Bản tin 20H: NATO hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga?

Máy bay ném bom Su-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimym, tỉnh Latakia, Syria. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Máy bay ném bom Su-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimym, tỉnh Latakia, Syria. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Cựu Phó Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cựu nghị sỹ Quốc hội Đức Willy Wimmer tuyên bố với Sputnik rằng máy bay tiêm kích đa năng Su-24 của Nga đã bị máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên bầu trời Syria ngày 24/11/2015 dưới sự bảo trợ của NATO.

Do cường độ của cơn bão lớn, diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn về tài sản tại tỉnh Ninh Bình. Cơn bão ập tới đã khiến gần 9.000 ngôi nhà là nhà dân, công sở, trường học, doanh nghiệp bị tốc mái, hư hỏng nặng. Toàn tỉnh bị mất điện trong đó có 185 cột trung thế và trên 1.000 cột hạ thế bị gãy liên quan đến lưới điện trung áp 22KV và 10KV, hiện vẫn chưa khắc phục hết. Tại Nam Định, có 74.100 ha lúa ở 220 xã bị ngập úng, hơn 8.500 ha hoa màu khác bị dập nát, nhiều hộ gia đình nuôi trồng thủy hải sản có nguy cơ trắng tay sau bão số 1. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV chiều 29/7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đại biểu Võ Kim Cự được tham gia vào Ủy ban Kinh tế. Ông Cự có bằng cử nhân tài chính ngân sách, đồng thời có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh thì tham gia vào Ủy ban Kinh tế là phù hợp. Hiện không có cơ sở để xác định tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự. Sau này nếu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân thì mới xem xét cụ thể được. (Xem chi tiết)


Tại hội nghị “công bố quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TPHCM đến năm 2025” diễn ra sáng nay, 29/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng đã yêu cầu Văn phòng UBND thành phố điểm danh, xác định các quận huyện không cử lãnh đạo tham dự để xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ. Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng cho biết tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố đang diễn ra rất nghiêm trọng. Trong 6 tháng đầu năm, TPHCM đã xảy ra 1.641 sự cố cháy nổ, 220 vụ cháy và 1.166 điểm báo cháy. (Xem chi tiết)


Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay, đang điều tra các “tín hiệu lạ“ bằng tiếng Anh, tiếng Trung chèn bất thường vào hệ thống thông báo tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chiều nay, 29/7, trên mạng lan truyền clip ghi lại hình ảnh và âm thanh bằng tiếng Anh (có nội dung liên quan đến quan hệ Việt Nam, Trung Quốc và Philippines) và kèm những tiếng cười hết sức bất thường. Người đưa clip lên mạng còn mô tả bằng lời cảnh nhân viên kỹ thuật tại Cảng Hàng không Nội Bài vội vàng chạy tắt hệ thống loa và màn hình thông báo các chuyến bay. (Xem chi tiết)


Theo đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), khoảng 16 giờ ngày hôm nay (29/7), trang mạng chính thức của Vietnam Airlines đã bị chiếm quyền domain (tên miền) và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài. Đến 17 giờ 45 phút đã được khôi phục và đang được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, các hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của Vietnam Airlines bị tấn công đã được cô lập và kiểm soát.


Ngày 29/7, thông tin từ ông Đậu Trọng Quyết (Phó Ban chỉ huy Quân sự xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, vào lúc 9h (29/7) xã đã lập biên bản và bàn giao một mảnh hợp kim nghi của chiếc Su30-MK2 mà người dân phát hiện khi đánh bắt cá cho Ban chỉ quy Quân sự huyện Diễn Châu. Đại tá Dương Minh Hiền (Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An) cho biết: “Nhiều mảnh vỡ của Su30-MK2 khi gặp nạn rơi xuống biển có thể trôi dạt, nằm sâu dưới biển nên khi các ngư dân đánh cá gặp phải vật thể lạ cần trình báo với các đồn biên phòng, chính quyền địa phương để kiểm tra, xác minh. Hiện Hải Quân Việt Nam đã có thông báo hoàn thành việc trục vớt tiêm kích Su-30MK2 nhưng đơn vị chưa rõ vớt được bộ phận nào”. (Xem chi tiết)


Cựu Phó Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cựu nghị sỹ Quốc hội Đức Willy Wimmer tuyên bố với Sputnik rằng máy bay tiêm kích đa năng Su-24 của Nga đã bị máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên bầu trời Syria ngày 24/11/2015 dưới sự bảo trợ của NATO. Ông Wimmer nói: "Theo thông tin của tôi, trong sự việc này có một máy bay Mỹ và một máy bay AWACS (máy bay có hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm) của một nước Arab cùng tham gia. Một máy bay như máy bay ném bom của Nga, không thể dễ dàng bắn hạ như vậy".


Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), bà Hillary Clinton đã tiếp nhận đề cử của Đại hội đảng Dân chủ (DNC), chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện một chính đảng ở Mỹ tranh cử chức Tổng thống. Trong bài diễn văn bế mạc  DNC, bà Hillary tuyên bố: “Với sự khiêm tốn, lòng quyết tâm và sự tự tin, tôi tiếp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ”. Bà Hillary không quên chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, nói rằng ông đang biến đảng Cộng hòa từ “Bình minh nước Mỹ” thành “Màn đêm nước Mỹ”. (Xem chi tiết)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan muốn các lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo quốc gia được đặt dưới sự kiểm soát của tổng thống nước này, hãng Reuters ngày 29/7 dẫn lời một quan chức cao cấp trong chính quyền Ankara. Theo nguồn tin, ý kiến trên được Tổng thống ​​Erdogan đưa ra tại cuộc họp kéo dài năm giờ đồng hồ của Hội đồng Quân sự Tối cao (YAS) Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của Thủ tướng Binali Yildirim cùng các tướng lĩnh cấp cao thuộc các quân, binh chủng bộ binh, hải quân, không quân của nước này. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 29/7 cho biết nước này sẽ đóng cửa một căn cứ không quân gần thủ đô Ankara cùng các doanh trại quân sự đã từng được binh lính tham gia vụ đảo chính bất thành sử dụng. Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã bác bỏ chỉ trích của phương Tây về những vụ bắt giữ quy mô lớn sau vụ đảo chính bất thành. Ông Erdogan cũng tuyên bố số người bị bắt giữ sẽ gia tăng nếu phát hiện thêm nhiều người ủng hộ âm mưu này.

MỚI - NÓNG