Bản tin 20H: NATO tập trận không quân tại các nước Baltic

Máy bay tiêm kích đa năng Eurofighter Typhoon. (Ảnh: Eurofighter.com)
Máy bay tiêm kích đa năng Eurofighter Typhoon. (Ảnh: Eurofighter.com)
TPO - Bộ Quốc phòng Litva thông báo cuộc tập trận không quân kéo dài 2 ngày của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mang tên Ramstein Alloy, đã bắt đầu ngày 25/4 tại các nước Baltic.

Ngày 25/4, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 27/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm mai (26/4) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông; từ chiều 27/4 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Trao đổi tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy chiều 25/4, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Không để các đối tượng cơ hội lợi dụng sự việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức để gây rối”. Cùng đó, thành phố và huyện Mỹ Đức cần đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin, vận động, thuyết phục nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về giải quyết sự việc ở Đồng Tâm. (Xem chi tiết)


Một số ý kiến đề nghị hạ tốc độ tối đa trong đô thị từ 60 km/h xuống 50 km/h và cắm biển báo hạn chế tốc độ tại các điểm đen tai nạn giao thông vì cho rằng đây là nguyên nhân chính làm gia tăng tai nạn giao thông gần đây. Đề nghị này khiến nhiều người ngạc nhiên vì cách đây hơn 1 năm, Bộ GTVT quyết định tăng tốc độ trong đô thị và cả quốc lộ thêm trung bình 10 km/h tuỳ theo loại phương tiện; trong đó tốc độ cao nhất thuộc về ô tô con trong đô thị là 60 km/h. Nội dung này thuộc Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ 1/3/2016, được ban hành sau khi hạ tầng giao thông được nâng cấp diện rộng. (Xem chi tiết)


Trưa 25/4, nữ sinh lớp 6 ngôi trường ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) ra bờ sông gần đó chơi, sau giờ tan học. Một lúc sau nhóm bạn nữ cùng trường tìm đến gây gổ, đuổi đánh cô bé. Nữ sinh được cho là rút dao rọc giấy doạ nhưng vẫn bị nhóm bạn xông vào tấn công. Cô bé quơ dao liên tục khiến 2 bạn bị thương, chảy rất nhiều máu. Người dân khu vực can ngăn, đưa 2 nạn nhân vào phòng y tế của trường sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện. Công an quận Thủ Đức đang làm việc với trường, điều tra vụ việc.


Người dân sống tại chung cư trên đường Thái Hà (Hà Nội) phát hiện bé gái khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi ở hành lang chung cư. Theo đó, khoảng hơn 22h ngày 23/4, một gia đình sinh sống tại tầng 9 tòa chung cư kể trên bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi ra mở cửa, chủ nhà phát hiện một chiếc xe nôi ở hành lang chung cư. Trong chiếc xe là 1 bé gái cùng sữa, bỉm, quần áo và một tờ giấy ghi thông tin ngày sinh của em bé. Sau đó, người dân sống tại chung cư đã thông báo sự việc đến BQL tòa nhà cùng cơ quan chức năng sở tại. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Litva thông báo cuộc tập trận không quân kéo dài 2 ngày của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mang tên Ramstein Alloy, đã bắt đầu ngày 25/4 tại các nước Baltic. Địa điểm tập trận chủ yếu là không phận Litva. Tham gia tập trận có các máy bay tiêm kích của Không quân các nước Đức, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, máy bay tiếp dầu và máy bay định vị vô tuyến trinh sát AWACS E-3A của Mỹ. Nội dung cuộc tập trận là phối hợp lực lượng các nước NATO thực hiện tuần tra trên không phận các nước Baltic, kiểm tra thông tin liên lạc giữa các trung tâm chỉ huy.


Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 25/4, các cuộc không kích nhằm vào làng Duwayleh, thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria đã khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 5 dân thường và một bệnh viện dã chiến phải ngưng hoạt động. SOHR xác nhận làng Duwayleh là mục tiêu của đợt không kích đầu tiên. Khi những người bị thương được chuyển tới bệnh viện dã chiến tại khu vực Kafr Takharim, bệnh viện này đã hứng chịu đợt không kích tiếp theo với các sơ sở hạ tầng và thiết bị bị hư hại nghiêm trọng. Đây là cơ sở y tế thứ hai tại tỉnh Idlib bị không kích trong vòng 4 ngày.

Ngày 23/4, Israel đã nhận thêm 3 chiến đấu cơ hiện đại F35 do Mỹ sản xuất, nâng tổng số máy bay mà nước này nhận được lên 5 chiếc trong vòng 4 tháng qua. Ba chiếc F35 nói trên sẽ được bay thử nghiệm khoảng 1 năm trước khi đưa vào biên chế chính thức. Israel trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sở hữu loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này. Ưu điểm vượt trội của F35 là khả năng hoạt động bên trong lãnh thổ đối phương mà không bị phát hiện bởi các hệ thống radar. Bên cạnh đó, F35 cũng có thể mang đến 16 tấn bom và tên lửa các loại, bao gồm cả nhiên liệu.

Theo AFP, nhóm nghiên cứu an ninh mạng Trend Micro có trụ sở tại Nhật Bản ngày 25/4 cho rằng chiến dịch chính trị của ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị nhóm tin tặc Pawn Storm của Nga tấn công tháng trước. Theo Trend Micro, Pawn Storm - còn được biết đến là APT28, nhóm dính líu tới một số vụ tấn công được nhiều người biết đến ở Phương Tây - đã sử dụng thủ đoạn gửi các thư điện tử có vẻ như của một công ty hợp pháp nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân của ứng cử viên Macron và các thành viên trong chiến dịch "En Marche!" của ông.

Ngày 25/4, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ chìm tàu ở miền Trung Senegal. Theo truyền thông địa phương, chiếc tàu gặp nạn chở ít nhất 60 ngư dân đi đánh bắt hải sản ở ngoài khơi gần thị trấn Bettenty. Những người bị thương đã được đưa tới trung tâm y tế để điều trị. Vụ tai nạn cũng làm một người mất tích. Tổng thống Senegal Macky Sall đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.
MỚI - NÓNG