Bản tin 20H: NATO kêu gọi Nga ngừng hậu thuẫn cho ly khai Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 13/5, Hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khai mạc tại tỉnh Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ với chương trình nghị sự xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine và mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng thư ký NATO nói: "Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng hậu thuẫn cho phe ly khai và rút toàn bộ lực lượng khỏi miền Đông Ukraine".

Vào 13h hôm nay, một đám cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà tạm quanh hồ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngọn lửa lan nhanh trên diện tích khoảng 100m2, khói bốc thành cột cao. Tới 15h30, lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không cho cháy lan sang khu dân cư bên cạnh. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. (Xem chi tiết)


15h45 ngày 13/5 trên địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn cơ sở Trường Tím, chuyên bán mùng mền, nệm, gối ôm, quần áo may sẵn. Đến khoảng 17 giờ 10 phút, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế và không để lây lan qua các hộ lân cận. Vào thời điểm cháy, có nhóm thợ đang hàn điện ở mái hiên của cơ sở Trường Tím.


Tin từ Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội ngày 13/5 cho hay: Đơn vị này vừa tiếp nhận và xử lý vụ chở lậu 1 tấn da trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số da trâu, bò trên không được đóng thùng, hộp mà để nguyên trên thùng xe tải. Một số có dấu hiệu bốc mùi, chảy nước. Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an huyện Phú Xuyên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Khoảng 11h40 trưa nay (13/5), trên đường Nguyễn Trực (QL 21B), đoạn qua địa bàn xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Hai thanh niên điều khiển xe máy va chạm với xe máy khác đi cùng chiều rồi ngã ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải chạy phía sau lao tới cán qua người khiến cả hai tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 12/5 thông báo, nước này quyết định cắt giảm viện trợ nước ngoài và việc cắt giảm được thực hiện trên cơ sở xem xét khả năng phát triển kinh tế của các nước trong bối cảnh khu vực cụ thể. Ngoại trưởng Bishop luôn khẳng định châu Á-Thái Bình Dương là khu vực được Australia ưu tiên viện trợ. Tuy nhiên, trong khi viện trợ cho các quốc đảo Thái Bình Dương giảm chút ít, viện trợ của Australia cho các nước Đông Nam Á, như Việt Nam, Myanmar, Lào, Philippines lại bị giảm tới 40%.


Ngày 13/5, Hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khai mạc tại tỉnh Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ với chương trình nghị sự xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine và mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng thư ký NATO nói: "Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng hậu thuẫn cho phe ly khai và rút toàn bộ lực lượng khỏi miền Đông Ukraine".


Hơn một nửa số người Nga nghĩ rằng Mỹ là mối đe dọa và sẽ tạo rào cản phát triển kinh tế Nga. Chỉ 5% người Nga tin rằng Mỹ có thể đánh bại Nga trong một cuộc chiến tranh tổng lực. Đó là các suy nghĩ của người dân Nga được thể hiện trong cuộc thăm dò do Trung tâm Levada thực hiện, với kết quả công bố ngày 12/5. Cuộc thăm dò cho thấy 59% người Nga xem Mỹ là mối đe dọa. Con số này đã tăng lên so với mức 47% hồi năm 2007. Chỉ có 32% người Nga không xem Mỹ là mối đe dọa, giảm xuống so với mức 42% của năm 2007.


Ngày 13/5, kênh truyền hình Press TV đưa tin Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri đã cảnh báo rằng mọi âm mưu tấn công tàu chở hàng viện trợ của nước này cho Yemen sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh trong khu vực. Hôm 11/5, tàu Rescue Ship của Iran chở 2.500 tấn lương thực tiếp tế và thuốc men cùng 15 nhân viên y tế, 13 đại diện giới truyền thông, 7 nhà hoạt động chống chiến tranh của Mỹ, Pháp và Đức đã khởi hành từ thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam Iran để đến Yemen.


Một quân nhân dự bị của Hàn Quốc ngày 13/5 đã xả súng bắn chết một đồng đội và làm 3 người khác bị thương, trước khi tự sát, quân đội nước này cho biết. Quân nhân dự bị họ Choi, 23 tuổi, “đã nổ súng vào các đồng đội khi đang tham gia một buổi huấn luyện tại căn cứ quân sự ở khu vực Naegok-dong, phía Nam Seoul”. Vụ việc xảy ra lúc 10h44 phút giờ địa phương. (Xem chi tiết)


Ngày 13/5, Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích việc Hàn Quốc chỉ đích danh Thủ tướng Shinzo Abe trong một nghị quyết về các vấn đề lịch sử được Quốc hội nước này thông qua trước đó một ngày, cho rằng việc làm đó là "bất lịch sự". Hôm 12/5, hãng Yonhap đưa tin khi thông qua một nghị quyết về "việc ông Abe không hối lỗi về quá khứ xâm lược và vấn đề 'phụ nữ mua vui'," các nghị sỹ Hàn Quốc đã cảnh báo rằng cách hành xử bất thường của Chính phủ Nhật Bản có thể ảnh hưởng "hết sức tiêu cực" đối với quan hệ Hàn-Nhật.

MỚI - NÓNG