt kỷ lục 40 năm

TPO - Chiều 3/6, nhiệt độ ở trạm Hà Đông lên đến 41,5 độ C, vượt kỷ lục ghi nhận trong 40 năm qua. Chuyên gia nhận định sẽ có nhiều đợt nắng nóng dữ dội trong hè này.

Chiều nay (3/6), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, một số nơi trên 40 độ như: Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40.4 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40.3 độ, Sơn Động (Bắc Giang) 40.2 độ, Bắc Ninh 40.3 độ, Láng 40.2 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41.0 độ, Chí Linh (Hải Dương) 41.0 độ,… Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cho biết có thể coi đợt nắng nóng này là kỷ lục vì số liệu nhiệt độ ghi nhận được tại các trạm quan trắc khí tượng xấp xỉ hoặc vượt kỷ lục nhiều năm. Cụ thể, 13h ngày 3/6, nhiệt độ tại trạm Láng là 40,2 độ C, gần đạt mức nhiệt kỷ lục ghi nhận trong chuỗi số liệu 60 năm (40,7 độ C). Cùng lúc, nhiệt độ tại trạm Hà Đông là 41,5 độ C, vượt giá trị nhiệt độ ghi nhận trong chuỗi số liệu 40 năm (40 độ C).


Trong tháng 6, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trên đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017. (Xem chi tiết)


Liên quan đến sự cố chạy thận ở Bệnh viện Hòa Bình làm 7 người chết, Thủ tướng đề nghị: Điều tra làm rõ có phải do thiết bị kém dẫn đến chết người hay không? “Lần này phải làm đến nơi đến chốn vụ này, xử lý nghiêm theo pháp luật, dù người đó là ai”, Thủ tướng yêu cầu. (Xem chi tiết)


Ngày 3/6, kết luận phần thảo luận kinh tế, xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, việc cấp phép tác phẩm âm nhạc vừa qua là một bài học đối với ngành văn hóa. "Tôi đã điện cho Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị cho thôi giữ chức với ông Cục trưởng", Thủ tướng nói và cho rằng Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã xử lý nghiêm trong vấn đề này. (Xem chi tiết)

Sáng 3/6, dưới thời tiết oi bức, nắng nóng trên 40 độ C, hàng trăm cư dân khu chung cư VP3 thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư cung cấp cải tạo nguồn nước để người dân có nước sạch sinh hoạt. "Chúng tôi bất đắc dĩ khi thời tiết nắng nóng trên 40 độ C phải căng băng rôn, diễu hành đòi nước. Mấy hôm vì mất nước liên tục, nên nhiều người ở đây đã phải nghỉ việc cơ quan để ở nhà canh nước, cho con tắm”, chị Nguyễn Thị Hồng, cư dân ở toàn nhà VP3 (khu đô thị bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội bức xúc nói. (Xem chi tiết)


Lúc 7h30 sáng 3/6, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận 28 du khách người Myanmar nhập viện với các triệu chứng tiêu chảy, chóng mặt, đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tích cực cấp cứu, truyền nước cho các bệnh nhân. Theo thông tin ban đầu, đoàn du khách gồm 28 người Myanmar đến du lịch tại Đà Lạt vào sáng 2/6 trong đó có 19 nữ, chín nam người nước ngoài. Theo lời các bệnh nhân, đoàn đã lưu trú, ăn cơm tại hai nhà hàng trên đường Hùng Vương, phường 10 và Nguyễn Du phường 9, thành phố Đà Lạt. Đến rạng sáng 3/6, những du khách bắt đầu có triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.


Sau khi va chạm với người phụ nữ đi xe đạp, người đàn ông ngã vào làn đường dành cho ô tô thì bị xe container lao tới cán qua người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 3/6 trên đường ĐT 743, thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là ông Trần Văn Trung (55 tuổi, quê Thanh Hóa). (Xem chi tiết)

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Setyo Wasisto ngày 3/6 cho biết, 38 công dân nước này đã bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới khủng bố dính líu đến những bạo động ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Trong số các đối tượng trên có 37 nam giới và 1 phụ nữ. Bốn tên trong số này được cho là đã chết, 12 đối tượng bị trục xuất về Indonesia và 22 tên khác vẫn còn đang ở Philippines. 


Ngày 3/6, cảnh sát Anh cho biết đã bắt thêm một nghi can mới liên quan tới vụ tấn công khủng bố hôm 22/5 vừa qua tại sân vận động Manchester Arena, nâng số nghi can bị bắt giữ lên thành 11 người. Theo tuyên bố, cảnh sát Anh đêm 2/6 đã bắt một đối tượng nam 24 tuổi tại khu phố cổ Rusholme thuộc Manchester. Thủ phạm đánh bom làm 22 người chết và hơn 100 người bị thương ở Manchester được công bố là Salman Abedi. Bố và anh trai của tên Abedi cũng đã bị bắt giam ở Libya. Giới chức Libya cho rằng cả hai anh em nhà Abedi đều là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) - nhóm đã thừa nhận gây ra vụ tấn công nói trên

MỚI - NÓNG