Bản tin 20H: NATO lập đội phản ứng nhanh tại Đông Âu chống Nga

Lực lượng NATO. (Nguồn: AP)
Lực lượng NATO. (Nguồn: AP)
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thảo luận về sự hiện diện quân sự của đồng minh tại Đông Âu nhằm đối phó Nga, thông qua việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh, được coi là "mũi nhọn" của liên minh vào đầu năm sau.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường về miền Bắc khiến nền nhiệt toàn miền hạ, nhiệt độ nhiều nơi phổ biến 14 - 15 độ C, khu vực vùng núi có nơi 11 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất xuống tới 15 độ. 

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to. (Xem chi tiết)


Tin từ Hà Giang cho biết, vào lúc 4h10 hôm nay 2/12/2014, tại chợ Cốc Pài (trung tâm huyện Xín Mần), một vụ cháy lớn xảy ra. Theo nhận định ban đầu, đám cháy bắt đầu phát ra từ gian hàng ki ốt bán hàng tạp hóa trong chợ. 

Sau hơn một giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng ngọn lửa cũng đã thiêu rụi 11 gian hàng của các tiểu thương, ước thiệt hại ban đầu lên đến hơn 2 tỷ đồng. Rất may là không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Ngày 2/12, một người đàn ông quốc tịch Singapore giấu gần 3kg heroin trong vỏ lạc nhưng đã bị lực lượng hải quan bắt giữ khi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2,89 kg heroin được cất giấu trong viên nén hình con nhộng bên ngoài là vỏ đậu phộng, kẹo sầu riêng. Trị giá ước tính lô hàng hơn 10 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h sáng 2/12, các công nhân cơ sở đóng tàu Đồng Tâm phát hiện ông Lê Văn Vũ, sinh năm 1958, quê xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là công nhân đội phun bắn cát đã tử vong ngay tại công trường. Trong lúc làm ca đêm, ông Vũ bất cẩn chạm vào dây điện của bóng đèn cao áp đã tróc vỏ nên bị điện giật dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: Các nước NATO dự kiến đã thiết lập bốn quỹ tài chính nhằm hỗ trợ cho Ukraine tiến hành cải cách quân sự. Qũy viện trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm giúp Kiev thực hiện việc cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp ngày 2/12 ở Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thảo luận về sự hiện diện quân sự của đồng minh tại Đông Âu nhằm đối phó với Nga. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các ngoại trưởng sẽ thông qua việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh, được coi là "mũi nhọn" của liên minh vào đầu năm sau.


Các quan chức an ninh Lebanon, ngày 2/12, cho biết, lực lượng quân đội nước này đã bắt giữ vợ và một trong những người con trai của thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. 

Quân đội Lebanon đã bắt được vợ và con trai Abu Bakr al-Baghdadi tại biên giới Syria nhờ phối hợp “tình báo nước ngoài”. (Xem chi tiết)


Ấn Độ ngày hôm nay (2/12), đã phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung đất - đối - đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-IV. Cuộc thử nghiệm diễn ra ngoài khơi bờ biển bang Orissa, phía Đông Ấn Độ. 

Đây là lần thứ hai tên lửa đất - đối - đất Agni-IV được bắn thử trong năm nay. Trước đây, tên lửa này đã phóng thử thành công vào 20/1. Tên lửa có tầm bắn 4.000 km, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, có chiều dài khoảng 20 mét và nặng đến 17 tấn. (Xem chi tiết)


Ngày 2/12, ba người sáng lập phong trào chiếm trung tâm ở Hong Kong tuyên bố "đầu hàng cảnh sát", đồng thời kêu gọi những sinh viên biểu tình rút lui khởi đường phố. 

Giáo sư Benny Tai cùng hai nhà sáng lập phong trào chiếm trung tâm là Chan Kin-Man và Chu Yiu-Ming tuyên bố sẽ "đầu hàng cảnh sát", và kêu gọi các sinh viên biểu tình rút khỏi đường phố khi "tình hình trở nên nguy hiểm hơn". (Xem chi tiết)


Tư lệnh Lục quân Thái Lan kiêm Thứ trưởng Quốc phòng, tướng Udomdej Sitabutr ngày 2/12 cho biết nhà chức trách nước này đã kiểm soát được toàn bộ tình hình tại khu vực miền Nam đầy bất ổn. 

Trước đó, một loạt vụ đánh bom xảy ra và nhiều vụ đốt phá tại khu vực này. 

MỚI - NÓNG