Bản tin 20H: NATO tập trận phản ứng nhanh tại Litva

Binh sỹ Mỹ và Litva tham gia một cuộc tập trận tại căn cứ quân sự Rukla ở Litva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ và Litva tham gia một cuộc tập trận tại căn cứ quân sự Rukla ở Litva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 12/6, Bộ Quốc phòng Litva cho biết giai đoạn 2 cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Gelezinis Vilkas 2016" với sự tham gia của 6 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu tại thao trường Gaizhyunai của quốc gia Baltic này. 

Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết, chỉ Hà Nội và TP HCM cấp phó chủ tịch thành phố được hưởng chế độ xe đưa đón từ nhà đến nơi làm việc. Với các địa phương khác, chế độ xe công đưa đón cho phó chủ tịch tỉnh chỉ áp dụng với trường hợp đi công tác. Chiếu các quy định pháp luật thì Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện được sử dụng ôtô biển xanh đưa đón. Thời gian qua, chiếc Lexus LX570 trị giá hơn 5 tỷ đồng, gắn biển xanh 95A-0699 chở Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh gây xôn xao dư luận. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ ngày 12/6, trong lúc thực hiện khoan khảo sát địa chất tại dải phân cách cây xanh trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường An Phú, quận 2, TPHCM), một tổ thi công đã khoan trúng đường ống cấp nước đặt ngầm ngang tuyến đường này. Sự cố trên đã làm đường ống dẫn nước bị vỡ, khiến lượng nước chảy tràn ra cả một đoạn xa lộ, gây khó khăn cho người đi đường. Nghiêm trọng hơn, áp lực nước khoét bên trong đã làm nứt toác một đoạn đường xa lộ cách vị trí khoan khoảng 10m. Diện tích khu vực đoạn đường bị nứt toác có chiều dài khoảng 4m, rộng 1,5m. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ sập giàn giáo khiến 2 công nhân tử vong tại Vũng Tàu hôm 11/6, tổ công tác của Bộ Xây dựng do ông Phan Vũ Anh - Trưởng phòng Giám định 1, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây Dựng) đã tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo quan điểm xử lý của tổ công tác thì phải tìm nguyên nhân khắc phục, ngăn ngừa sự cố, không hình sự hóa khi chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân sự cố. (Xem chi tiết)


Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46, Công an tỉnh Đồng Nai) mở rộng điều tra, kiểm tra hàng trăm kiện hàng được vận chuyển trên tàu hỏa số hiệu H7 từ Hà Nội đến ga Hố Nai. PC46 phát hiện ngoài số hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ trên 7 toa tàu, còn có 3 tạ pháo hoa được cất dấu trong các kiện hàng. Số pháo hoa này có xuất xứ từ Trung Quốc. PC46 Công an Đồng Nai cho biết, số pháo trên được ngụy trang trong các thùng hàng chứa vải vụn và thuốc bắc.


Hôm nay 12/6, hai kẻ có vũ trang đồng loạt xả súng vào câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính Pulse ở Orlando, bang Florida, Mỹ, ít nhất 20 người bị trúng đạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 12/6 (giờ địa phương). Các nhân chứng cho biết, một tên dùng súng bán tự động nã vào bên trong câu lạc bộ trong khi một tên khác ngồi trong xe nổ súng bên ngoài. Cảnh sát cho biết đã tiêu diệt được kẻ xả súng tại hộp đêm Pulse. (Xem chi tiết)


Ngày 12/6, Bộ Quốc phòng Litva cho biết giai đoạn 2 cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Gelezinis Vilkas 2016" với sự tham gia của 6 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu tại thao trường Gaizhyunai của quốc gia Baltic này. Theo kế hoạch, tham gia giai đoạn 2 cuộc tập trận trên có 2.700 binh sỹ thuộc các đơn vị đến từ 6 nước thành viên NATO, gồm Đức, Đan Mạch, Litva, Luxembourg, Mỹ và Pháp. Giai đoạn diễn tập này nhằm thử nghiệm đơn vị cấp tiểu đoàn quốc tế chuẩn bị trực chiến trong thành phần lực lượng phản ứng nhanh của NATO.


Một cổ động viên Anh đang trong tình trạng nguy kịch và 35 người khác bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng trong các trận ẩu đả kinh hoàng giữa cổ động viên Anh và Nga trước và sau trận đấu giữa hai đội vào tối 11/6 (rạng sáng 12/6 giờ Hà Nội) tại thành phố cảng Marseille, miền Nam nước Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã cấp tốc mời và triệu tập 180 cảnh sát nước ngoài để truy tìm, nhân diện các cổ động viên có khuynh hướng bạo lực và tránh để xảy ra các vụ đụng độ trong và xung quanh các sân vận động.


Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 12/6 cho biết đã xảy ra một vụ rơi máy bay trực thăng quân sự của nước này, khiến hai phi công thiệt mạng. Trong một tuyên bố, quân đội UAE nêu rõ vụ tai nạn đã xảy ra "trong một chuyến bay thường lệ trên vùng biển quốc tế". UAE, một trong những nước có lực lượng quân sự được trang bị tốt nhất trong khu vực, hiện đang tham gia vào liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu giao chiến chống lực lượng phiến quân Houthi và liên minh của chúng ở Yemen. UAE cũng là phần của liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.


Mộ vụ nổ bom vừa xảy ra vào lúc 14h42 giờ địa phương tại nhà ga T2 sân bay quốc tế "Phố Đông – Thượng Hải, Trung Quốc. Nguyên nhân của vụ nổ có thể là do pháo hoa phát nổ. Ít nhất một người được xác định bị thương trong vụ nổ. Hiện cơ quan an ninh Trung Quốc đang phong tỏa hiện trường sân bay và tiến hành các công đoạn điều tra cần thiết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG